Ghi nhận nhiều thành tích nổi bật trong giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 của tuổi trẻ Vietcombank

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 16:23:00 17/01/2020

TNV - Chiều ngày 16/01, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022, tổng kết công tác Đoàn & Phong trào Thanh niên 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

Đ/c Dương Bảo Trung – Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị

Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương -  Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Vũ Đức Tú – Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Ngô Đức Bình – Bí thư Đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank; lãnh đạo Vietcombank một số chi nhánh; đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn Ngân hàng, Đoàn khối Doanh nghiệp, đặc biệt là 180 đại biểu tham dự là Uỷ viên BTV, BCH, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các đơn vị trực thuộc.

  1. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương -  Bí thư Ban chấp hàng Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương (bên phải) và đại diện lãnh đạo Vietcombank trao Cờ đơn vị xuất sắc khối cơ quan đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp năm 2019 cho Đoàn Thanh niên Vietcombank

Đoàn Thanh niên Vietcombank (Đoàn VCB) là tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện, trực thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương. Tính đến hết tháng 12/2019, Đoàn Vietcombank có 64 cơ sở đoàn với tổng số hơn 4.700 đoàn viên.

Bám sát mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022 “Xây dựng thế hệ ĐVTN VCB giàu lòng yêu nước có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức chấp hành kỷ luật tốt, có đạo đức, có lý tưởng có kiến thức – kỹ năng và tinh thần trách nhiệm cao; dám nghĩ, dám làm, xung kích đi đầu trong các phong trào, hoạt động gắn liền với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh của VCB” và thực hiện khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ là “Tuổi trẻ VCB: Đoàn kết – Xung kích – Đổi mới – Kỷ cương – Trách nhiệm”, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2017 – 2019, BTV Đoàn Thanh niên Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ đạo BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai tốt các hoạt động lớn của Đoàn và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác. Trong đó, điển hình thực hiện các công trình phần việc, cụ thể toàn toàn thực hiện được 71 công trình thanh niên cấp đoàn khối, (đạt 118% kế hoạch nhiệm kỳ); 105 công trình thanh niên cấp Đoàn VCB (Đạt 70% kế hoạch nhiệm kỳ), 425 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Một điểm nhấn trong nửa nhiệm kỳ qua là Đoàn VCB đã đảm nhận tốt các chương trình an sinh xã hội với khoản phí do Ban lãnh đạo giao và do ĐVTN đóng góp với tổng kinh phí lên tới 15 tỷ đồng như tặng quà các thiếu nhi khó khăn vùng sâu vùng xa, nấu cháu bệnh nhi…

  1. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương -  Bí thư Ban chấp hành TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TƯ và đại diện Đảng ủy Vietcombank trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ  - Phần thưởng cao quý nhất của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 03 đồng chí đang công tác tại Vietcombank

Bên cạnh đó, Đoàn VCB đã có 2.745 người tham gia hiến máu thành công, thu hút 3.074 đơn vị máu vào Ngân hàng máu quốc gia, vượt chỉ tiêu giao của Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương là 2000. Trong nửa nhiệm kỳ qua, toàn đoàn VCB đã giới thiệu 724 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 411 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Tại Hội nghị, Đoàn VCB điểm lại 5 sự kiện tiêu biểu nhất trong năm 2019 như: 70% cán bộ trẻ trong toàn hệ thống nhân viên đã tạo nhiều Bứt phá trong chuyên môn; Vượt các chỉ tiêu về công trình phần việc thanh niên; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với 9,5 tỷ đồng năm 2019; Tháng 8/2019, Đoàn VCB đã tổ chức thành công Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác, tuyên dương các quản lý trẻ, đoàn viên thanh niên thanh niên ưu tú; Đã phát triển về quy mô, 30 đoàn cơ sơ, 34 chi đoàn cơ sở với hơn 4700 đoàn viên.

  1. Đ/c Vũ Đức Tú – Uỷ viên BTV TƯ Đoàn, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (bên phải) trao Cờ của Đoàn Khối cho Đơn vị xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 2019

Với chủ đề công tác năm 2020: “Thanh niên Vietcombank tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Đoàn Vietcombank đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản như tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị 3.5 tỷ đồng; Tổ chức ít nhất 01 hoạt động có quy mô toàn hệ thống chào mừng Đại hội Đảng bộ VCB lần IV; Triển khai thực hiện 160 công trình thanh niên các cấp; toàn đoàn hiến được ít nhất 600 đơn vị máu…

Cũng tại Hội nghị, nhằm ghi nhận và biểu dương các tập thể, các nhân có đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh niên, Trung ương Đoàn tiến hành trao trao Kỷ niêm chương Vì thế hệ trẻ cho một số cá nhân; trao Cờ đơn vị xuất sắc khối cơ quan đơn vị 2019; Đoàn VCB được Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ đơn vị xuất sắc. Ngoài ra, hội nghị tuyên dương khen thưởng cho nhiều các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên 2019.

Hà Sơn

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam