Mùng 1 Tết Canh Tý: Số người tử vong vì tai nạn tăng 47% so với năm ngoái

Ô tô - Xe máy, Công nghệ | 12:58:27 26/01/2020

Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đã có 21 vụ tai nạn giao thông xảy ra, tương đương cùng kỳ năm ngoái nhưng số ca tử vong lại tăng thêm 47%.

Theo báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, trong ngày đầu tiên năm mới Canh Tý 2020, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 22 người tử vong và 13 người bị thương. Như vậy, chỉ trong ngày mùng 1 Tết Canh Tý, số vụ tai nạn giao thông bằng với cùng kỳ năm ngoái nhưng số ca tử vong lại tăng thêm 47% (tương đương 7 người). Trong khi đó, đường sắt và đường thuỷ không xảy ra vụ tai nạn nào.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 cô gái tử vong trong ngày 30 Tết Âm lịch

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 cô gái tử vong trong ngày 30 Tết Âm lịch

Lực lượng CSGT đường bộ của Cục CSGT và CSGT các địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.258 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng; tạm giữ 341 phương tiện các loại; tước 360 giấy phép lái xe các loại. Điều đáng lưu ý là sau khi áp dụng nghị định 100/2019/NĐ-CP, trong ngày mùng 1 Tết Canh Tý đã có 394 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại 49 địa phương.

Như vậy, sau 3 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020, toàn quốc đã xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông, làm 62 người tử vong và 47 người bị thương. Ngoài ra, cũng có tới 714 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng chức năng xử lý.

Theo Cục CSGT, lực lượng CSGT các địa phương tiếp tục triển khai phương án phân luồng, phân tuyến, tăng cường công tác chỉ huy, điều khiển giao thông không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Hoàng Hiển

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam