Quảng Ninh triển khai “Tháng Thanh niên” theo hướng: Thiết thực, hiệu quả, tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19

Giới trẻ, Nhật ký tình nguyện | 10:00:00 10/03/2020

TNV - Với chủ đề “Thanh niên tỉnh Quảng Ninh tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” và để các hoạt động của Tháng Thanh niên đi vào thực chất với những hoạt động cụ thể, BTV Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã quán triệt: Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020 triển khai phải có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

ĐVTN Hải quan tỉnh phát khẩu trang và đồ bảo hộ tại khu vực thông quan Móng Cái.

Theo đó, BTV Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Đoàn, Hội các cấp chủ động triển khai các tuyến công việc về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Đoàn cấp huyện thành lập đội hình Thanh niên xung kích - đội hình phản ứng nhanh sẵn sàng tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng tại địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện cách ly tại các địa điểm quy định đảm bảo an ninh tại các khu vực tập trung đông người. Đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền và cập nhật tình hình dịch bệnh qua tờ rơi, băng rôn, mạng xã hội, loa đài; chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh thông qua các kênh chính thống từ chính phủ, Bộ y tế, Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, triển khai cài đặt ứng dụng điện thoại thông minh smart Quảng Ninh và thực hiện đấu tranh với các đối tượng tung tin sai sự thật về dịch trên mạng xã hội cũng như các đối tượng chống phá lợi dụng dịch để tuyên truyền chống phá.

ĐVTN Hải Hà và biên phòng vệ sinh bãi biển Cái Chiên.

 Hiện tại, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã vận động nguồn xã hội hóa phát khẩu trang, nước sát khuẩn, bánh xà phòng, nhiệt kế miễn phí cho người dân. Tính đến thời đến ngày 02/03/2020, toàn Đoàn đã phối hợp tham gia phát được 18.000 bánh xà phòng,nước sát khuẩn, 336.200 khẩu trang miễn phí một lần, 400 khẩu trang vải sử dụng nhiều lần trong toàn tỉnh.

Ngay trong ngày 01/3/2020, 100%  Đoàn cơ sở tổ chức đồng loạt chương trình “Ngày chủ nhật xanh” theo Kế hoạch số 225-KH/TWĐTN-TNNT; dọn vệ sinh môi trường biển, khu dân cư,  xóa các điểm đen về môi trường; bóc, xóa quảng cáo bẩn; tổ chức trồng trên 26.000 cây xanh hoàn nguyên môi trường với sự tham gia của trên 8.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh theo hướng không tập trung quá đông tại 1 địa điểm, chia thành nhiều nhóm nhỏ để tham gia hoạt động.

ĐNTV Cô Tô và bộ đội biên phòng vệ sinh bãi biển.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2020, BTV Tỉnh đoàn thành lập Đội thanh niên tình nguyện Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cấp tỉnh bắt đầu thực hiện hỗ trợ dịch vụ công từ ngày 24/02/2020. Sau 10 ngày làm việc, bước đầu Đội đã hỗ trợ đăng ký tài khoản trực tuyến cho công dân, hỗ trợ gửi trên 150 bộ hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 cho công dân trực tiếp tới Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Tại cơ sở, duy trì thực hiện Đội Thanh niên tình nguyện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4 cho người dân ở Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phân tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã, phường. Tính đến 06/3/2020 hỗ trợ 1.329 hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 tại cơ sở.

ĐVTN Hạ Long lát nền sân trường mầm non tại xã Hòa Bình.

Trong những tuần tiếp theo của tháng 3, tại các địa phương trong tỉnh, tuổi trẻ Quảng Ninh tiếp tục diễn ra các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tình nguyện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19 để đóng góp sức lực, trí tuệ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

ĐVTN Hạ Long ra quân vệ sinh môi trường biển khu vực Bãi Cháy.

ĐVTN Cẩm Phả vẽ tranh bốt điện.

ĐVTN Uông Bí bóc xóa quảng cáo bẩn.

Mai Hương - Ban Tuyên giáo – Tỉnh đoàn Quảng Ninh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam