Bánh chưng xanh ấm áp tình quân dân biên giới

Thời sự, Xã hội | 09:10:00 15/01/2020

TNV - Sáng ngày 14/1. Tại cửa khẩu xã Thanh thủy (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) diễn ra “Ngày hội bánh chưng xanh” ấm áp tình quân dân biên giới nhân dịp tết Canh tý 2020.

Thượng tá, Nguyễn Đức Cương - Phó ban Thanh niên QĐ trao quà cho các gia đình thuộc hộ nghèo

Đây là sự kiện nhằm tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết và động viên, sẻ chia một phần khó khăn, cả về vật chất lẫn tinh thần đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang. Đồng thời giáo dục nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, quyết tâm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc vùng trời biên giới của Tổ quốc.

Với tên gọi " Xuân biên cương - Tết hải đảo" một chương trình thường niên được tổ chức tại 350 điểm trên cả nước thuộc địa bàn vùng biên giới, hải đảo xa xôi. Chương trình do Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban thanh niên quân đội, Cục chính trị quân khu 2, Cục chính trị Bộ đội biên phòng, tỉnh Đoàn Hà Giang cùng các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn tổ chức.

"Ngày hội bánh chưng xanh" năm nay thu hút nhiều bà con, học sinh trên địa bàn,  không quản ngại đường xá xa xôi đến tham gia các hoạt động, ý nghĩa, xôi nổi. Như thi gói bánh chưng, thi cám Trại, bữa cơm Quan dân cùng nhiều các trò chơi dân gian khác...

Đặc biệt, năm nay trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì và xã Thanh thủy, huyện Vị Xuyên , tỉnh Hà Giang đã tổ chức xây tặng 1 ngôi nhà 100 đồng, sửa chữa 4 nhà dột nát, tăng 500 suất quà, và gói tặng 1.000 chiếc bánh chưng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi, cùng nhiều phần quá có giá trị khác. Tổng trị giá lên tới hơn 1tỷ đồng.

                                                Hồng Giang 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam