Đoàn viên thanh niên Công an Đắk Lắk chung tay hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Giới trẻ, Nhật ký tình nguyện | 09:33:00 06/06/2019

TNV - Ngày Môi trường thế giới là sự kiện thường niên lớn nhất về bảo vệ môi trường được tổ chức vào ngày 5/6 hàng năm. Đây là cơ hội để mỗi chúng ta, bằng nhiều cách khác nhau giúp chống lại ô nhiễm chất thải nhựa trên toàn thế giới, tiết kiệm điện, hạn chế ô nhiễm không khí, nỗ lực tham gia hoạt động phủ xanh trái đất bằng các hoạt động trồng cây gây rừng, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường với mong muốn mang lại môi trường sống trong xanh, lành mạnh và xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, từ đầu năm, đoàn viên thanh niên Công an Đắk Lắk đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: tham gia trồng cây xanh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019, tham gia hoạt động “Hưởng ứng Giờ Trái đất”, đồng thời triển khai ra quân các đội hình dọn vệ sinh, xóa quảng cáo rao vặt trái phép, tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, vận động nâng cao ý thức về xây dựng đô thị văn minh cho quần chúng Nhân dân được diễn ra vào các ngày cuối tuần với nội dung “Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh”.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các TCCS đoàn trực thuộc đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài lực lượng tổ chức 51 đợt xã hội tình nghĩa, trong đó đã tổ chức 12 đợt hoạt động tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, tổ chức làm cỏ, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương, dọn vệ sinh nhiều khu vực nhà văn hóa cộng đồng thôn, buôn…Ngoài ra đã tổ chức dọn vệ sinh những vật dụng chứa nước mưa không sử dụng nhằm phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết cho bà con Nhân dân.

  

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của vai trò đoàn viên thanh niên CAND trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nhiều TCCS Đoàn đã mạnh dạn xây dựng các công trình thanh niên bằng hình thức tái sử dụng và tái chế lốp xe đã qua sử dụng và các nguyên vật liệu khác thành các sân chơi cho thanh thiếu nhi hoặc những mô hình cộng đồng. Đây được xem là những công trình vừa có giá trị sử dụng, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thiếu nhi ở các thôn buôn, vừa mang ý nghĩa trong công tác bảo vệ môi trường nhằm hưởng ứng Chương trình “Hành trình thứ 2 của lốp xe” do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Đắk Lắk phát động.

 

Với phương châm “Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta”, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay đơn vị nào mà là nhiệm vụ và trách nhiệm của toàn thể cộng đồng, của từng cá nhân chúng ta. Với vai trò, trách nhiệm của những đoàn viên thanh niên lực lượng CAND, việc tổ chức triển khai các hoạt động gắn liền với việc bảo vệ môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục được duy trì triển khai thực hiện, nhằm xây dựng môi trường sống trong sạch, lành mạnh và xây dựng đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp./.



                                                                             Thanh Thủy 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam