Khai hội xuân Yên Tử 2019 cùng nhiều trải nghiệm thú vị

Du lịch, Du lịch đất việt | 09:48:04 14/02/2019

TNV - Trong buổi sáng nay, ngày 14/02 (ngày 10 tháng Giêng ÂL) tại Sân tổ chức Lễ hội - Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, thành phố Uông Bí – Quảng Ninh đã tổ chức Lễ khai hội xuân Yên Tử 2019. Hàng năm, Hội xuân Yên Tử tập trung trong 03 tháng đầu năm (ÂL), còn Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đặc biệt Yên Tử luôn mở cửa chào đón khách du lịch trong suốt cả năm.

Mở đầu là Chương trình nghệ thuật “Yên Tử chào Xuân”, sau phần chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và diễn văn khai hội là phần gióng trống, thỉnh chuông khai hội; nghi lễ tâm linh chúc phúc đầu năm; Lễ đóng dấu thiêng Yên Tử và mời đại biểu, du khách thập phương dâng hương. Tiếp đến là các hoạt động tham quan khu Trung tâm lễ hội, làng hành hương, chụp ảnh, thượng sơn lễ phật; xem các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân tộc, các trò chơi dân gian… được tái hiệu tại làng hành hương.

 

Lễ khai hội xuân Yên Tử 2019.

Được biết, mùa lễ hội năm 2019, Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đặc biệt Yên Tử đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục công trình phục vụ du khách về tham dự mùa lễ hội. Đó là, Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Legacy 133 phòng, làng hành hương thuộc Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, khu quảng trường Tượng phật hoàng Trần nhân tông. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đặc biệt Yên Tử mở tuyến kết nối đón du khách từ phía Tây Yên Tử sang tham quan chùa Đồng.

 Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đặc biệt Yên Tử gồm quần thể chùa, am, tháp, tượng, rừng cây cổ thụ cùng cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ linh thiêng nằm gần như trọn vẹn trên địa bàn xã Thượng Yên Công, từ bao đời nay được xem như chốn Danh sơn đất Việt và là kinh đô tư tưởng Phật giáo Việt nam từ cuối thế kỷ 13.

   

Gập nghềnh đường lên non thiêng Yên Tử.

Theo ông Trần Phi Long (Bí thư, Chủ tịch xã Thượng Yên Công – thành viên Ban Tổ chức Lễ hội xuân Yên Tử 2019): Bên cạnh lực lượng công an, quân đội, bảo vệ Khu di tích, còn có hơn 100 người thuộc lực lượng an ninh xung kích của xã, phường tham gia nhằm tăng cường an ninh bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lễ hội, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, không để giao thông ùn tắc, không để cho người ăn xin vào lễ hội. Ngoài ra, để ngăn chặn nạn cò mồi, xe ôm, xe dù chèo kéo chặt chém khách, Lễ hội năm nay đã đưa 2 bãi đỗ xe rộng 7 ha vào hoạt động theo qui củ. Đặc biệt, đến lễ hội xuân Yên Tử 2019, du khách còn có cơ hội tham quan trải nghiệm thú vị khi thăm Thung lũng hoa Yên Tử rộng 4ha với hàng chục loài hoa tỏa sắc khoe hương muôn hồng ngàn tía; thăm Hầm rượu ngâm ủ, chiết rót từ đặc sản quả mơ của núi rừng linh thiêng Yên Tử cùng khu bán các mặt hàng nông sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của đồng bào các dân tộc địa phương của xã Thượng Yên Công như măng trúc, mật ong, các loại bánh truyền thống...

   

Thung lũng hoa.

Nhằm tạo thuận lợi cho du khách thập phương về trẩy hội, Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm (đơn vị vận hành dịch vụ cáp treo Yên Tử) đã bố trí 100 xe điện luôn sẵn sàng ứng trực phục vụ đưa đón miễn phí du khách từ bãi đỗ xe đến Sân trung tâm lễ hội từ 5h sáng đến 10h tối trong suốt thời gian tập trung lễ hội – ông Lê Trọng Thanh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm) cho biết.

 

Hầm rượu ngâm ủ, chiết rót từ đặc sản quả mơ của núi rừng linh thiêng Yên Tử.

Trước đó, cũng tại thành phố Uông Bí, Lễ hội đền - chùa Hang Son đã được tổ chức từ ngày 06 tháng Giêng và Lễ hội chùa Ba Vàng khai hội từ ngày 08 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019. Theo thống kê sơ bộ, lượng du khách đến với di tích Yên Tử và các lễ hội khác trên địa bàn thành phố Uông Bí trong dịp Tết nguyên đán cũng như những ngày đầu năm Kỷ Hợi 2019 khoảng hơn 12 vạn lượt người.

Bài: Phạm Quỳnh, ảnh: Phi Long và P. Quỳnh 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam