Thanh niên Lục Yên: Điểm sáng tham gia xây dựng Nông thôn mới và phát triển kinh tế

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 18:45:00 09/05/2019

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Hội LHTN huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã tổ chức được 02 diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, mở 04 lớp tập huấn khởi nghiệp cho trên 250 thanh niên, hỗ trợ trên 20 thanh niên thực hiện các mô hình khởi nghiệp với tổng số nguồn vốn trên 1,2 tỷ đồng; giúp cho đông đảo các bạn trẻ tự tin sáng tạo khởi nghiệp gắn với thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên, tham gia có hiệu quả vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

*
* *

03 mô hình điển hình cấp huyện, 24 mô hình điển hình cấp cơ sở và nhiều gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Với nhiều cách làm sáng tạo, khéo léo cụ thể hóa nội dung “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc cổ vũ thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả Hội LHTN huyện Lục Yên đã triển khai được 03 mô hình điển hình cấp huyện (mô hình sân chơi cho thanh thiếu nhi, mô hình xây bể chứa rác thải nơi công cộng, mô hình tuyến đường xanh – sạch – đẹp); 24 mô hình điển hình cấp cơ sở và nhiều gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Bí thư Huyện ủy Hoàng Hữu Độ cùng các ủy viên Hội LHTN huyện Lục Yên khóa mới. Ảnh T. Chính

Nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất cho thanh niên, Hội cơ sở phối hợp tổ chức được 50 giải bóng đá, 80 giải bóng chuyền với thu hút hàng ngàn vận động viên và hàng trăm ngàn lượt thanh niên, học sinh và nhân dân tham gia cổ vũ; tổ chức 95 chương trình giao lưu văn nghệ do các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng biểu diễn, thu hút gần 180.000 lượt thanh niên và nhân dân tham gia.

Ngoài ra, các cơ sở Hội còn chủ động, tích cực vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia các hoạt động hành trình “Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng”; trong đó, nổi bật là hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” đã khám phát thuốc miễn phí cho trên 500 người dân nghèo.

 

Tuyến đường sáng – sạch – đẹp do thanh niên quản lý tại xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên. Ảnh: H. Đoàn.

Chủ động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái năm 2017, các bạn trẻ huyện Lục Yên có 01 ý tưởng đạt giải Ba và 01 ý tưởng đạt giải khuyến khích; tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp cấp tỉnh đạt 03 giải Ba của anh Phạm Hải Chiều và 01 giải khuyến khích của chị Hoàng Thị Ngọt... Hằng năm, đều thành lập các đội tuyển tham gia Hội thi tin học trẻ tỉnh Yên Bái và đạt nhiều giải cao.

Triển khai 26 đội Thanh niên tình nguyện (TNTN) cấp huyện tham gia tu sửa, mở mới đường giao thông, làm sân chơi, đổ bê tông đường liên thôn..; duy trì 24 đội TNTN ứng trực, đội TNTN tại chỗ, đội TNTN tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; các đội Trí thức trẻ tình nguyện khối các cơ quan, đơn vị và TNTN tiếp sức mùa thi tiếp tục phát huy được vai trò chủ đạo trong các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Trực tiếp tham gia 11 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, làm lợi trên 6,5 tỷ đồng

Trong 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, tuổi trẻ Lục Yên đã trực tiếp tham gia vào nội dung của 11 tiêu chí; tổ chức thực hiện 20 công trình phần việc cấp huyện, 1.200 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá làm lợi trên 6,5 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Sửa chữa 50,4 km đường giao thông; nạo vét trên 30 km kênh mương nội đồng; thực hiện 40 km đoạn đường thắp sáng đường quê; vận động xây dựng 01 nhà văn hóa thôn; kết nối xây dựng 04 lớp học, 02 công trình nước sạch; xây dựng 03 cầu dân sinh tại xã Trúc Lâu, Mai Sơn, Minh Xuân; bê tông hóa 64 sân chơi cho thanh thiếu nhi với tổng diện tích trên 12.000 m2; xây 15 lò đốt rác và 45 bể chứa rác thải tập trung...


 Cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Lục Yên thăm mô hình nuôi thỏ của Hoàng Văn Soi 
ở thôn Nà Kèn Nặm Trọ - thành viên HTX Thanh niên xã Lâm Thượng. Ảnh: P. Quỳnh.

Bên cạnh đó, Hội LHTN huyện Lục Yên đã trồng được khoảng 500.000 cây xanh các loại; tổ chức 04 đợt ra quân cấp huyện, 100 đợt ra quân cấp xã thực hiện vệ sinh môi trường với các hoạt động thu gom rác thải làm sạch đường làng ngõ xóm, thu nhặt và xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng (trên 15.000 hội viên thanh niên và nhân dân tham gia, xử lý trên 500 tấn rác thải). Đồng thời, tổ chức trên 30 đợt đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện; tuyên truyền, vận động ĐVTN và nhân dân tắt bớt bóng đèn và các thiết bị điện không cần thiết hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất; duy trì hiệu quả các đội Thanh niên tình nguyện ứng trực phòng, chống bão lũ với phương châm 4 tại chỗ sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra.

Phối hợp với BTV Huyện đoàn cắm 1.000 lá cờ Tổ quốc tại tất cả các trục đường chính của huyện nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng các cấp, treo và gắn giá cố định với trị giá 120 triệu đồng; qua đó tạo một diện mạo mới cho các khu dân cư, trung tâm hành chính huyện; thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc và tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên Lục Yên.

 

Mô hình Homestay của chị Hoàng Thị Xới (sinh 1992, dân tộc Tày ở bản Tòng Pắng,
xã Lâm Thượng) hoạt động từ cuối năm 2017. Ảnh: HTX.

Theo đó, Ủy ban Hội huyện đã kết nối với 18 đội, tổ chức thiện nguyện, 32 đội sinh viên tình nguyện trong cả nước về với Lục Yên; qua đó, tiếp nhận và chuyển đến các hộ chính sách, trẻ em nghèo trên 2.000 suất quà, trị giá trên 2 tỷ đồng; xây 09 nhà nhân ái cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá trên 450 triệu đồng; sửa nhà cho 35 gia đình chính sách; hỗ trợ cho học sinh nghèo trên 400 chiếc xe đạp, trị giá trên 420 triệu đồng; xây dựng 04 phòng học, trị giá trên 800 triệu đồng.

Đặc biệt, năm 2018 thanh niên trong huyện đóng góp ủng hộ cho nhân dân vùng lũ Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ 20 triệu đồng, góp phần giúp nhân dân giảm bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Kết nối và hỗ trợ vốn vay gần 90 tỷ đồng cho thanh niên khởi nghiệp

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 175 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, 65 mô hình hoạt động đạt hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như mô hình trồng trên 10ha quế, kết hợp mướp thơm, nuôi gà thả vườn của anh Đặng Văn Thanh xã Phúc Lợi, cho thu nhập 200 triệu đồng mỗi năm; HTX Thanh niên của anh Phạm Hải Chiều (xã Lâm Thượng) nuôi gần 2 nghìn con thỏ; mô hình du lịch Homestay của chị Hoàng Thị Xới (xã Lâm Thượng); HTX Minh Sơn (xã Liễu Đô) của anh Nguyễn Văn Mừng đều cho thu nhập trên 500 triệu/năm… Các mô hình kinh tế hộ gia đình, mô hình trang trại trẻ của thanh niên góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương, thúc đẩy việc thực hiện xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 

Mô hình chăn nuôi tổng hợp cho hiệu quả kinh tế mỗi năm cho thu nhập 
trên 500 triệu đồng của
 HTX Minh Sơn (xã Liễu Đô). Ảnh: NVM.

Hoạt động kết nối và hỗ trợ vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp, được Ủy ban Hội thực hiện tốt. Thể hiện qua việc phối hợp hỗ trợ 01 mô hình thanh niên khởi nghiệp, trồng 1,5 ha cây gáo vàng cho đoàn viên nghèo xã Yên Thắng, trị giá 20 triệu đồng; mô hình khởi nghiệp trồng Lan kim tuyến trong nhà màng của đoàn viên Nông Thị Thắm thị trấn Yên Thế (kinh phí hỗ trợ gần 40 triệu đồng). Phối hợp với tổ chức Đoàn phát huy hiệu quả nguồn vốn vay quỹ quốc gia về việc làm do tổ chức Đoàn - Hội quản lý với 10 mô hình, số vốn 599 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong việc giải ngân vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế đạt trên 40 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên gần 90 tỷ đồng trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, trong 5 năm Hội đã tổ chức trên 40 buổi tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 6 nghìn lượt ĐVTN khối trường học và khối thanh niên nông thôn, đến nay trên 350 thanh niên có việc làm và thu nhập ổn định.

 

Tổ hợp tác chăn nuôi gà qui mô lớn của anh Cù Huy Hoàng (dân tộc Tày, xã Yên Thắng). 
Ảnh: P. Quỳnh.

Tính đến nay, toàn huyện có 24 cơ sở Hội trực thuộc với 26.550 hội viên tham gia tổ chức. Nhiệm kỳ vừa qua kết nạp thêm 5.000 hội viên mới tham gia sinh hoạt và giới thiệu gần 2.000 hội viên ưu tú cho Đoàn kết nạp.

Các cơ sở Hội chú trọng mở rộng, gia tăng số lượng hội viên ở khu vực thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên tình nguyện tự phát, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, trí thức trẻ, bác sĩ trẻ; tiếp cận dần lực lượng thanh niên lao động tự do, thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương.

*
* *

Tại huyện Lục Yên, xu thế mở rộng thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, hợp tác, liên kết phát triển... là chiều hướng phát triển mạnh trong thời gian tới. Các khu, cụm công nghiệp khai thác khoáng sản tiếp tục mở rộng, các dự án du lịch, dịch vụ từng bước được đầu tư với quy mô lớn sẽ tạo nhiều cơ hội việc làm cho lao động trẻ, dẫn tới tiếp tục có sự thay đổi về cơ cấu thanh niên.

Tuy nhiên, năng lực hội nhập, kiến thức kinh tế, quản lý, kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên nhìn chung còn thấp. Sự tác động trực tiếp, liên tục với cường độ cao của mạng xã hội đến làm ảnh hưởng tiêu cực tới lối sống của thanh niên,... Đây là những thách thức không nhỏ đặt ra cho Hội LHTN huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 giải quyết./. 

 


Ngày 09/5, Hội LHTN huyện Lục Yên tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024; với sự tham gia của 133 đại biểu đại diện cho trên 34.000 thanh niên đến từ 24 cơ sở Hội LHTN trong toàn huyện. Đây là Đại hội được tổ chức điểm của tỉnh Yên Bái – Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Lục Yên Hoàng Trung Chinh cho biết.

Đại hội đã bầu ra 25 ủy viên Hội LHTN Việt Nam huyện Lục Yên khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng thời trực tiếp bầu Chủ tịch Hội; tại Phiên họp UB Hội ngay sau đó đã bầu ra 02 Phó Chủ tịch Hội. 

Kết quả, đồng chí Hoàng Trung Chinh tái đắc cử Chủ tịch Hội; đồng chí Triệu Văn Huấn tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội và đồng chí Nông Thanh Sơn được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch Hội.

 

 

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam