BĐBP Quảng Ninh: Nâng chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và bảo vệ môi trường lên tầm cao mới

TNV - Bước sang năm 2018, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã nâng công tác phối hợp triển khai Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và bảo vệ môi trường lên tầm cao hơn bằng Kế hoạch số 20-KH/ĐTN-BĐBP ngày 30/01/2018 với những nội dung hoạt động cụ thể, được triển khai tới tất cả các đơn vị trực thuộc của 02 đơn vị.

Gắn “Hãy làm sạch biển” với bảo vệ môi trường sống

Năm 2016, thực hiện Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” do Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung tâm tin tức 24h – Đài truyền hình Việt Nam phát động, Phòng Chính trị BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu với Bộ chỉ huy chỉ đạo các đơn vị đồng loạt ra quân hưởng ứng chiến dịch và phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức phát động chương trình “Hãy làm sạch biển” tại mũi Sa Vĩ (phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái). Qua đó đã huy động được trên 120 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị BĐBP tỉnh cùng 300 đoàn viên thanh niên thuộc Thành đoàn Móng Cái tham gia, tổ chức thu dọn 03 km bãi biển Trà Cổ thu được 03 tấn rác thải. Các chi đoàn tuyến biển và bờ biển phối hợp với tổ chức đoàn địa phương tổ chức trên 1.000 ĐVTN dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên 10 km bãi biển, số rác thu được trong ngày đầu chừng 10 tấn.

Đồn BPCK Cảng Cẩm Phả và ĐVTN địa phương vớt rác trên biển Bến Do (Vịnh Bái Tử Long).

Không dừng lại ở các hoạt động làm sạch biển, các chi đoàn tuyến biên giới và nội địa đã sáng tạo phối hợp với tổ chức đoàn địa phương huy động được 800 ĐVTN tiến hành dọn vệ sinh môi trường, xóa bỏ được 40 điểm đen tập kết rác thải không theo quy định, số rác thu được khoảng 07 tấn. Sau buổi phát động chiến dịch, Phòng Chính trị đã chỉ đạo các tổ chức đoàn phối hợp với địa phương lựa chọn ngày thứ 7 hoặc chủ nhật trong tháng tổ chức các hoạt động làm sạch biển hoặc vệ sinh môi trường, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ môi trường sống của chính mình.

Ngoài ra, hưởng ứng “Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam”, “Ngày môi trường thế giới”.., Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh đã cử 30 cán bộ, ĐVTN tham gia, phối hợp với Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức thu gom rác thải trên 1,5 km bãi biển thuộc thành phố Hạ Long.

Bộ đội Biên phòng đảo Cô Tô và Huyện đoàn dọn rác khu vực bãi tắm Tình Yêu.

Trong năm 2017, các hoạt động “Hãy làm sạch biển” gắn với bảo vệ môi trường tiếp tục được các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh duy trì đều đặn, có hiệu quả và lan tỏa tới các tổ chức quần chúng tại địa phương nơi đóng quân.

Nâng chiến dịch lên tầm cao mới

Bước sang năm 2018, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã nâng công tác phối hợp triển khai Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và bảo vệ môi trường lên tầm cao hơn bằng Kế hoạch số 20-KH/ĐTN-BĐBP ngày 30/01/2018 với những nội dung hoạt động cụ thể, được triển khai tới tất cả các đơn vị trực thuộc của 02 đơn vị.

 Lực lượng Biên phòng Trà Cổ cùng nhân dân dọn rác bãi biển Trà Cổ.

Theo đó, Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đồng loạt tổ chức Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2018, Vòng chung kết Hội thi Người đẹp Hạ Long năm 2018, Chương trình Chung tay làm sạch bờ biển khu du lịch Bãi Cháy, Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, ... Đoàn Thanh niên cấp huyện và các Đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn đã chủ động phối hợp, vận động cán bộ chiến sỹ, ĐVTN và nhân dân tích cực hưởng ứng Chiến dịch và tham gia bảo vệ môi trường địa phương, đặc biệt là môi trường biển; mỗi tháng triển khai ít nhất 02 hoạt động tới các Đoàn cơ sở, lực lượng chiến sỹ đóng quân tại Đồn, Trạm Biên phòng.

Kết quả, trong năm 2018, các đơn vị phối hợp đã tổ chức 157 đợt ra quân dọn vệ sinh bãi biển, thu gom rác thải, cắt cỏ đường bao biển, ..., xóa bỏ các điểm đen về rác thải khu vục bãi biển gắn với “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Chủ nhật xanh”. Đồng thời, trồng cây chắn cát, trồng rừng ngập mặn, trồng rừng tại dọc các tuyến biên giới, bờ biển, bãi bồi hoàn nguyên môi trường; tham gia lắp đặt, sử dụng, quản lý thùng rác, biển hiệu tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các bãi biển. Các hoạt động đã thu hút 12.852 ĐVTN, cán bộ chiến sỹ, nhân dân và du khách tham gia, thu gom và xử lý gần 298 tấn rác thải các loại.Tiêu biểu là: Các Đồn Biên phòng tuyến Móng Cái phối hợp Thành đoànMóng Cái tổ chức ra quân 03 buổi/tháng với 45 đợt dọn vệ sinh môi trường biển; Hải Đội 2 phối hợp với Thành đoàn Hạ Long tổ chức thu gom, vớt rác thải trên Vịnh Hạ Long; Đồn Biên phòng Cô Tô và Huyện đoàn Cô Tô trồng 100 cây dứa dại tại Bãi biển Nam Hải; Đồn BPCK Cảng Cẩm Phả và Thành đoàn Cẩm Phả trồng 100 cây xanh hoàn nguyên môi trường tại Bờ biển Bến Do.

Bên cạnh đó, các Đồn, Trạm Biên phòng đã chủ động phối hợp với các cơ sở Đoàn xã, phường đóng quân trên địa bàn và quần chúng nhân dân địa phương thường xuyên dọn vệ sinh môi trường khu vực bãi biển, khu vực dân cư, kênh mương, nội đồng. Với những con số đáng tự hào: 5.276 đợt vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý hàng trăm tấn rác thải các loại; trồng gần 200.000 cây xanh hoàn nguyên môi trường; lắp đặt 98 thùng rác công cộng; 17 biển tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch của địa phương.

Nổi bật như: Ngày 25/02/2018, tại thành phố Hạ Long hơn 2.000 ĐVTN, cán bộ chiến sỹ BĐBP và nhân dân ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực đường bao biển cột 5 từ Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa tỉnh đến Cầu Hải đội II, thu gom, chuyển về vị trí xử lý khoảng 15m3 rác thải các loại. Cùng ngày, tại địa phương Hải Hà, Cô Tô, Vân Đồn, Móng Cái, Cẩm Phả, Đoàn Thanh niên cấp huyện phối hợp với các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường tại khu vực bờ biển thu hút đông đảo ĐVTN, cán bộ, các chiến sỹ Bộ đội biên phòng, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia.

Ngày Quốc tế lao động 1/5, nhiều lực lượng tham gia làm sạch bờ biển khu vực bãi tắm và ra quân dọn vệ sinh môi trường khu du lịch Bãi Cháy ngay sau chương trình Carnaval Hạ Long nhằm giữ gìn hình ảnh xanh, sạch, đẹp, thân thiện, văn minh, an toàn của TP du lịch Hạ Long trong lòng du khách đã thu gom được 30m3 rác thải chuyển giao cho đơn vị xử lý.

Tại bãi biển Tuần Châu, với sự tham gia của 20 thí sinh Người đẹp Hạ Long cùng hơn 300 ĐVTN, cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh đã tham gia dọn vệ sinh bãi biển, thu gom gần 7m3 rác dọc con đường chính, ven bờ bến tàu. Nhân dịp Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới (08/6) năm 2018, trong 02 ngày 31/5 và 01/6 đã có hơn 5.000 đoàn viên thanh niên, học sinh của thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh, cùng với các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia đã tổ chức tổng dọn vệ sinh ở khu vực Bến Do (TP. Cẩm Phả.

Sau Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, Thành đoàn Cẩm Phả phối hợp Đồn BPCK Cảng Cẩm Phả tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường biển tại khu vực Bến Do, thu hút 200 ĐVTN, cán bộ, chiến sỹ Biên phòng, lực lượng vũ trang, gom được 10m3 rác thải.

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn, Huyện đoàn Bình Liêu phối hợp với Đồn BPCK Hoành Mô dọn vệ sinh môi trường cột mốc đường biên 1327, 1321 – điểm du lịch của huyện Bình Liêu. Chương trình thu hút 300 ĐVTN, thiếu niên nhi đồng, thu gom trên 7m3 rác thải các loại.

 Đồn BPCKQT Móng Cái cùng thanh niên và nhân dân địa phương làm vệ sinh bờ sông biên giới.

Đặc biệt, kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 02/9, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức đồng loạt Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và bảo vệ môi trường năm 2018. Cấp tỉnh tổ chức tại Bãi biển trước nhà thờ Trà Cổ (TP. Móng Cái), 300 đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tham gia dọn vệ sinh gần 3 km đường bờ biển, thu gom, xử lý trên 16m3rác thải các loại.

Ngoài ra, các Đồn Biên phòng và Đoàn Thanh niên 06 đơn vị cấp huyện trên địa bàn đóng quân đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và bảo vệ môi trường năm 2018; huy động gần 1.450 ĐVTN, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và các hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn cùng tham gia bảo vệ môi trường bằng việc thu gom, vớt rác thải dọc bờ biển và khu vực ven biển, tập kết để tiêu hủy rác đúng nơi quy định.          

Làm cho du lịch biển đảo Quảng Ninh liên tục tăng trưởng khởi sắc

Sau 01 năm nâng tầm phối hợp hoạt động có nhiều kết quả, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Ninh tiếp tục vươn tầm kế hoạch phối hợp hoạt động triển khai Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và bảo vệ môi trường lên thời gian dài hơn (4 năm) cho giai đoạn 2019 – 2022.

Theo đó, ngày 10/03/2019 toàn bộ các cơ sở đoàn thuộc BĐBP tỉnh phối hợp với các cấp bộ đoàn địa phương tổ chức đồng loạt ra quân thực hiện Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”; tuyên truyền cho trên 4.500 lượt người dân, doanh nghiệp và khách du lịch nâng cao ý bảo vệ môi trường nhất là môi trường biển, ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp; đồng thời thu dọn vệ sinh trên các bãi biển, sông suối, ao hồ, xóa bỏ các điểm đen về rác thải trên địa bàn đơn vị quản lý.

Trước đó, thực hiện kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai đồng loạt vào ngày 11/02/2019 (tức ngày 07 tháng Giêng âm lịch); các cơ sở đoàn phối hợp với các cấp bộ đoàn địa phương tổ chức trồng cây xanh dọc theo đường tuần tra biên giới, bãi bồi ven biển, trong khuôn viên đơn vị được 27.900 cây xanh và cây ăn quả các loại.

 Bộ đội Biên phòng Hoành Mô cùng các lực lượng địa phương bảo vệ môi trường sông suối.

Hàng tháng các chi đoàn và đoàn cơ sở phối hợp với các cấp bộ đoàn địa phương lấy ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, tổ chức vệ sinh môi trường. Tính đến tháng 6/2019, đã duy trì được 204 buổi với trên 11.500 lượt ĐVTN và cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đứng chân trên địa bàn, thu gom tiêu hủy khoảng 61 tấn rác thải các loại; kết hợp lắp đặt hàng trăm thùng đựng rác, trồng cây chắn cát hoàn nguyên môi trường, tiêu biểu như: Đồn Biên phòng Trà Cổ, Hải Đội 2, Cô Tô, Hòn Gai, Hoành Mô, Cẩm Phả, Quan Lạn...

Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và bảo vệ môi trường do Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh và Tỉnh đoàn phối hợp hoạt động đã đi vào chiều sâu, hiệu quả, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân, du khách đến thăm quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; góp phần làm cho du lịch biển đảo Quảng Ninh liên tục tăng trưởng khởi sắc và bền vững trong những năm qua.

 

Tính đến tháng 6/2019, khu vực dịch vụ du lịch Quảng Ninh chiếm 44,8% cơ cấu kinh tế; tăng trưởng liên tục với tốc độ khá: Năm 2016 tăng 11,8%, năm 2017 tăng 13,6%, năm 2018 tăng 14,2%. Tổng số khách du lịch đạt trên 12,2 triệu lượt vào năm 2018, trong đó khách quốc tế 5,2 triệu lượt, thu ngân sách 2.750 tỷ đồng, đưa thu nội địa du lịch từ 2,8% (năm 2012) lên 9% vào năm 2018. Riêng du lịch biển đảo Cô Tô từ năm 2016 – 2018, mỗi năm đón trung bình khoảng 300 nghìn lượt khách, tăng gần 80% so với năm 2015 (167.500 lượt khách) và gấp 60 lần so với năm 2010 (5.000 lượt khách).

Đại tá, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh Trần Văn Bừng cho biết, hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại “Lễ ra quân toàn quốc chống rác thải nhựa” ngày 9/6 vừa qua và thực hiện Chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, BCH Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh vừa ban hành văn bản yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng Biên phòng tỉnh tuyệt đối không sử dụng đồ vỏ nhựa trong các cuộc họp, hội nghị; hạn chế tối đa và tiến đến không dùng các sản phẩm nhựa trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, chiến sỹ, nhất là đối với sản phẩm nhựa dùng một lần.

Theo anh Hoàng Văn Hải (Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh): Nhờ làm tốt công tác phối hợp, nhờ công tác nắm chắc địa bàn, gần gũi với nhân dân của Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh nên từ khi nâng tầm phối hợp Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và bảo vệ môi trường với BCH Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, mà kết quả của Chiến dịch được kiểm đếm cụ thể và tăng lên rõ rệt, phong trào được duy trì đều đặn, nề nếp, thu hút thêm nhiều tầng lớp nhân dân, du khách và các tổ nhóm thiếu niên nhi đồng cùng tham gia.

       Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam