Kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019

Thời sự, Chính trị | 14:33:00 19/02/2019

Sáng ngày 19/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2019 – 2024) và thông báo kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” tính đến ngày 15/2/2019.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại Thông báo kết luận số 1648 – TB/TU ngày 8/1/2019 về việc tổ chức Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà dàn DK1 năm 2019, hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 công trình Nhà văn hóa đa năng và tặng một số quà thiết thực đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức phát động vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Thủ đô.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã chủ động triển khai tổ thức thực hiện. Tính đến ngày 15/2, theo báo cáo của các địa phương bước đầu toàn Thành phố đã tiếp nhận được 2.433.259.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu, hai trăm năm mươi chín nghìn đồng).

Cũng tại Hội nghị lần này, Ủy ban MTTQ Hà Nội cũng đã báo cáo kết quả triển khai công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Hầu hết các đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp xã vào tháng 10 và tháng 11 (tháng 10 có 8 đơn vị, tháng 11 có 19 đơn vị) và có 2 đơn vị tổ chức trong tháng 12 (quận Đống Đa, quận Hoàng Mai). Đến nay đã có đã có 435 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong đó 30 đơn vị tổ chức Đại hội điểm (sớm nhất là Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức ngày 12/9/2018).

T.H

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam