Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Giới trẻ | 10:14:00 08/01/2020

TNV - Tối ngày 7/1 tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2020), Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019.

Đồng chí Chu Hồng Minh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội chia sẻ thông tin về phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên thành phố

Phát huy truyền thống vẻ vang của học sinh sinh viên Việt Nam, tự hào là sinh viên của Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, biểu tượng hòa bình của thế giới, các thế hệ học sinh sinh viên Thủ đô nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Thủ đô mang đậm dấu ấn của các phong trào học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Thành phố phát động như: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Ba sẵn sàng”, “Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ”… với những tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu như liệt sỹ Phạm Hướng, Bùi Ngọc Dương, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm...

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng Hội Sinh viên TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

Trong xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước, học sinh, sinh viên Thủ đô luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và đang là lực lượng thanh niên ưu tú, năng động, sáng tạo, nhạy bén trước cái mới, vững vàng vượt qua mọi thử thách, có chí tiến thủ, say mê nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, tích cực tham gia công tác xã hội và từng bước thích ứng với yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế. Các chương trình, phong trào lớn do Hội sinh viên Thành phố triển khai đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia đông đảo sinh viên và có ảnh hưởng tích cực, sâu rộng trong xã hội, khơi dậy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện của trí thức trẻ Thủ đô tạo môi trường cho sinh viên sáng tạo, cống hiến và trưởng thành. Đặc biệt, trong việc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” – phong trào chủ đạo của Hội Sinh viên các cấp tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện đạt đủ 5 tiêu chí đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt, năm 2019, số lượng sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp có sự tăng lên rõ rệt cả về số lượng và chất lượng với 603 cá nhân, 20 tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố, 56 cá nhân, 13 tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 25 sinh viên đạt Giải thưởng Sao tháng Giêng – giải thưởng cao quý nhất dành cho cán bộ Hội.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019 cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Bảo Anh

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam như: Sinh viên Thủ đô sử dụng xe buýt và phương tiện công cộng; Cuộc thi nữ sinh viên Thủ đô thanh lịch năm 2019; Cuộc thi Kpop Dance for youth Hanoi 2019; Ngày hội Học sinh 3 rèn luyện, Học sinh 3 tốt cấp Thành phố năm 2019; Ngày hội Sinh viên 5 tốt, Sinh viên Thủ đô sáng tạo lần II năm 2020; Triển lãm ảnh “Tự hào truyền thống sinh viên Thủ dô”; Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt, tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2019; Chương trình Sum họp tháng Giêng – gặp mặt cán bộ Hội các thời kỳ...

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu:

1. Bùi Hồng Đức (sinh năm 2002), học sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã giành 9 Huy chương vàng/giải Nhất ở các kỳ thi toán và tin học trong và ngoài nước.

2. Trần Phương Thảo (sinh năm 1985), Tiến sĩ, giảng viên Bộ môn Hóa dược, Trường Đại học Dược Hà Nội. Trần Phương Thảo sở hữu 5 bản quyền sáng chế (đồng tác giả) trong năm 2018.

3. Hà Việt Hoàng (sinh năm 2000), sinh viên năm thứ hai ngành Điện tử viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - là thí sinh có màn thi đấu "Bách khoa siêu ô chữ" vô cùng thuyết phục tại chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam năm 2019.

4. Bùi Hùng Thắng (sinh năm 1984), Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và triển khai công nghệ, Viện Khoa học vật liệu (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam), có hai bằng độc quyền sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp và 8 đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận năm 2019.

5. Phạm Kim Hùng (sinh năm 1987), được biết đến khi đoạt Huy chương vàng Olympic toán học quốc tế năm 2004. "Cậu bé vàng" toán học Việt Nam tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính của Đại học Stanford đã quyết định về Việt Nam xây dựng những sản phẩm công nghệ phục vụ doanh nghiệp và xã hội.

6. Dương Danh Đạt (sinh năm 1985), Phó Trưởng Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã điều tra khám phá vụ án, bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy năm 2018.

7. Vương Thị Huyền (sinh năm 1992), vận động viên cử tạ, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội, đoạt 3 Huy chương vàng giải vô địch châu Á; 1 Huy chương vàng SEA Games 30; 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc giải Cúp thế giới; 1 Huy chương đồng vô địch thế giới.

8. Lê Trang Linh (sinh năm 2007) là gương mặt trẻ nhất được Thành đoàn Hà Nội vinh danh năm nay. Lê Trang Linh là học viên Khoa Piano của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, từng bốn lần đoạt giải Nhất các cuộc thi âm nhạc quốc tế.

9. Hoàng Hoa Trung (sinh năm 1990), Trưởng nhóm Tình nguyện niềm tin.

10. Lê Hương Giang (sinh năm 1995) - người dẫn chương trình khiếm thị đầu tiên trên Đài Truyền hình Việt Nam. Lê Hương Giang bị căn bệnh thoái hóa võng mạc, hỏng cả hai mắt. Vượt qua số phận không may mắn, Lê Hương Giang trở thành MC truyền hình. Không những vậy, Lê Hương Giang kiên trì học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế dành cho người khuyết tật. 

Bảo Nam

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam