Đồng chí Nguyễn Thị Phương Dung trúng cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Tây Hồ

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 10:07:00 27/08/2019

TNV - Trong hai ngày 24 – 25/8, Hội LHTN Việt Nam quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2019 –2024 với chủ đề “Bản lĩnh -  Trí tuệ - Đoàn kết – Tình nguyện”.

Đ/c Ngô Văn Cương (áo xanh, đứng thứ 3 từ phải sang) - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban kiểm tra Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội vinh dự đón Mẹ Việt nam Anh hùng Công Thị Mùi; Đ/c Ngô văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban kiểm tra Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN  Việt Nam TP. Hà Nội; Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Tây Hồ;  Đ/c Đỗ Anh Tuấn -  Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây hồ,…đặc biệt sự có mặt của 120 đại biểu chính thức đại diện cho 6.500 hội viên trong toàn quận.

Hội LHTN Việt Nam quận Tây Hồ được thành lập từ năm 1996, hiện nay gồm 09 cơ sở hội là 08 phường và trường THPT Chu Văn An. Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, thanh niên Tây Hồ luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ, gặt hái được nhiều thành công trong công tác hội và phòng tào thanh niên. Một trong những điểm mạnh của Hội LHTN Việt Nam quận Tây Hồ trong nhiệm kỳ qua là triển khai phong trào “Tôi yêu Hà Nội”. Tổ chức Hội các cấp đã triển khai được nhiều chủ điểm ý nghĩa,tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, tiêu biểu như: Hà Nội xanh, Hà Nội an toàn, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình, Hà Nội trẻ…

  1. Đại diện thường trực thành Đoàn - Hội LHTN TP. Hà nội tặng hoa chúc mừng

Các cơ sở Hội trong toàn quận đã thực hiện nhiều công trình, phần việc, mô hình thanh niên hiệu quả đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng“Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; duy trì hiệu quả “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” hàng tuần với sự tham gia của đông đảo hội viên, thanh niên (HVTN) tập trung vào các hoạt động chính như: 25 công trình con đường, ngõ phố bích họa; 06 công trình biến các điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa thanh niên; mô hình “Chi hội khu dân cư không rác, không quảng cáo rao vặt trái phép”, “Tổ dân phố không rác, không quảng cáo rao vặt trái phép”, “Hàng cây thanh niên”; đội hình “Tình nguyện xanh”đội tự quản 3+...

Đ/c Đỗ Anh Tuấn (đứng thứ 3 từ bên phải sang) - Phó BT Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Tây Hồ trao tặng bức trướng của BCH Đảng bộ quận

Bên cạnh đó, các chương trình “Tình nguyện mùa Đông,Xuân tình nguyệnhàng năm đượcHội LHTN quận triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động cụ thể như: Trao tặng 350 suất quà với tổng trị giá 175 triệu đồng; hỗ trợ xây sửa 02 nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng; tổng giá trị trao tặng quà cấp quận và cơ sở trong nhiệm kỳ là gần 320 triệu đồng. Nhiệm kỳ qua, 14công trình sân chơi thiếu nhi đã được thực hiện với tổng trị giá 750 triệu đồng; ủng hộ 50 triệu cho nhân dân các tỉnh miền Trung gặp thiên tai, tổ chức thăm hỏi trực tiếp thanh thiếu nhi và nhân dân 2 huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức với tổng số tiền 40 triệu đồng.

  1. Ra mắt BCH Hội LHTN Việt Nam quận Khóa V (Đ/c Nguyễn Thị Phương Dung áo dài xanh, đứng giữa)

Trong nhiệm kỳ vừa qua, thanh niên Tây Hồ tập trung nghiên cứu và đầu tư xây dựng các mô hình tổ chức Hội ở cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các cấp bộ Hội; đồng thời kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban Hội các cấp; xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm, giỏi về kỹ năng đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động.

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua, hội đã kết nạp được gần 4.500 hội viên Nguyễn Chí Thanh; giới thiệu được 5.768 HVTN ưu tú để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét kết nạp; thành lập có hiệu quả 14 mô hình CLB theo sở thích; 100% các cơ sở Hội tổ chức các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp. Toàn quận đã vận động được 6.000 lượt TNTN đăng ký hiến máu, trong đó trực tiếp tham gia hiến máu là 5.835 thanh niên, đạt 112% so với chỉ tiêu được giao.

Nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng nhân dịp này

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt -  Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội và đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó BT quận Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận biểu dương, đánh giá cao những kết quả Hội LHTN Việt Nam quận đã đạt được, đồng thời thẳng thắn đề nghị BCH Hội khóa mới khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019 để nhiệm kỳ mới đạt nhiều kết quả thiết thực, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của hội viên, thanh niên thời đại công nghiệp 4.0.

Tại đại hội, hai tham luận với chủ đề thiết thực, ý nghĩa đã thu hút sự chú ý của đại biểu là chủ đề “Thanh niên với phong trào khởi nghiệp” được chia sẻ bởi đại biểu Nguyễn Hồng Mây và một đại biểu đến từ Câu lạc bộ Hỏi lái xe (hoilaixe.com).

Qua hai phiên diễn ra, Đại hội đã hiệp thương 21 đồng chí tham gia Uỷ ban Hội LHTN Quận khóa V. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Dung - Phó Chủ tịch Hội LHTN việt Nam quận Tây Hồ khoá IV tín nhiệm giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2019 – 2024 và 9 đồng chí dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Đoàn, Hội LHTN TP Hà Nội tặng Bằng khen; Hội LHTN quận Tây Hồ tặng giấy khen.

Hoài An

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam