Đại tá Đỗ Thanh Hồng và bước phát triển mới của Trung đoàn Không quân 917

Giới trẻ, Làm theo lời Bác | 09:35:00 03/01/2020

TNV - “Đại tá Đỗ Thanh Hồng – Trung đoàn trưởng Trung đoàn KQ 917 – Sư đoàn 370 – Quân chủng Phòng không – Không quân(PK-KQ) là một cán bộ mẫn cán, tâm huyết, mẫu mực, hết lòng vì công việc và dung dị trong cuộc sống. Dù ở cương vị công tác nào anh cũng luôn thể hiện rõ vai trò tiền phong, gương mẫu, biết tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của quần chúng và luôn là trung tâm đoàn kết của đơn vị”.

Đã nghe nhiều lời khen về Đại tá Đỗ Thanh Hồng – Trung đoàn trưởng Trung đoàn KQ 917, thế mà lần đầu gặp mặt, phong thái đĩnh đạc, lịch lãm, gương mặt nhân hậu, ấm áp làm tôi cứ ngỡ anh là người chuyên làm công tác chính trị rất chân thành, gần gũi với đồng đội, bạn bè. Trước thềm năm mới 2020, TP Cần Thơ -“Thủ phủ” của miền Tây đã bừng lên sắc vàng của những bông cúc vạn thọ. Cả bốn mùa trăn trở, nghĩ suy cùng tập thể Chỉ huy đưa Trung đoàn có bước vươn mình khởi sắc, ngày cuối năm trò chuyện cùng tôi, anh có đôi phút thư giãn. Anh bảo rằng: “Giờ này chợt nhớ, chợt thương cái rét tái tê miền Bắc, nhớ những chuyến bay giữa bầu trời xuân Tổ quốc đẹp tuyệt vời”.

Học xong THPT, với điều kiện văn hóa, sức khỏe đảm bảo tốt, anh Đỗ Thanh Hồng đuợc tuyển vào Truờng dự khóa bay. Tiếp đó anh được lựa chọn cử đi đào tạo phi công tại Trường Forunde – (Liên Xô cũ). Năm 1983, ra trường anh được điều động về công tác tại Trung đoàn 916 là phi công lái chính trên máy bay Mi-24. Đến năm 1986 anh được chuyển về công tác tại Trung đoàn KQ 917. Thực sự gắn bó, yêu say với “nghiệp bay” Đại tá Đỗ Thanh Hồng từng đảm nhận các chức vụ: Phó Phi đội trưởng về chính trị, Phi đội trưởng, Phó Tham mưu trưởng, Tham mưu trưởng và hiện là Trung đoàn trưởng – Trung đoàn KQ 917 Anh hùng.

Nhớ lại thời điểm tháng 12/2016 anh được cấp trên tin tưởng giao trọng trách Trung đoàn trưởng, mặc dù trước đó anh đã là Phó Trung đoàn trưởng-TMT nhưng ở vị trí “thuyền trưởng” anh vẫn thấy phải vững vàng, quyết tâm vượt qua thử thách lớn. Bởi lẽ ở giai đoạn này Trung đoàn đang gặp không ít khó khăn trong công tác Huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay. Mặt khác Trung đoàn 917 được Quân chủng PK – KQ chọn xây dựng đơn vị điểm về tổ chức sắp xếp lực lượng theo mô hình phi đội bao gồm cả phi công và thợ máy trong điều kiện máy bay khí tài thiếu, cũng là lúc giao thời, đội ngũ phi công, tổ bay mũi nhọn của Trung đoàn nghỉ hưu, lực lượng mới kế cận khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2017, Trung đoàn vừa tổ chức thực hiện trực ban SSCĐ theo quyết định mới của Bộ, vừa tổ chức huấn luyện bay, vừa tổ chức di chuyển đơn vị, do vậy lực lượng phân tán. Tháng 5/2017 đơn vị di chuyển toàn bộ lực lượng, phương tiện đến đóng quân tại sân bay Cần Thơ theo yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên trong điều kiện cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và đời sống sinh hoạt của bộ đội  gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn…Chủ động trong quán triệt, tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, với cương vị là Trung đoàn trưởng, Đại tá Đỗ Thanh Hồng đã cùng với Đảng ủy, Ban chỉ huy Trung đoàn bàn bạc, thống nhất đưa ra nhiều chủ trương giải  pháp lãnh đạo, chủ động, sáng tạo, hiệu quả duy trì Trung đoàn ổn định làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện bay và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Với suy nghĩ: “Luôn chú trọng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; phát huy vai trò của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chức năng các cấp trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị. Bản thân người chỉ huy phải thường xuyên trau dồi kiến thức, tâm huyết, trăn trở trong từng nhiệm vụ được giao để tìm ra biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ” Đại tá Đỗ Thanh Hồng đã cùng với Ban chỉ huy Trung đoàn tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp, xây dựng kế hoạch huấn luyện, tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch.  Năm 2017, anh trực tiếp chỉ huy triển khai thực hiện nhiệm vụ di chuyển toàn bộ lực lượng, phương tiện từ Tân Sơn Nhất, Biên Hòa đến đóng quân tại sân bay Cần Thơ bảo đảm nhanh, gọn, vượt thời gian quy định và an toàn tuyệt đối. Anh còn tham gia đào tạo được nhiều phi công, chỉ huy bay trên các loại máy bay khác nhau. Chỉ trong thời gian ngắn đã tổ chức huấn luyện đào tạo phi công, thành viên tổ bay của Trung đoàn từ một tổ bay chuyên cơ đã nâng lên thành 5 tổ bay; đưa vào trực ban chiến đấu 3 tổ bay. Đặc biệt lần đầu tiên tổ chức huấn luyện biên đội chiến đấu bắn đạn thật đạt kết quả xuất sắc. Bay đào tạo học viên Trường SQKQ và 8 học viên quốc tế.

Đại tá Đỗ Thanh Hồng luôn tâm niệm: “Phải tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị. Duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm kỷ luật.Chú trọng công tác quán triệt, triển khai và thực hiện văn bản của cấp trên. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng trong BCH. Đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra. Phát huy dân chủ, tính chủ động sáng tạo của từng thành viên trong BCH. Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị”.Do vậy từ năm 2016 trở lại đây cán bộ, đảng viên và chiến sĩ Trung đoàn đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo đảm an toàn bay vững chắc. Năm 2017 Trung đoàn được công nhận “Đơn vị vững mạnh toàn diện”; được Quân chủng tặng “Cờ thi đua” và danh hiệu “Đơn vị văn hóa”.Năm 2018 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng”, Đơn vị Huấn luyện giỏi.

Bước sang năm 2018 và năm 2019 Trung đoàn 917 tổ chức bay huấn luyện với cường độ cao, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất mà cấp trên giao cho. Ngoài ra còn tổ chức đào tạo, phát triển lực lượng phi công, tổ bay, cán bộ, nhân viên kỹ thuật cho Sư đoàn và Trung đoàn với kết quả rất đáng ghi nhận. Bên cạnh việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch huấn luyện các khoa mục sát thực tiễn, với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, Đại tá Đỗ Thanh Hồng luôn là lựa chọn hàng đầu cho thực hiện nhiệm vụ quan trọng, như bay cấp cứu quân nhân, ngư dân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Anh cũng trực tiếp tham gia những chuyến bay chở các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước và Quân đội, các đoàn công tác của lãnh đạo cấp cao nước bạn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh tâm sự: “Những chuyến bay cấp cứu quân nhân, ngư dân trên đảo mà tôi và tổ bay thực hiện thành công không chỉ mang lại sự sống cho một con người, mà rộng hơn, xa hơn, ý nghĩa hơn là tiếp thêm động lực, xây dựng niềm tin để quân và dân yên tâm ra khơi bám biển, vừa thúc đẩy kinh tế phát triển, vừa góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. Là Trung đoàn trưởng anh đã cùng với tập thể Đảng ủy, BCH Trung đoàn duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực nhật; lực lượng trực ban SSCĐ, trực A2, DV, trực TKCC theo đúng quy định. Chăm lo chú trọng bồi dưỡng thế hệ kế cận, quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; làm tốt chính sách hậu phương quân đội để từ đó tạo điều kiện thuận lợi, động viên bộ đội yên tâm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại tá Đỗ Thanh Hồng quan tâm chỉ đạo Công tác xây dựng cảnh quan môi trường nơi đóng quân có nhiều khởi sắc như: Trồng hàng ngàn cây xanh, quy hoạch cảnh quan đơn vị ngày càng xanh, sạch, đẹp; hệ thống sân bãi thể thao được xây dựng phục vụ tốt nhu cầu đời sống tinh thần cán bộ, chiến sĩ…

Đại tá – Trung đoàn trưởng Đỗ Thanh Hồng là người của công việc đặc biệt chăm chút, nâng niu những cánh bay không mỏi trên bầu trời Tổ quốc. Anh còn là người của những ý tưởng đột phá có tính mở đường đầy sáng tạo. Ở Đại tá Đỗ Thanh Hồng không chỉ có sự nhanh nhạy quyết đoán mà thẳm sâu trong trái tim anh bộ đội Cụ Hồ, người chỉ huy luôn đầy đặn, ấm áp tình đời, tình người. Ba năm liền (2016,2017, 2018), anh đều được bầu là “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên tặng nhiều Bằng khen.

                                                                     HỒNG GIANG

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam