Tết trồng cây năm 2019: Quảng Ninh trồng được trên 350 ngàn cây xanh

Giới trẻ | 11:07:00 07/03/2019

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu “Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây/ Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh, tính đến hết tháng 2/2019 đã có 14/14 địa phương trong toàn tỉnh cùng với 02 doanh nghiệp lớn đứng chân trên địa bàn là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019; với số lượng cây trồng là 352.075 cây, diện tích ước tính khoảng 213,4 ha, trong đó: 348.725 cây thân gỗ (cây Sao đen, cây Phượng, cây Long não, cây Phi lao...) và 3.350 cây thân thảo (Ba kích, Chuối ngọc, Hoa ngũ sắc...). Tiêu biểu như: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trồng được 109.580 cây; huyện Tiên Yên 77.066 cây; thị xã Đông Triều 39.542 cây; Tổng Công ty Đông Bắc 38.600 cây; huyện Hải Hà 22.616 cây; thành phố Cẩm Phả 20.300 cây…

 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cùng lãnh đạo huyện Hoành Bồ và các em học sinh
hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. (ảnh: K. Lâm)

Được biết, diện tích trồng rừng tập trung của tỉnh Quảng Ninh năm 2018 là 12.320 ha tăng 1.020 ha so với năm 2017; độ che phủ rừng năm 2018 là 54,6% tăng 0,17% so với năm 2017.

Các lực lưỡng vũ trang và bà con huyện Ba Chẽ tổ chức Tết trồng cây. (ảnh: K. Lâm)

 

Tết trồng cây ở thị xã Quảng Yên. (ảnh: K. Lâm)

 

Thành phố Cẩm Phả phát động Tết trồng cây năm 2019 tại khai trường bãi thải trong Lộ Trí. (ảnh: Đ. Khánh)

 Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam