Lễ khởi động chương trình “Cùng Fristi bảo vệ môi trường” năm 2019

Giáo dục | 17:00:00 16/05/2019

 Ngày 16/5 tại Liên đội trường Tiểu học Nhã Nam, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với nhãn hàng Thức uống dinh dưỡng Fristi (tên đăng ký FrieslandCampina Việt Nam) tổ chức triển khai Chương trình “Cùng Fristi bảo vệ môi trường” năm 2019.

Chương trình với sự tham gia của hơn 735 em học sinh - đại diện cho Thiếu nhi tỉnh Bắc Giang nói riêng và thiếu nhi 12 tỉnh tham gia.

Theo kế hoạch, chương trình “Cùng Fristi bảo vệ môi trường” năm 2019 sẽ được triển khai 2 giai đoạn (từ ngày 16/5 đến 30/9/2019 và từ 1/10 đến 15/12/2019) tại các Liên đội trường Tiểu học trên địa bàn 12 tỉnh: Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nam, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Thái Nguyên, Cao Bằng.

Đại diện nhãn hàng chia sẻ tại Lễ khởi động chương trình: “Chiến lược sản xuất kinh doanh của Fristi luôn gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho thế hệ hôm nay và cả thế hệ tương lai, thông qua việc cân bằng hoạt động của doanh nghiệp với cam kết vì xã hội và môi trường”.

Chương trình được triển khai theo phương thức tự nguyện thu gom vỏ chai sữa Fristi đã qua sử dụng (không vứt bỏ vào thùng rác) để quy đổi các trang thiết bị xây dựng sân chơi trong các trường học.

 Ngay sau khi đăng ký tham gia chương trình, mỗi trường sẽ nhận được 1 hạng mục của sân chơi là Lưới bóng rổ trị giá 1.050 nghìn đồng (tương đương khoảng 5.000 vỏ chai sữa). Tỉnh có đủ 30 liên đội qui đổi thành công ít nhất 1 hạng mục sẽ được trao tặng thêm 1 sân chơi Fristi hoàn thiện trị giá 30 triệu đồng (địa điểm lắp đặt sân chơi do Tỉnh đoàn lựa chọn). Bên cạnh đó, toàn bộ kinh phí thu được từ việc bán vỏ chai Fristi được trao lại cho các liên đội hỗ trợ tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Từ chương trình, Ban Tổ chức mong muốn tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng xã hội nêu cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống hiện nay.

Chương trình được triển khai theoNghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022) về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Chương trình phối hợp công tác số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2020); tích cực hưởng ứng năm “Thanh niên tình nguyện” 2019 và Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường; góp phần thực hiện chỉ tiêu năm 2019: “xây dựng mới ít nhất 2.000 điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thiếu nhi trên địa bàn các xã, phường, thị trấn...       

PV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam