Hai chữ "âm tính" trong niềm vui hân hoan

Lý luận trẻ | 15:34:00 19/02/2020

TNV - Mỗi chiều muộn, khi theo dõi các tin tức về dịch covid-19 trên các phương tiện truyền thông chính thống, điều quan tâm nhất vẫn là hôm nay ngành y tế có công bố thêm trường hợp nào "âm tính" nữa không, và như một thói quen chỉ mong sao ngày nào cũng đọc được hai chữ "âm tính" với bệnh nhân trước đó "dương tính" vi rút covid-19.

Hôm nay cũng vậy, thông tin bệnh nhân Việt Kiều và cháu bé tiếp tục "âm tính" với covid-19 niềm vui vỡ oà trong hân hoan, bởi cho đến nay 7/16 bệnh nhân "dương tính" covid-19 đã “âm tính” xuất viện, có 6 bệnh nhân chuẩn bị xuất viện, trong số đó có bệnh nhân người Trung Quốc trên 70 tuổi khi nhập viện đa số bệnh (ung thư dạ dày, tiểu đường...) được tiên lượng rất xấu nhưng hôm nay cũng đã xuất viện.

Cũng mới hôm qua, 28 trường hợp trước đó bị cách ly xét nghiệm cũng "âm tính", thông tin chưa bao giờ là vui trong lúc mà dịch bệnh đang hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới, gần 1800 bệnh nhân đã không qua khỏi. Còn Việt Nam hàng ngày có không ít những thông tin tốt lành trong việc kiểm soát dịch bệnh bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đêm nay hoặc chậm nhất là ngày mai, UBND tỉnh Khánh Hoà và Thanh Hóa công bố hết dịch, suốt 4 ngày qua Việt Nam chưa phát hiện ca nhiễm mới, điều đó cho thấy ngay cả Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng phải thừa nhận Việt Nam một trong những quốc gia kiểm soát tốt dịch vi rút covid-19.

Chưa bao giờ hai chữ "âm tính" lại được quan tâm đến vậy, covid-19 không phải là căn bệnh thông thường như cảm cúm, đau đầu, sổ mũi...mà là căn bệnh của thế kỷ, căn bệnh quái ác đến nỗi chỉ sau hơn hai tháng phát bệnh đã giết chết gần 1800 người, 73000 người nhiễm bệnh, và nói như ngài Tổng Giám đốc WHO là chưa biết khi nào dịch bệnh này sẽ chấm dứt.

Thế giới đang phải đương đầu với đại dịch bởi vi rút covid-19, Việt Nam cũng không là ngoại lệ trong mối quan hệ đa phương, song phương hiện nay, nhưng cái Việt Nam làm được chính là sự vận hành khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân- UVBCT, Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ, trong những ngày Xuân vừa rồi, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gọi điện thoại không phải để chúc tết mà trao đổi về các phương án, giải pháp chống dịch vi rút covid-19. Ngày 27/1 tức mùng 3 tết, Thủ tướng Chính phủ đã có một chỉ đạo rất quyết tâm, nhân văn "chấp nhận thiệt hại kinh tế để bảo vệ sức khỏe Nhân dân" và cả hệ thống chính trị Việt Nam đang thực hiện phương châm, quan điểm chỉ đạo ấy.

Người Việt Nam đang rất ấn tượng với hai chữ "âm tính" trong kết quả điều trị bệnh nhân nhiễm vi rút covid-19 mà thời gian qua ngành y tế làm được, ấn tượng bởi tại sao với một loại bệnh chưa có thuốc đặc trị, phòng ngừa nhưng ngành y tế cứu thành công nhiều bệnh nhân đến vậy, ấn tượng bởi một Việt Nam rất đỗi bình thường lại luôn đi đầu và kết thúc dịch sớm nhất trước nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm đã từng gieo nỗi khiếp sợ cho nhân loại trong suốt 20 năm qua.

Và như thường lệ, mỗi chúng ta vẫn đang quan tâm đến những thông tin mà ngành y tế công bố về vi rút covid-19, hôm nay trường hợp nào xuất viện, hôm nay trường hợp nào "âm tính", còn bao lâu nữa thì tất cả các tỉnh thành công bố hết dịch, cứ như vậy niềm tin, niềm tự hào được sống trong một đất nước mà lợi ích, sức khỏe của Nhân dân luôn được tôn trọng kể cả phải đánh đổi bằng thiệt hại vô cùng lớn về kinh tế.

Nguyễn Ngọc

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam