Đồn Biên phòng Đàm Thủy: Điểm tựa vững chắc cho các tầng lớp nhân dân khu vực biên giới

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 10:55:00 17/05/2019

 Đồn Biên phòng Đàm Thủy quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài 18,914 km; trong đó 17,452 km trên đất liền và 1,462 km biên giới trên sông; gồm 60 mốc quốc giới, từ Mốc 814 đến Mốc 837(2). Địa bàn quản lý gồm 02 xã Chí Viễn và Đàm Thủy, thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, với tổng số dân 2.306 hộ/9.571 khẩu, gồm 03 dân tộc chính là Tày, Nùng, Kinh. Đặc biệt, có điểm tham quan du lịch nổi tiếng của 02 nước Việt – Trung nằm ngay trên đường biên giới, đó là: Thác Bản Giốc.

Nhận phụng dưỡng 04 mẹ liệt sỹ trên địa bàn

Thực hiện phong trào "Bộ đội Biên phòng Cao Bằng với công tác đền ơn đáp nghĩa nơi biên giới",đơn vị đã nhận phụng dưỡng 04 mẹ liệt sỹ trên địa bàn xã Chí Viễn và Đàm Thủy, thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, gồm: (1) Mẹ Hoàng Thị Mọi, SN 1935, ở bản Ruộc, xã Chí Viễn; (2) Mẹ Nông Thị Nghị, SN 1932, tại bản Đông Long, xã Chí Viễn; (3) Mẹ Nông Thị Tứn, SN 1928, bản Gung-Khuổi Ky, xã Đàm Thủy; (4) Mẹ Nông Thị Lưu, SN 1939, ở bản Lũng Niếc, xã Đàm Thủy. 


 Cán bộ đơn vị thăm và tặng quà mẹ Nông Thị Tứn, 91 tuổi, bản Gung-Khuổi Ky, xã Đàm Thủy.
Ảnh: Duy Đông.

Hàng tháng đơn vị đều cử cán bộ, quân y đến thăm, động viên, khám và cấp thuốc miễn phí cho các mẹ. Ngoài ra nhân các dịp 27/7, tết cổ truyền hoặc đến mùa vụ đơn vị đều cử cán bộ chiến sỹ xuống tặng quà, giúp đỡ ngày công lao động. Qua triển khai thực hiện, đến nay, đơn vị đã tổ chức trên 48 lượt đi thăm hỏi, động viên, khám chữa bệnh miễn phí cho các mẹ với tổng số tiền thuốc, quà trị giá trên 19 triệu đồng. Tháng 12/2017, mẹ Hoàng Thị Mọi vì tuổi cao qua đời (thọ 82 tuổi), đơn vị đã cử 12 cán bộ xuống giúp gia đình mai táng và hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng.  

Đỡ đầu 03 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thực hiện chương trình “Nâng bước các em tới trường”, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, Ban giám hiệu các trường trên địa bàn rà soát từng trường hợp các cháu học sinh thật sự có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện, chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường. Đơn vị đã lựa chọn được 03 cháu và đang nhận đỡ đầu. Đó là: (1) Cháu Nông Thị Hè, sinh năm 2004, trú quán: Đỏng Đeng, Chí Viễn, Trùng Khánh. Hiện đang học lớp 9, trường PTCS Pò Tấu; (2) Cháu Hoàng Châu Long, sinh ngày: 13/01/2004, trú quán: Đông Long, Chí Viễn, Trùng Khánh. Hiện đang học lớp 9, trường PTCS Pò Tấu; (3) Cháu Nông Đình Đạt, sinh ngày: 21/5/2005, trú quán: Bản Dít, Đàm Thủy, Trùng Khánh. Hiện đang học lớp 8, trường PTCS Đàm Thủy. 


Thường xuyên thăm khám bệnh cho các mẹ liệt sỹ đươc đơn vị nhận phụng dưỡng.
Ảnh: Duy Đông.

Theo đó, 100% cán bộ, chiến sỹ tự nguyện tiết kiệm, đóng góp mỗi đồng chí 10.000 đồng/tháng để xây dựng quỹ "Nâng bước các em đến trường".  Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Chi đoàn thanh niên đơn vị giữ mối liên hệ với nhà trường và gia đình để theo dõi, nắm kết quả học tập, rèn luyện của 03 cháu được đỡ đầu; kịp thời động viên, giúp đỡ, hướng dẫn các cháu vươn lên trong học tập. Hàng tháng, hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng, vào đầu năm học mới đơn vị trích quỹ để mua sách vở, quần áo mới cho các em đến lớp; các dịp tết nguyên đán, tổng kết năm học... đơn vị đều có quà tặng cho gia đình.

Qua triển khai thực hiện, đến nay tổng số tiền hỗ trợ đã lên đến trên 110 triệu đồng, số tiền tuy nhỏ xong nó cũng phần nào đã đóng góp về vật chất để nuôi dưỡng và mang lại niềm vui cho các em học sinh nghèo vượt khó, đem lại niềm tin cho các tầng lớp nhân dân ở khu vực biên giới, góp phần làm sâu đậm hơn tình nghĩa Quân – Dân.

Giúp dân xây dựng nông thôn mới

Triển khai phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung trọng tâm và giải pháp xây dựng NTM sát với điều kiện, khả năng của đơn vị, phù hợp với nguyện vọng của đồng bào, điều kiện của địa phương; đồng thời đăng ký chỉ tiêu hỗ trợ xây dựng nông thôn mới hàng năm với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.

Huy động cán bộ chiến sỹ (CBCS) tham gia giúp nhân dân lao động sản xuất, thu hoạch vụ mùa được 56 buổi/387 ngày công lao động; lao động giúp dân làm đường liên thôn được 13 ngày công/102 lượt CBCS tham gia (làm đường bê tông qua cầu Pò Đon – xã Đàm Thủy, dài 67m, rộng 03m đã đưa vào sử dụng; tham gia đào rãnh, san lấp đường vào Bản Cải- Bản Thuôn – Đàm Thủy, đến nay đường đã thông được đến xóm Bản Thuôn – xã Đàm Thủy; sửa đường vào Bản Ruộc – Nà Lẹng – xã Chí Viễn, được: 300m, rộng 3m; làm mới 100 m đường bê tông vào sân vận động xã Đàm Thủy). 

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy làm nhà giúp hộ dân nghèo bản Nà Đeng,
xã Đàm Thủy. Ảnh: Duy Đông.

Ngoài ra, CBCS đã quyên góp ủng hộ và giúp đỡ ngày công xây dựng hoàn thành 31 chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở cho các hộ gia đình nghèo, tổng số tiền hỗ trợ trị giá 31 triệu đồng. Điển hìnhlà gia đình nhà anh Nông Đình Trường, có hoàn cảnh rất khó khăn, anh Trường bị tai nạn giao thông không có khả năng lao động, vợ thường xuyên đau yếu trong, 02 con nhỏ đang tuổi ăn học; đơn vị đã vận động các doanh nghiệp và cử lực lượng xuống giúp đỡ gia đình xây dựng truồng trại đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà được 03 ngày công/24 lượt CBCS, vận động hỗ trợ trên 3 triệu đồng

Bên cạnh đó, năm 2017 đơn vị còn giúp đỡ hộ anh Lê Văn Kỳ ở xóm Lũng Phjắc (xã Đàm Thủy) và anh Lưu Sỹ Thời ở xóm Lũng Hoạt (xã Chí Viễn) mỗi hộ 10 triệu đồng để giảm nghèo bền vững bằng cách hỗ trợ vốn chăn nuôi lợn. Đến nay cơ bản 2 gia đình đã thoát nghèo nhờ chăn nuôi lợn nái và lợn thịt.

Mô hình "Tiết kiệm phụ cấp, hướng tới tương lai"

Quán triệt nghiêm túc Hướng dẫn số 438/HD-BCH ngày 06/4/2014 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng về Hướng dẫn triển khai mô hình tiết kiệm phụ cấp, hướng tới tương lai. Đơn vị xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, từ đó xây dựng kế hoạch quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nắm được nội dung chủ trương của trên và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc có hiệu quả; Chi đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục cho đoàn viên có nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của Mô hình và triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Bảo vệ biên giới bình yên cho du khách bốn phương về thăm Thác Bản Giốc. Ảnh: P. Quỳnh.

Qua triển khai thực hiện, số đoàn viên là chiến sỹ đăng ký tham gia thực hiện mô hình không ngừng phát triển, từ số tiền đăng ký ban đầu 500.000 đồng/người/tháng, cá biệt có đồng chí đăng ký 1.000.000 đồng/tháng. Số tiền thu được hàng tháng, Quản lý đơn vị trực tiếp nhận và gửi vào sổ tiết kiệm của từng đồng chí; khi chiến sỹ được cấp trên quyết định ra quân và đi học nghề, chỉ huy đơn vị trao lại số tiền đã tiết kiệm từ phụ cấp. Đến nay, quản lý đã thanh toán cho 58 đồng chí hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương với số tiền trên 650 triệu đồng.

Đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ biên giới bình yên

Chỉ tính trong năm 2018, đơn vị chủ trì phối hợp với các lực lượng có liên quan bắt, xử lý 08 vụ/13 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (tang vật thu 55,63g Heroin, 10 điện thoại di động, 4. 350.000,VNĐ, 01 cân tiểu ly, 208 kg pháo); bắt quả tang 01 vụ/01 đối tượng có hành vi tàng trữ, tiêu thụ tiền giả (tang vật thu giữ 32 tờ nhân dân tệ giả, loại mệnh giá 100 đồng); 05 vụ/ 06 đối tượng về hành vi vận chuyển pháo trái phép (tang vật thu giữ 457 kg pháo các loại, 02 xe máy, 01 xe cải tiến, 06 ĐTDĐ); 01 vụ/01 đối tượng vận chuyển trái phép ngà voi sang Trung Quốc (tang vật thu giữ 51 kg ngà voi); 01 vụ/ 02 đối tượng có hành vi nhâp lậu vịt thành phẩm (tang vật thu được gồm 530 kg vịt thành phẩm, 80 kg xúc xích). Các vụ việc trên, Đồn đã hoàn chỉnh thủ tục ban đầu, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an huyện Trùng Khánh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật; bảo vệ biên giới bình yên. 

 Bắt giữ tội phạm ma túy. Ảnh: Duy Đông.

Ngoài ra, hàng năm đơn vị đều phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, trường học trên địa bàn 02 xã, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và Hiệp định về quản lý, bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc... được  hơn 100 buổi với gần 9.000 lượt người nghe.

Nhờ đó, từng bước Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã xây dựng và củng cố được niềm tin trong lòng đồng bào các dân tộc trên địa bàn quản lý, trở thành điểm tựa vững chắc cho các tầng lớp nhân dân khu vực biên giới./.

  Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam