Bộ Công thương tổ chức họp báo thường kỳ

Thời sự | 10:24:00 05/07/2019

TNV - Chiều ngày 4/7 tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức họp báo thường kỳ nhằm cung cấp thông tin tới cơ quan thông tấn báo chí về vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Bộ và của ngành Công Thương do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chủ trì.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại buổi họp báo 

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, chỉ số phát triển các ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt thấp hơn mục tiêu đề ra của Bộ Công thương, tăng 10,8% (mục tiêu 12,7%) và thấp hơn so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 12,7%), nhưng vẫn là điểm sáng, đóng góp chính vào tăng trưởng của khu vực công nghiệp và tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Nguyên nhân tăng trưởng của nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo đạt thấp chủ yếu do một số dự án lớn có đóng góp cho tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp như: Nhà máy Lọc đầu Nghi Sơn gặp sự cố về điện nên phải tạm dừng hoạt động 33 ngày, từ 24/2/2019 đến ngày 29/4/2019; Samsung đang ở chủ kỳ chuyển đổi sản phẩm, nên sản lượng và xuất khẩu thấp hơn nhiều so với cùng kỳ.

Toàn cảnh buổi họp báo

Dự kiến, từ nay đến cuối năm, một số dự án lớn hoàn thành sẽ đóng góp vào tăng trưởng của ngành công nghiệp và tăng trưởng chung của nền kinh tế. Cụ thể, thép Formosa Hà Tĩnh sẽ đi vào vận hành 2 lò cao hết công suất, đạt công suất 7,5 triệu tấn/năm; thép Hòa Phát Dung Quất dự kiến đi vào sản xuất trong năm 2019, trong đó lò số 1 dự kiến sẽ đi vào sản xuất trong tháng 6/2019, các lò cao còn lại sẽ hoàn thành theo tiến độ 4 tháng/lò, nếu huy động hết công suất sẽ sản xuất khoảng 2 triệu tấn; Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast sẽ khánh thành vào ngày   14/6/2019 và chính thức đưa vào hoạt động nhà máy vào tháng 6 thay vì tháng 9/2019 như kế hoạch.

Lãnh đạo Bộ Công Thương trả lời các câu hỏi của phóng viên

Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 200 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu ước tính đạt 122,42 tỷ USD, tăng 7,1%, nhập khẩu ước tính đạt 120,78 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ 2018.

Năm 2019 được Chính phủ xác định là năm “bứt phá” phấn đấu thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Để triển khai kế hoạch 2019, Bộ Công Thương cũng đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP và các Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khác trong các tháng đầu năm 2019.

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ đã trả lời câu hỏi của các phóng viên xoay quanh nhiều vấn đề được dư luận quan tâm.

Quang Anh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam