Quảng Ninh Phát động Tháng Thanh niên 2020

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 17:10:00 25/02/2020

TNV - Ngày 25/2, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019.

Với chủ đề “Thanh niên Quảng Ninh tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên 2020, các cấp Đoàn Hội đặt một số mục tiêu trọng tâm như: kết nạp mới từ 4.000 - 5.000 đoàn viên; giới thiệu tối thiểu 550 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 3.500 - 4.000 ý tưởng, sáng kiến, cập nhật trên website Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam; phối hợp hỗ trợ 2.000 - 3.000 hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4 từ cấp xã đến cấp tỉnh; 100% Đoàn cấp huyện tổ chức ít nhất 02 đợt ra quân tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức hiến máu tình nguyện, thu từ 500 - 1.000 đơn vị máu; vận động thành lập 30 - 50 danh nghiệp do thanh niên làm chủ và Đỡ đầu mới 50 - 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

 Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh Lê Hùng Sơn trao cờ lệnh cho các đội hình  thanh niên tình nguyện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hùng Sơn, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh khẳng định: Tháng Thanh niên là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là tháng để thanh niên hành động, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ cho cộng đồng, xã hội, đất nước... Tháng Thanh niên phải thực sự phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; đảm bảo đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, tập trung hoạt động tại cơ sở; Tạo sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với công tác chăm lo, bồi dưỡng và giáo dục thế hệ trẻ.

 Đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Ban Thương vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tới các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai, quán triệt Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Tỉnh đoànvề phương hướng, nhiệm vụ năm 2020tới các cơ sở Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh. Theo đó ngay khi dịch bệnh diễn ra, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, chỉ đạo Đoàn cơ sở tổ chức phát trên 300 nghìn khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho nhân dân, giúp đỡ, cứu trợ nông sản cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Đới với Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Tỉnh đoàn cũng được các đơn vị nghiêm túc triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện. Trong đó đặt mục tiêu: 100% các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có giải pháp thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; 100% các địa phương, đơn vị có giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền; Hầu hết các đơn vị đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, bám sát chỉ tiêu của tỉnh giao…

 Quang cảnh hội nghị trực tuyến 

Bá Trinh (tỉnh đoàn Quảng Ninh)

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam