Vẻ đẹp trong ngần của miền biên ải Bình Liêu sau 100 năm thành lập

Du lịch, Du lịch, Du lịch đất việt | 14:00:00 19/12/2019

TNV - Theo UBND huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), vào20h ngày 20/12,  tại Quảng trường 25/12 huyện Bình Liêu sẽ tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập (26/12/1919- 26/12/2019), 70 năm giải phóng huyện Bình Liêu (25/12/1950- 25/12/2020) và trước đó là Hội hoa Sở năm 2019 diễn ra vào ngày 7-8/12.

Chào mừng sự kiện đặc biệt này, huyện Bình Liêu đã chỉ đạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng tại thị trấn Bình Liêu, cửa khẩu Hoành Mô, trung tâm các xã trên quốc lộ 18C và các công trình, dự án liên quan. Lựa chọn gắn biển các công trình chào mừng như: Trường Mầm Non thị trấn; Nhà Văn hóa xã Húc Động; Nhà tổ chức sự kiện Khu Liên hiệp thể thao huyện. Đồng thời, bình chọn và suy tôn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đề nghị các cấp khen thưởng.

Nhân dịp này, huyện Bình Liêu đã phối hợp với Viện Sử học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xây dựng cuốn sách "Huyện Bình Liêu - 100 năm hình thành, xây dựng và phát triển"; phối hợp với Trung tâm Truyền thông tỉnh xây dựng phim tư liệu "Bình Liêu - Những mốc son qua 100 năm phát triển" và truyền hình trực tiếp chương trình Lễ kỷ niệm trên QTV. Kết hợp với đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, cổ động trên pa-no, ap-phích; tổ chức cuộc thi tìm hiểu 100 năm xây dựng và phát triển huyện Bình Liêu trong toàn huyện.

Trước đó, huyện đã tổ chức các lễ, hội truyền thống như: (1) Lễ hội đình Lục Nà, ngày 16-17 tháng Giêng (20-21/02/2019) tại xã Lục Hồn với nghi thức tâm linh trang nghiêm và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian (Hội thi văn nghệ giữa các thôn bản xã Lục Hồn, giải bóng đá nam, đánh cờ, đẩy gậy, đánh quay, tung còn, kéo co, chọi chim, đánh cừ cáy...); (2) Lễ hội Sóong Cọ, diễn ra từ ngày 15 – 21/4/2019 tại xã Húc Động; gồm: Lễ cầu may tại thổ địa Đập Thánh Thìn, hát Soóng Cọ giao duyên nam nữ, giao lưu bóng đá nữdân tộc Sán Chỉ, đánh quay, đẩy gậy, bắn nỏ, thi giã bánh truyền thống, tổ chức cắm trại và lửa trại trên núi Cao Ly; trưng bày không gian văn hóa; (3) Lễhội Kiêng Gió vào ngày 4/4 âm lịch (ngày 8/05/2019) tại xã Đồng Văn; với nội dung thi văn nghệ giữa các thôn (bản) tối ngày 7/5, trình diễn thêu họa tiết của người Dao, các trò chơi dân gian như Lày Cỏ (Sáy mả), Kéo co, đẩy gậy, ném còn…

Đặc biệt, trong đêm hội mừng ngày thành lập và giải phóng, huyện Bình Liêu vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng nhất của Chủ tịch nước trao tặng; và tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trên cơ sở huy động nguồn lực xã hội hóa để động viên các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện.

Được biết, Hội hoa Sở năm 2019 diễn ra trong 02 ngày 7-8/12/2019 (Thứ 7, Chủ nhật), tại sân khấu rừng Sở thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu; gồm nhiều nội dung hấp dẫn như: Thi các môn thể thao truyền thống; thi cụm dong riềng; thi tách hạt sở; trưng bày các sản phẩm OCOP đặc sản và tiêu biểu của huyện (miến dong, dầu sở); giải đua xe đạp Hội hoa Sở; đêm văn nghệ, lửa trại… đều do bà con đến từ 16 thôn, bản trong xã thực hiện. Du khách đến với Hội hoa Sở sẽ được tham gia trải nghiệm: Ném còn, Sáy Mả; đêm văn nghệ, lửa trại thật cuồng nhiệt và tưng bừng cùng với bà con nhân dân và thanh niên nam nữ trong xã bên những cánh rừng hoa sở đang nở trắng ngần ở dải đất miền biên ải của Tổ quốc.

Trong những năm gần đây, cây sở được xác định là cây chủ lực của huyện, do vậy huyện Bình Liêu đã hỗ trợ bà con trồng cây sở trong vùng quy hoạch tập trung; đưa tổng diện tích cây sở lên hơn 500 ha (gấp 5 lần so với 4 năm trước), trong đó diện tích cho thu hoạch 84,6 ha với sản lượng khoảng 120 tấn hạt/năm.

Bà Lê Thu Hương (Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát trirnr nông thôn huyện Bình Liêu) cho biết: Hàm lượng và chất lượng dầu các giống sở ở Bình Liêu tương đối tôt, đặc biệt là hàm lượng Omega 3,6,9 tương đương với dầu Oliu. Do đó, dầu sở Bình Liêu hoàn toàn có thể phát triển trên diện rộng để trở thành sản phẩm hàng hóa, mang lại thu nhập cao cho người sản xuất. Mặt khác, cây sở trồng 01 lần cho thu hoạch vài chục năm nên hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn các cây trồng khác.

 Hãy cùng đến với những nét đẹp trong ngần của vùng đất và con người miền biên ải Bình Liêu sau 100 năm thành lập:


Đặc sản miến dong Bình Liêu có ưu điểm dai, giòn, vị mát, nấu lại nhiều lần vẫn không bị dính, nát.

Thi cụm dong riềng.

 Hoa sở khoe sắc giữa núi rừng biên giới.

Bà con và du khách khắp nơi đổ về Hội hoa Sở.

Hát Soóng Cọ.

Hát then.

Lễ hội đình Lục Nà

 Mùa cỏ lau trên đường tuần tra biên giới.

 Mùa vàng ruộng bậc thang ở Bình Liêu.

Núi Kéo Lạn.

Cảnh đẹp nên thơ ở thác Sú Cáu xã Húc Động.

 Cầu treo Nà Làng.

 Toàn cảnh Thị trấn Bình Liêu.

 Các cô gái Sán Chỉ đá bóng.

 Khánh thành Trường Mầm non Thị trấn (11/12/2019).

Khánh thành Nhà văn hóa xã Lục Hồn (13/12/2019).

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam