"Mùa xuân cho em" - mang những món quà ấm áp yêu thương tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 14:42:00 26/12/2019

TNV - Sáng 26/12, tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quảng cáo Toàn Cầu (GAIC) tổ chức họp báo thông tin về chương trình "Mùa xuân cho em" năm 2020.

Theo đó, ngày 05/01/2020 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 13 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10’ trên VTV2 – Đài truyền hình Việt Nam nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những món quà ý nghĩa, thiết thực, nhân dịp Tết đến Xuân về ấm áp yêu thương, đồng thời tri ân các đơn vị, tổ chức cá nhân đã có những đóng góp hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong năm qua.

Ông Hoàng Văn Tiến - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phát biểu tại họp báo

Chương trình "Mùa xuân cho em" là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm tri ân các nhà tài trợ, huy động nguồn lực cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn Việt Nam. Chương trình đã được thực hiện từ năm 2008, qua 12 lần tổ chức, chương trình đã huy động được hơn 1.100 tỷ đồng và hỗ trợ cho gần 1 triệu lượt trẻ em (thông qua các chương trình: cấp học bổng, cung cấp hệ thống nước sạch, hỗ trợ phẫu thuật trẻ em mắc các bệnh dị tật tim bẩm sinh, dị tật về mắt, dị tật vận động; xây dựng lớp học, nhà nội trú cho trẻ em vùng khó khăn, miền núi; giúp đỡ trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ; cứu trợ kịp thời cho các em vùng thiên tai, bệnh dịch...).

 

Doanh nhân Hoàng Diệu Mơ - TGĐ Hàng không An Bình chia sẻ đồng hành cùng Quỹ BTTEVN

Dự kiến, chương trình có sự tham gia của các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước: đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN; đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN, đồng chí Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; cùng lãnh đạo các Cơ quan, Bộ, ngành, các nhà tài trợ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong năm vừa qua...

Tại chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 13, chúng ta sẽ được lắng nghe những mơ ước của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, cùng theo chân Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khám phá hành trình ước mơ của các em, và việc hiện thực hóa ước mơ của các em nhỏ thiệt thòi... Theo chân những em nhỏ vùng cao, những cô cậu học trò người dân tộc Dao, Tày, Bana... đến những điểm trường, những vùng khó khăn đang nuôi dưỡng những ước mơ giản dị của của các em, lắng nghe những chia sẻ về kế hoạch thực hiện ước mơ...

Hoa Hậu Đại dương Doanh nhân Quốc tế 2019 Phạm Bích Thuỷ đồng hành cùng Quỹ BTTEVN

“Mùa xuân cho em” lần thứ 13 không chỉ là Tết, còn là khởi đầu cho một năm mới, đánh dấu một hành trình mang nặng nghĩa tình của tất cả cộng đồng xã hội hỗ trợ thực hiện Quyền trẻ em trong thời gian qua. Trẻ em sẽ được hưởng những Quyền cơ bản nhất đó cũng là trách nhiệm của tất cả chúng ta.

Chương trình được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của những nhà hảo tâm, những người thực hiện sứ mệnh làm cầu nối để lòng nhân ái đến đến với những tuổi thơ khó khăn.

Đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và góp phần thành công của chương trình Mùa xuân cho em lần thứ 13 là các đơn vị Công ty cổ phần đầu tư và quảng cáo Toàn Cầu (GAIC), Công ty Sơn TOA Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại du lịch và Dịch vụ Hàng không An Bình, Công ty cổ phần HDV Mobisoft, Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), Ngân hàng Chính sách xã hội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Công ty cổ phần Gỗ An Cường, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên, G-GAIC Quà tặng Việt, Doanh nhân Channel...

Đồng hành cùng "Mùa xuân cho em" còn có Đại sứ thiện chí của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam – Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc với với tiểu phẩm về chủ đề về các quyền cơ bản của trẻ em, với ước mơ được hòa nhập với cuộc sống bình thường của cậu bé tự kỷ lại thiệt thòi vì không may mẹ qua đời vì tai nạn. Một tiểu phẩm xúc động, thức tỉnh ý thức về việc hỗ trợ thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em.

Các doanh nghiệp đồng hành chụp ảnh cùng Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Trong chương trình, chúng ta được gặp cậu bé La O Tý (dân tộc Ba Na), sống tại làng trẻ em SOS Quy Nhơn (Bình Định) với ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá, một em Pàng A Nhà dù mồ côi, hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó vẫn chăm chỉ, cần mẫn đến trường mở mang tri thức và còn nhiều nữa những cảnh sinh hoạt của các em học sinh, những ước mơ mùa xuân về của các em nhỏ đang có hoàn cảnh kém may mắn…

Nhân dịp này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trao bằng khen cho 8 đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019. Ban tổ chức chương trình trao bằng khen cho khoảng 10 đơn vị, cá nhân đã đóng góp cho việc tổ chức thành công chương trình Mùa xuân cho em lần thứ 13.

Năm 2019, Quỹ BTTEVN đã huy động số tiền là hơn 128 tỷ đổng và hỗ trợ cho trên 128.000 lượt trẻ em (khám sàng lọc bệnh tật; phẫu thuật tim bẩm sinh, nụ cười, mắt; xây dựng trường học, nhà nội trú; hỗ trợ học bổng... và các dự án, hình thức hỗ trợ mới như “Giải đá bóng quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”, Dự án “Nâng cao nhận thức về trẻ tự kỷ ở Việt Nam”, Dự án “Xây cầu đến lớp”, Dự án “Dinh dưỡng đủ đầy”…)  

Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, trong thời gian từ 01/12/2019 – 30/01/2020, Quỹ BTTEVN đã, đang và sẽ triển khai kế hoạch hỗ trợ cho 5.566 lượt trẻ em tại 35 tỉnh, thành với kinh phí hỗ trợ hơn 3,8 tỷ đồng. Các chương trình hỗ trợ quà Tết cho trẻ em có sự tham gia của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ LĐTBXH và Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN, nhằm mang lại cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước có được một cái Tết cổ truyền thật ấm áp và ý nghĩa.

Quang cảnh họp báo

Trước đó, buổi chiều cùng ngày tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã gặp mặt hơn 60 tổ chức, cá nhân tài trợ tiêu biểu có những đóng góp tích cực cho các hoạt động vì trẻ em  năm 2019 trong chương trình “Tri ân những tấm lòng vàng”, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng đồng sức, đồng lòng trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước có điều kiện sống và phát triển tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận hơn 80 tỷ đồng đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Thúy An

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam