Nông sản chất lượng cao Yên Bái về Big C Thăng Long phục vụ người tiêu dùng Thủ đô đón Tết

Thời sự, Xã hội | 21:11:00 27/12/2019

TNV - Tiếp nối thành công Tuần lễ giới thiệu hàng nông sản tỉnh Yên Bái năm 2019 tại các siêu thị Hapromart và Intimex trên địa bàn TP. Hà Nội từ ngày 06 – 10/12, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tiếp tục giới thiệu các mặt hàng nông sản chủ lực, đặc sản, chất lượng cao của tỉnh tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long, phục vụ người tiêu dùng Thủ đô mua sắm đón Tết từ ngày 26 – 30/12/2019.

Theo đó, bên ngoài của Trung tâm thương mại Big C Thăng Long (222 Trần Duy Hưng  – Hà Nội) được bố trí các gian hàng trưng bày giới thiệu hàng chục mặt hàng nông sản chủ lực, đặc sản có chất lượng cao của tỉnh Yên Bái, như: Gạo nếp Tú Lệ; cam, quýt ngọt Văn Chấn; cam sành Lục Yên; xôi ngũ sắc, bánh trưng đen, cơm lam; cá sấy hồ Thác Bà, thịt sấy; miến đao Giới Phiên, miến dong Giáp Hậu; ngô, táo mèo khô, khoai tím, gạo đỏ, séng cù, hạt dổi, chẩm chéo…Bên trong siêu thị có khu bày bán các sản phẩm đã đủ tiêu chuẩn vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Big C, như: Măng, miến, thịt sấy, khoai môn tím Lục Yên và cam sành lòng vàng Lục Yên (tăng 02 sản phẩm so với năm 2018).

Bên cạnh các sản phẩm giới thiệu tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long – Hà Nội của HTX sản xuất và kinh doanh miến đao Giới Phiên, HTX bưởi VietGap Đại Minh, Công ty TNHH trà thảo Mộc Quế Phát, HTX cam Trần Phú, HTX cam sành Lục Yên, Hội sản xuất kinh doanh gạo Mường Lò, HTX Thái Sơn, HTX miến dong Giáp Hậu, DNTN Phương Nhung (Văn Yên), Cơ sở sản xuất cá sấy hồ Thác Bà, Cơ sở mật ong Huy Hùng (Văn Chấn), Tinh dầu Đại Phú An… Còn có các sản phẩm đến từ 02 huyện khu vực miền Tây xa xôi của tỉnh, đó là: Mật ong lấy từ hoa trà rừng tự nhiên của HTX xây dựng và dịch vụ tổng hợp Mù Cang Chảivà bánh giày giã tay, gạo nương, cơm lam, cơm ngũ sắc, măng ớt,… của hộ kinh doanh Trang Hà đến từ huyện Trạm Tấu.

Thông tin từ Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến Thương mại – Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết: Đây là năm thứ 2 liên tiếp các mặt hàng nông sản chủ lực, đặc sản có chất lượng cao của tỉnh Yên Bái được giới thiệu về Trung tâm thương mại Big C Thăng Long – Hà Nội vào dịp cuối năm để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô mua sắm đón Tết.

Được biết, nông sản của đồng bào miền núi Yên Bái sản xuất được thị trường tiêu thụ khá tốt, các sản phẩm như: miến đao, măng, mộc nhĩ, nấm hương, mật ong, lạp sườn (làm từ thịt lợn đen), thịt sấy, gạo nương… được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng tin dùng, mua với số lượng nhiều để tích trữ ăn dần và làm quà biếu trong dịp vui đón Tết đến xuân về.

Một số hình ảnh tại chương trình:


Khai mạc Tuần nông sản Yên Bái tại Big C Thăng Long.

 

 

Người tiêu dùng Thủ đô mua nông sản Yên Bái ăn Tết.

Khoai môn tím Lục Yên.

 Miến đao Giới Phiên.

Mộc nhĩ và măng rừng.

 Táo mèo khô, nấm hương.

Cam an toàn Văn Chấn.

Tinh dầu Đại Phú An.

Trà quế Văn Yên.

Miến dong Giáp Hậu.

Chè thủ công Púng Luông – Mù Cang Chải.

Giới thiệu mật ong hoa trà rừng tự nhiên Mù Cang Chải.

Gạo nếp, tẻ nương.

Cam sành Lục Yên.

Xôi ngũ sắc.

 Nông sản Yên Bái lên kệ tại Big C Thăng Long.   

Bài, ảnh: Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam