Các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh

Doanh nhân, | 14:15:00 28/03/2019

Hiện tại, Quảng Ninh đã sẵn sàng cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản (01/4/2959 – 01/4/2019) với sự chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công các hoạt động của sự kiện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959 - 01/4/2019) tại Quảng Ninh từ ngày 30/3 đến ngày 04/4/2019.


Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Việt Hoa.

Gồm các hoạt động: (1) Hội chợ triển lãm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam - Quảng Ninh 2019 với sự có mặt của 230 đến 250 gian hàng thủy sản; (2) Hội thảo khoa học đánh giá 15 năm thi hành Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam – Trung Quốc; (3) Hội nghị tổng kết khai thác cá vụ Bắc năm 2018 – 2019, triển khai kế hoạch khai thác cá vụ Nam năm 2019; (4) Lễ kỷ niệm chào mừng 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản; (5) Lễ khánh thành công trình lưu niệm bác Hồ ra thăm đảo Tuần Châu, Quảng Ninh; (6) Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản Vịnh Bắc Bộ năm 2019.

Điểm nhấn của sự kiệnlà Lễ kỷ niệm chào mừng 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h00 đến 21h30 ngày 31/3/2019 tại Quảng trường 30/10 thành phố Hạ Long.

Tham dự các hoạt động của sự kiện có khoảng 1.310 đại biểu trong và ngoài nước. Đoàn đại biểu nước ngoài (khoảng 30 đại biểu) gồm Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc, Lãnh đạo khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; Sở Ngoại vụ Quảng Tây, Sở Nông nghiệp Nông thôn và các cơ quan liên quan, báo, đài Trung Quốc. Đại biểu trong nước gồm các đồng chí Lãnh đạo Trung ương, Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; Các đồng chí lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, cục, vụ đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức chính trị xã hôi, các hội, hiệp hội về thủy sản; đại biểu các tỉnh/thành phố ven biển và một số tỉnh nội đồng, các nhà tài trợ và cơ quan báo chí… cùng đông đảo tầng lớp nhân dân.

Sự kiện kỷ niệm 60 năm ngành Thủy sản (01/4/2959 – 01/4/2019) tại tỉnh Quảng Ninh sẽ góp phần khơi dậy truyền thống, động viên tinh thần hăng say lao động, sản xuất của đội ngũ cán bộ, công nhân và ngư dân toàn ngành, thúc đẩy phát triển kinh tế thủy sản phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 36/NQ-TW của BCH Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá sản phẩm thủy sản, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành sản xuất, chế biến thủy sản; tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho hoạt động cải tạo môi trường sinh thái biển, phục hồi, phát triển nguồn lợi thủy sản; mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thủy sản như vấn đề sản xuất giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản bền vững…/.

 

Vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm các làng cá và bà con ngư dân ở các đảo Tuần Châu, Cát Bà. Tại đây, Bác đã căn dặn “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ”. Lời dạy của Bác thể hiện tư tưởng lớn về tiềm năng vô tận của kinh tế biển và khơi dậy ý thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thể theo nguyện vọng của ngành Thủy sản và đông đảo bà con ngư dân, ngày 01 tháng 4 hằng năm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chính thức là Ngày Truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (Quyết định số 173-TTg ngày 18-3-1995).

 
   

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam