Hành trình tình nguyện hơn 1000 cây số đến với nhân dân vùng cao Tây Bắc

Giới trẻ, Nhật ký tình nguyện | 11:27:00 31/12/2019

TNV - Đó là chuyến hành trình 3 ngày từ ngày 27 – 29/12/2019, Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn phối hợp với Câu lạc bộ tình nguyện viên thủ đô, Huyện đoàn Xín Mần, Công ty VNPT VAS, Trường liên cấp Ngôi Sao Hà Nội tổ chức chương trình “Đông ấm yêu thương 2019” tại huyện Xín Mần, Đồng Văn và Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tổng kết Năm Thanh niên Tình nguyện 2019, triển khai trọng tâm chương trình tình nguyện mùa đông năm 2019 và xuân tình nguyện năm 2020.

Đoàn trao tặng tủ sách thiếu nhi cho trường THCS, THPT Nà Chì và 50 suất quà tặng các em học sinh tại trường

Trong chuyến hành trình, các đơn vị đã trao tặng kinh phí xây dựng 02 cây cầu giao thông nông thôn trị giá 545 triệu đồng; khánh thành 02 nhà nhân ái trị giá 100 triệu đồng; trao tặng 01 sân chơi thiếu nhi trị giá 10 triệu đồng; triển khai 20 tủ sách thanh thiếu nhi với số lượng 6.000 cuốn sách, truyện thiếu nhi cho 20 điểm trường. Các công trình được gắn biển công trình thanh niên chào mừng 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020).

Niềm vui trên gương mặt học sinh khi được nhận quà

Đồng chí Nguyễn Thái Hà – Bí thư Đoàn thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn cho biết: Chuyến hành trình của Đoàn lên Hà Giang lần này mang ý nghĩa vô cùng thiết thực, những công trình thanh niên mà đoàn tình nguyện thực hiện đã góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ở vùng sâu, vùng xa. Đoàn hy vọng qua các công trình của tuổi trẻ các đơn vị trao tặng, phần nào giúp các em thiếu nhi tiếp cận với các tri thức mới, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập, đồng thời hỗ trợ các gia đình hộ nghèo ấm lòng đón Tết”.

Bàn gia cây cầu Dân sinh cho đại diện Lãnh đạo Ông Lèng Văn Kim – Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Nà Chì và nhân dân địa phương

Đáp lại tình cảm của Đoàn, đồng chí Vương Seo Ngọ  - Bí thư huyện đoàn Xín Mần gửi lời cảm ơn tới Đoàn công tác cùng các đơn vị đồng hành đã không quản ngại đường xá xa xôi lên với nhân dân vùng cao còn khó khăn. Đồng chí tin tưởng rằng các công trình được chính quyền xã cùng nhân dân địa phương đưa vào sử dụng cách hiệu quả và bền vững. Đồng chí mong muốn thời gian tới Đoàn công tác tiếp tục quan tâm hơn nữa, sẽ có thêm nhiều đầu sách báo góp phần mang tri thức tới các em học sinh vùng cao.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trên cây cầu giúp việc đi lại của bà con và các em học sinh dễ dàng hơn

Cũng tại chương trình, các đơn vị đồng hành đã trao tặng 200 chăn ấm, 200 áo ấm, 200 đôi tất, 150 suất quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách tại địa phương; tặng 3.000 vở viết, 200 hộp phấn và đồ dùng học tập và 15 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại với đoàn viên, thanh niên địa phương với tổng kinh phí trong toàn chuỗi chương trình gần 01 tỷ đồng.

Trao tặng sân chơi thiếu nhi và quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Mầm non Quảng Nguyên

“Đông ấm yêu thương 2019” khép lại, đọng lại trong mỗi thành viên là những cung đường trên đỉnh núi khiến thót tim, là những đoạn đường đất khó di chuyển, là những cái lạnh tê tái người nhưng trên hết vẫn là những kỉ niệm đẹp về ánh mắt, nụ cười hạnh phúc của các cháu thiếu nhi, của bà con nhân dân khi đón Đoàn, cái bắt tay, cái ôm đầy tình người chia sẻ hơi ấm cho nhau.

  Đồng chí Vũ Thị Thùy Giang – Đại diện Ban Thường vụ Đoàn cơ quan Tư Đoàn trao tặng quà của các cá nhân gửi nhà trường trang trí thêm Sân chơi các em thiếu nhi

Đồng chí Trần Thị Thanh Nga - Đại diện Công ty Phát triển Dịch vụ giá trị gia tăng VNPT VAS trao quà cho các em thiếu nhi

  1. Trao học bổng cho các em học sinh

Đồng chí Dương Bá Hưng – Đại diện Câu lạc bộ Tình nguyện viên thủ đô trao tượng trưng tủ sách cho các trường trên địa bàn huyện

Đại diện các đơn vị phối hợp cùng chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo địa phương và nhân dân

 

Đồng chí Nguyễn Thái Hà – Bí thư Đoàn thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn và đồng chí Sùng Văn Thắng – Bí thư huyện đoàn Đồng Văn trao quà cho các hộ gia đình

Chuỗi hành trình vượt qua 1000 km đến với bà con nhân dân các huyện tỉnh Hà Giang mang ý nghĩa thiết thực. Đây là chương trình thiện nguyện thường niên của tuổi trẻ cơ quan Trung ương Đoàn và các đơn vị dịp cuối năm nhằm quan tâm giúp đỡ khu vực còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nơi biên cương của Tổ quốc khi Tết đến Xuân về. Đóng góp cho sự thành công của chương trình, Ban tổ chức gửi lời cảm ơn tới các đơn vị đồng hành, tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, tập thể: Công ty Cổ phần DG Win Việt Nam, Ngân hàng SHB, Công ty TNHH Stherb Việt Nam, Đoàn Bệnh viên Đa khoa Hải Dương,…

Hà Sơn

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam