U23 Việt Nam có cầu thủ thuộc top trẻ nhất U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam tham dự U23 châu Á 2020 với một cầu thủ thuộc diện trẻ nhất của giải đấu.

U23 châu Á 2020 là giải đấu quan trọng với bóng đá trẻ châu lục khi ba đội bóng dẫn đầu giải sẽ đoạt vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Chính vì thế, hầu hết các đội bóng mang đến Thái Lan đội hình kinh nghiệm trong lứa tuổi trẻ với những cầu thủ 22, 23 tuổi.

Y Êli Niê là một trong 10 cầu thủ trẻ nhất U23 châu Á 2020.

Dù vậy, vẫn có những cầu thủ mới chỉ 18, 19 tuổi có tên trong danh sách dự giải. Thủ thành Y Êli Niê của U23 Việt Nam là một trong số đó. Thủ thành thuộc biên chế CLB Đắk Lắk sẽ tròn 19 tuổi đúng vào ngày giải U23 châu Á năm nay khởi tranh (8/1).

Ở độ tuổi 19, Y Êli Niê nằm trong top 10 cầu thủ trẻ nhất giải, bên cạnh những gương mặt đến từ Iran, Thái Lan hay Qatar. Cầu thủ trẻ nhất giải U23 châu Á năm nay chính là tiền đạo Suphanat Mueanta của Thái Lan. Chân sút này sinh ngày 2/8/2002 và ở thời điểm giải đấu bắt đầu, anh chưa tròn 18 tuổi.

Tại giải U23 châu Á lần này, Y Êli Niê sẽ gần như không có cơ hội ra sân khi Văn Toản và Tiến Dũng vừa dày dạn hơn về tuổi đời, vừa có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn thủ thành người dân tộc Ê đê.

Tuy nhiên, việc Y Êli Niê có mặt ở giải đấu này cũng cho thấy tầm nhìn của HLV Park Hang Seo trong việc phát triển lứa kế cận cho bóng đá Việt Nam khi cầu thủ của Đắk Lắk hiện đang là thủ môn số một của U19 Việt Nam và vẫn sẽ đủ tuổi tham dự các kỳ SEA Games vào các năm 2021 và 2023.

Y Êli Niê cùng U23 Việt Nam sẽ chính thức khởi đầu hành trình tại U23 châu Á 2020 vào ngày 10/1 với trận đấu gặp UAE trên sân Chang Arena./.

Trần Tiến/VOV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam