Thông xe nút giao thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM

Bất động sản | 09:44:00 08/11/2019

Sáng 8/11, nút giao Đại học Quốc gia trên Xa lộ Hà Nội (thuộc quận 9 và Thủ Đức) chính thức được thông xe sau 3 năm thi công.

Nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM
Nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM được thông xe toàn tuyến

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ TP.HCM, toàn bộ nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM được thông xe từ 9h sáng ngày 8/11. Sau khi thông xe, đoạn Quốc lộ 1 qua khu vực này có số làn xe là 14 làn. Nhiều hạng mục như cầu bộ hành, cầu vượt qua hầm hở... được đưa vào khai thác khiến giao thông khu vực thay đổi.

Công trình có chiều dài gần 2km, gồm hai cầu vượt và cầu bộ hành, một đường hầm hở. Công trình thuộc dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, bắt đầu từ cổng khu du lịch Suối Tiên đến gần Bến xe Miền Đông mới.

Đường hầm hở rộng 36m, dài hơn 1km, cho 8 làn xe chạy với tốc độ 80km/h. Khu vực này không cho xe máy hoạt động. Trước đó, cuối năm 2017, một nhánh hầm hở đã cho xe chạy theo hướng từ khu du lịch Suối Tiên về cầu Đồng Nai.

So với đường hầm hở, cầu vượt có độ cao 4,5m, giúp tránh xung đột giao thông trên Xa lộ Hà Nội khi đi vào khu Đại học Quốc gia, Bến xe Miền Đông mới, đường D400...

Hai cầu bộ hành có chiều rộng hơn 4m, mỗi cầu dài 110m, gần cổng Đại học Quốc gia và Khu du lịch Suối Tiên.

Tổng mức đầu tư nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM là 3.640 tỷ đồng. Dự án do Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) làm chủ đầu tư, được khởi công tháng 4/2016. Công trình góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Khánh Trang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam