Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 08:51:00 09/08/2019

TNV - Trong 02 ngày (6 - 7/8/2019), tại TP. Đà Lạt đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là Đại hội điểm khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, do Trung ương Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo.

 

          Tham dự Đại hội có anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; đại diện Hội LHTN các tỉnh khu vực Duyên hải - Nam Trung bộ - Tây nguyên và 250 đại biểu là cán bộ Hội xuất sắc đại diện hơn  264.000 hội viên thanh niên trong toàn tỉnh.

 Đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

          Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác Hội và phong trào thanh niên sôi nổi và đạt hiệu quả trên các lĩnh vực công tác, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Trong nhiệm kỳ đã vận động hội viên, thanh niên hiến gần 40.000 đơn vị máu; khám và phát thuốc miễn phí cho 20.198 bệnh nhân nghèo; vận động xây được 156 Nhà nhân ái; phối hợp giới thiệu tư vấn việc làm cho hơn 55.000 thanh niên; phát triển 73.000 hội viên mới... 

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Hội LHTN tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ đạo trong thời gian tới Hội LHTN tỉnh cần chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, thanh niên; “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Di chúc của Bác đối với thanh niên; xây dựng Hội các cấp vững mạnh, đoàn kết, tập hợp mọi đối tượng thanh niên vào Hội…

Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

          Thay mặt Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Lê Quốc Phong đã đánh giá cao phong trào xung kích, tình nguyện của thanh niên tỉnh Lâm Đồng tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần bảo vệ Tổ quốc; lưu ý Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trong những năm tới tăng cường giáo dục xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên; động viên thanh niên tình nguyện thực hiện các công trình có ý nghĩa; vươn lên để cống hiến và trưởng thành…

          Đại hội đã hiệp thương cử 45 hội viên tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa VI. Chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa V tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 12 đại biểu chính thức. 

ỦY ban Hội LHTN tỉnh Lâm Đồng khóa VI.

Cũng nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 16 cá nhân; UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

          Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Lâm Đồng đã tặng 3 Nhà nhân ái và 30 suất học bổng cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn huyện Cát Tiên và tặng 2 Nhà nhân ái cho hộ nghèo huyện Đạ Tẻh, trị giá 200 triệu đồng; Công ty Điện lực Lâm Đồng tặng công trình thắp sáng đường quê cho Hội LHTN huyện Đạ Tẻh, trị giá 50 triệu đồng. 

Bài, ảnh: THANH DƯƠNG HỒNG

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam