980 người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 xét nghiệm âm tính

Sức khỏe, Truyền thông - Y tế | 20:32:00 26/03/2020

1.114 người tiếp xúc gần các bệnh nhân Covid-19 được cách ly lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, ngày 26/3 có 980 người kết quả âm tính.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội trưa 26/3 cho biết có 1.164 người tiếp xúc gần với các bệnh nhân. Trong đó 1.162 người được cách ly, 2 người đã chuyển đi nơi khác.

1.114 người được lấy mẫu bệnh phẩm có 980 người kết quả âm tính, 9 người dương tính và 125 người đang đợi kết quả xét nghiệm.

Khoảng 287 người tiếp xúc gần được cách ly, điều trị tại các bệnh viện thuộc Sở Y tế, gồm 211 người được chuyển tới từ trung tâm y tế quận, huyện và 76 người nghi nhiễm do có triệu chứng và yếu tố dịch tễ.

Tới 15h ngày 26/3, Hà Nội ghi nhận 51 người dương tính nCoV, chưa có ca tử vong. Trong đó, 18 bệnh nhân phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc từ 8 quận gồm: 8 người ở quận Ba Đình, 2 người quận Hoàn Kiếm, 2 người ở Long Biên, 2 người quận Hai Bà Trưng. Các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Đống Đa mỗi nơi một người; 30 người nhập cảnh và một người quá cảnh tại sân bay Nội Bài; 2 người là bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tất cả bệnh nhân Covid-19 của Hà Nội đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Lấy mẫu xét nghiệm người nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, ngày 18/3. Ảnh: Giang Huy.

Từ ngày 7/3 đến 25/3, Hà Nội tiếp nhận 3.084 người nhập cảnh, trong đó có 2.437 người Việt Nam, 647 người nước ngoài. 2.182 người đang cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú, 50 người có triệu chứng nghi ngờ đã cách ly tại bệnh viện, 753 người hết thời gian cách ly hoặc di chuyển tới địa phương khác.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp, số lượng lớn người nhập cảnh có thể làm tăng số ca Covid-19 sắp tới.

Theo vnexpress

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam