Sửa soạn lễ vật, tâm thành hành hương về Đền Cửa Ông chiêm bái

Du lịch, Du lịch đất việt | 14:30:00 08/03/2019

Cứ đến ngày mùng 3 và mùng 4/2 tháng 2 Âm lịch hàng năm, bà con nhân dân các dân tộc thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) lại sắm sửa lễ vật, tâm thành tổ chức Lễ hội Đền Cửa Ông để ghi nhớ công lao to lớn của Đức Ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và các nhân thần đang được tôn thờ trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông. Họ là những dũng tướng tài ba đã lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, góp phần giữ vững biên cương của Tổ quốc cách đây hơn 700 năm trước.

 

 

 

Lễ rước kiệu Đức Ông vi hành. Ảnh: Ngọc Anh.

Trong tiết mưa xuân lất phất bay, Lễ hội Đền Cửa Ông năm nay được diễn ra trong 02 ngày 08 và 09/3/2019 (tức là ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 2 âm lịch). Đây là lễ hội thường niên lần thứ 15 do UBND thành phố Cẩm Phả tổ chứcvới hai phần chính:Lễ rước Đức Ông vi hành, lễ tế, dâng hương hội đền Cửa Ông năm 2019 và các trò chơi dân gian trong các ngày Lễ hội. Bên cạnh đó, UBND thành phố Cẩm Phả còn tổ chức Liên hoan Văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng Xuân” tại Sân nhà bia ghi tên các liệt sỹ phường Cửa Ông; tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa tại sân Tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng. Trước đó (sáng ngày 06/03/2019), Ban Tổ chức Lễ hội làm lễ tại Đền Thượng (thuộc Đền Cửa Ông) xin tổ chức Lễ hội năm 2019 và Lễ rước Đức Ông vi hành.

Theo Ban Tổ chức Lễ hội, có 32 đoàn tham gia Lễ rước với trên 600 người tham gia, 111 khách mời chính thức, cùng hàng vạn bà con nhân dân địa phương và khách thập phương đổ về tham dự tại Sân Lễ hội và dọc đường nghinh thần. Các đoàn rước chính trong lễ hội đền Cửa Ông năm 2019 gồm Rước kiệu Long Đình, Long Kiệu, Kiệu Long Mẫu, Kiệu Võng, các Đoàn tham gia rước từ Sân Lễ hội Đền Cửa Ông đi dọc đường nghinh thần và quay về sân lễ hội Đền Cửa Ông rồi hoàn cung.

Sau phần đánh trống Khai hội Lễ hội đền Cửa Ông năm 2019 của ông Vũ Quyết Tiến (Bí thư thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Cẩm Phả) và đánh chiêng của BQL di tích Đền Cửa Ông, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thành phố Cẩm Phả, BQL Di tích tiến hành dâng hương. Từ 8h00 - 10h30 ngày 8/3: Lễ rước Đức ông vi hành từ Đền Cửa Ông đi dọc đường nghinh thần (theo chiều kim đồng hồ) và quay về sân lễ hội Đền Cửa Ông, rồi rước sắc phong Đức Ông hoàn cung; tiếp đó đến các Đoàn tham gia Lễ rước.

 

 

Mỗi năm, hàng vạn lượt người hành hương về Lễ hội Đền Cửa Ông. Ảnh: Ngọc Anh.

Các Đoàn tế, lễ dâng hương lên Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và các nhân thầnvới nghi thức trọng thể, theo bài tế thống nhất diễn ra trong chiều ngày 08 và ngày 09/3/2019 (tức từ chiều ngày 3 đến ngày 4/2 năm Kỷ Hợi) tại Đền Thượng. Ngoài ra, Lễ hội Đền Cửa Ông năm 2019 còn có các hội thi: Cờ người, cờ bỏi, bịt mắt đập niêu, bịt mắt đánh trống, dâng soạn lễ, tổ tôm điếm, đẩy gậy, kéo co, chọi gà, trưng bày ảnh nghệ thuật về lễ hội và quần thể khu di tích lịch sử văn hoá Đền Cửa Ông, được tổ chức công phu, chu đáo với nhiều phần thưởng hấp dẫn, hứa hẹn thu hút được đông đảo bà con nhân dân và du khách sôi nổi tham gia trong dịp Lễ hội.

 

 

 

Nhân dân và khách thập phương sửa soạn lễ vật, thành tâm chiêm bái. Ảnh: P. Quỳnh.

 

Vút cong mái đền bên cây đa rêu phong cổ thụ. Ảnh: P. Quỳnh.

 

 

Đền Cửa Ông uy linh và cổ kính  hướng ra vịnh Bái Tử Long bao la hùng vĩ. Ảnh: Ngọc Anh.   

 

 
   

Đền Cửa Ông linh thiêng không chỉ có giá trị lịch sử, truyền thống mà còn là khu du lịch văn hoá tâm linh của cả nước. Mỗi năm, hàng chục vạn lượt con cháu, du khách từ khắp mọi miền đất nước và đồng bào ta ở nước ngoài sửa soạn lễ vật, lòng thành hành hương về Đền dâng hương, chiêm bái. Với tấm lòng thành kính, công đức của bà con nhân dân địa phương và du khách gần xa, Đền Cửa Ông đã được xây dựng, tôn tạo, mở rộng không gian ngôi Đền với hàng trăm tỷ đồng và tổ chức thành công các kỳ Lễ hội.

Đền Cửa Ông có kiến trúc cổ kính, gồm 3 khu: Đền Hạ, đền Trung, đền Thượng. Đền Thượng tọa lạc trên đồi cao hiện còn lưu giữ 34 pho tượng cổ có giá trị nghệ thuật cao, được chạm khắc công phu, cùng nhiều cây cổ thụ rêu phong, tất cả đều linh thiêng và cổ kính hướng ra vịnh Bái Tử Long bao la hùng vĩ. Nhờ vậy, Lễ hội Đền Cửa Ông đã được Nhà nước công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (năm 2016); Đền Cửa Ông được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia đặc biệt (năm 2017).

Theo ông Đinh Ngọc Chiến (Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả - Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội năm 2019): Lễ hội là dịp để nhân dân ta tưởng nhớ đến công lao to lớn của các bậc tiền nhân, những người có công với dân, với nước, là dịp để tất cả mọi người dân thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đóng góp công, sức, trí tuệ, xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương, đất nước giàu mạnh.

 

 

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam