Khánh thành Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Sức khỏe | 16:49:00 27/02/2019

TNV – Đúng ngày 27/2, tại Hà Nội, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam và khánh thành Bệnh viện Tuệ Tĩnh với quy mô 100 giường điều trị nội trú.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lãnh đạo Học viện đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Mở đầu lễ kỷ niệm, PGS. TS Đậu Xuân Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã ôn lại truyền thống 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, kể từ ngày 27/2/1955, ngày Bác Hồ viết thư cho Hội nghị cán bộ y tế. Nhớ lời dạy của Bác, các thầy thuốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam luôn thực hiện nghiêm sự kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong xây dựng Học viện, phát triển Bệnh viện, đào tạo nhân lực và tổ chức khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Trải qua hơn 47 năm xây dựng và phát triển, tập thể Học viện đã đoàn kết , khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong đào tạo, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và ngày càng khẳng định vị thế và tiềm năng thế mạnh của Học viện.

Hiện Học viện có hơn 600 cán bộ, viên chức với nhiều GS, PGS, TS, Thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I, II, bác sỹ nội trú. Hàng năm Học viện đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp cứu điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân, đào tạo hàng ngàn thầy thuốc  các chuyên ngành y học cổ truyền, bác sỹ đa khoa , dược sỹ đại học…

Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Trong thời gian tới, ngoài việc tổ chức thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và những nhiệm vụ trọng tâm ; Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình hành động về việc đổi mới căn bản và toàn diện đào tạo nguồn nhân lực y tế, tập trung đổi mới công tác quản lý, tự chủ đại học.

Các đại biểu cắt băng khánh thành

Công trình Bệnh viện Tuệ Tĩnh quy mô 100 giường điều trị nội trú thuộc Học viện được khởi công từ tháng 9/2016. Sau 2 năm thi công, công trình được hoàn thành đúng tiến độ, đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng. Công trình đưa vào hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả điều trị phục vụ nhân dân, phục vụ nhiệm vụ đào tạo của Học viện.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng Bệnh viện khánh thành đồng thời khẳng định vị trí quan trọng của học viện trong đào tạo nguồn nhân lực y tế, nhất là y học cổ truyền.  Bên cạnh đó Học viện cần đổi mới y học cổ truyền theo hướng hội nhập quốc tế.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã tặng hoa chúc mừng Học viện, một số tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Hà Đông

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam