Tuổi trẻ Yên Lạc - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 10:45:00 09/05/2019

Xác định được vai trò và trách nhiệm của mình, nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội và tuổi trẻ Yên Lạc ra sức thi đua, học tập, lao động, sáng tạo, lập thân lập nghiệp, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, phát huy phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ, xung kích đi đầu, đảm nhiệm những công việc khó khăn gian khổ.

Hội LHTN Việt Nam huyện Yên Lạc có 22 cơ sở Hội với tổng số 19.516 hội viên, tổng số thanh niên được tập hợp 29.778/39.703 chiếm tỷ lệ 75%. Là lực lượng chiếm đa số, có sức khoẻ, có trình độ học vấn cao, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, tích cực lao động sản xuất, xung kích xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đại đa số thanh niên sống có mục tiêu, lý tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đã và đang xung kích, tình nguyện đóng góp tài năng, sức trẻ của mình vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 Hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh.

5 năm qua, các cấp bộ Hội từ huyện đến cơ sở đã không ngừng nỗ lực đưa công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện tiếp tục phát triển xứng tầm là một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh. Các phong trào hoạt động của Hội luôn được hội viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, được cấp ủy, chính quyền quan tâm đồng tình ủng hộ. Vị trí, vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định. Những thành tích đó thể hiện được nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ Yên Lạc, là niềm tự hào của các thế hệ áo xanh tình nguyện trong công cuộc xây dựng và phát triển huyện Yên Lạc trở thành huyện nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, với tinh thần xung kích, sáng tạo, Hội LHTN VN  huyện Yên Lạc đã vận động Hội viên thanh niên trong toàn huyện phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống yêu nước, tích cực lao động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên thanh niênđược các cấp bộ Hội triển khai với nhiều đổi mới sáng tạo, mang lại hiệu quả cao như: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong hội viên thanh niên với chủ đề “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và hành động của tuổi trẻ”. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ hội viên thanh niên gắn liền với việc thực hiện chỉ thị số 42/CT-TW ngày 24/3/2015 của bộ chính trị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Tổ chức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho thanh niên qua wedsite của tỉnh đoàn được 19.680 lượt hội viên tham gia.

Đại hội điểm cấp cơ sở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Yên Đồng.

Hội LHTN Việt Nam huyện đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  thành các giai đoạn học tập, làm theo và tuyên dương đạt được nhiều kết quả tốt có sức ảnh hưởng lớn đến hội viên thanh niên. Hàng năm Hội LHTN Việt Nam huyện phát động các cuộc thi “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; diễn đàn “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, phát động cuộc thi “Sống như chiếc lá xanh”.

Công tác giáo dục truyền thống được các cấp bộ Hội triển khai thường xuyên, hiệu quả phù hợp với tâm lý của thanh niên thông qua các chương trình “Gặp mặt nhân chứng lịch sử, nói chuyện truyền thống kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, xây dựng công trình “Bình hoa tri ân” tại 1.700 phần mộ liệt sĩ trong toàn huyện, đồng loạt tổ chức chương trình "Thắp nến tri ân" các anh hùng liệt sỹ, phát động cuộc thi viết những bức tâm thư gửi các chiến sĩ đang công tác nơi biên giới hải đảo được hơn 1.500 bức thư.

Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được thực hiện ngày càng thiết thực và hiệu quả: Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp với Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Sơn La tặng 101 xuất quà trị giá hơn 30 triệu đồng cho học sinh tại xã Tạ Khoa huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La; Trao 163 suất quà tết cho  gia đình chính sách, thanh niên xung phong, gia đình chiến sỹ ở nơi biên giới, hải đảo. Phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đoàn khối doanh nghiệp, Ngân hàng ngoại thương, Ngân hàng đầu tư và phát triển xây dựng được 03 “Nhà nhân ái” trị giá 130.000.000đ. Trong 5 năm qua Hội LHTN Viêt Nam huyện phối hợp với Hội chữ  thập đỏ tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia hiến máu kết quả có 3.850 thanh niên đăng ký hiến máu và hiến được 2.250 đơn vị máu, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.120 người nghèo trong huyện trị giá 168 triệu đồng; Phối hợp với Điện lực Yên Lạc tặng miễn phí 3.300 bóng đèn sợi đốt tiết kiệm điện cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở 17 xã, thị trấn. Tổ chức chương trình tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hơn 900 suất bánh và 76 xuất quà trị giá 35 triệu đồng.

Nhằm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới, hải đảo, Hội LHTN Việt Nam huyện Yên Lạc tập trung tuyên truyền về biên giới, hải đảo, chủ quyền quốc gia, quán triệt về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới bằng việc làm thiết thực như: triển khai cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, phong trào “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo”, tổ chức cuộc thi viết “Những bức tâm thư gửi các chiến sĩ đang công tác tại biên giới hải đảo”, “60 năm truyền thống ngày bộ đội biên phòng” thu hút hơn 1.500 hội viên thanh niên. Hàng năm tổ chức các đoàn công tác thăm tặng hơn 20 xuất quà cho gia đình chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo

Các hoạt động đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp đã tạo nhiều thuận lợi cho hội viên thanh niên có cơ hội việc làm, phát triển kinh tế, khởi nghiệp tiêu biểu là các hoạt động như “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp”, “Tư vấn hướng nghiệp mùa thi”, “Tư vấn hướng nghiệp, XKLĐ cho bộ đội xuất ngũ”, ra mắt 01 hợp tác xã thanh niên; Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2019, chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2022. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam các cấp bộ Hội tổ chức được 258 buổi hội nghị tư vấn hướng nghiệp từ bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông với 1.950 thanh niên tham gia. Tư vấn, giới thiệu 858 thanh niên đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan...giới thiệu 2.246 thanh niên đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Hội LHTN huyện phối hợp với ngân hàng CSXH quản lý 50 tổ tiết kiệm vay vốn, tổng số vốn 50 tỷ đồng tăng 22 tổ và 27 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tham mưu với BTV tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc giải ngân 10 dự án từ quỹ tài năng trẻ với nguồn vốn 500 triệu đồng, giải ngân 03 nguồn vốn từ quỹ quốc gia giới thiệu việc làm từ trung ương Đoàn trị giá 750 triệu đồng.

Cùng với đó, chất lượng hội viên từng bước được nâng lên. Trong nhiệm kỳ 2014  - 2019, các cấp bộ Hội đã tổ chức bồi dưỡng hội viên ưu tú giới thiệu cho Đoàn xem xét kết nạp được 10.346 anh chị, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; giới thiệu 1049 thanh niên ưu tú cho Đảng. Qua đó, đã có 856 thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Bên cạnh đó, công tác đào tạo chất lượng hội viên cũng được hội quan tâm chú trọng, trong nhiệm kỳ, đã có 16 anh, chị Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn được luân chuyển vị trí công tác. Giới thiệu 39 lượt cán bộ, Hội viên thanh niên tham gia học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Đội ngũ cán bộ Hội đều đảm bảo độ tuổi và trình độ theo quy định, hiện nay có 20/22 anh chị có trình độ Đại học, 17/22 anh chị được học qua chương trình Trung cấp lý luận chính trị. Nền nếp sinh hoạt Hội không ngừng được củng cố, công tác quản lý thanh niên, nhất là thanh niên đi lao động ở xa luôn được các cơ sở trú trọng. Hàng năm tổ chức gặp thanh niên đi lao động ở xa, động viên kịp thời các thanh niên đi tu nghiệp sinh, du học, xuất khẩu lao động qua các phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai hiệu quả mô hình tập hợp thanh niên qua các trang mạng xã hội. Hàng năm tỷ lệ hội viên xếp loại khá, tốt chiếm trên 85%, cơ sở Hội vững mạnh đạt trên 80%.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019-2024, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Yên Lạc Bản lĩnh – Sáng tạo – Cống hiến - Tình nguyện – Phát triển”, các cấp bộ Hội và thanh niên Yên Lạc tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác giáo dục, tuyên truyền của Hội, đặc biệt giáo dục nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, luật ATGT, ma túy… giúp đỡ, cảm hóa thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế trở nên tiến bộ; quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức hội, hội viên; tập trung xây dựng các gương thanh niên điển hình trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; khuyến khích thanh niên tham gia khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, nhân rộng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế... Triển khai có hiệu quả phong trào“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng các chương trình “Tiếp sức đến trường”, “Hiến máu nhân đạo”, “Ngày Chủ Nhật xanh”, “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân…

Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Yên Lạc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục mở ra một trang mới, cổ vũ, động viên cán bộ hội viên thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương “Bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, phát triển”. Hội LHTN Việt Nam huyện Yên Lạc kêu gọi toàn thể hội viên, thanh niên tiếp bước cha anh, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua cùng các cấp uỷ đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng quê hương Yên Lạc anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

PV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam