Cách ly với những người có liên quan đến Covid-19: Hiểu sao cho đúng?
Đối với các trường hợp được xác định là F0, F1 sẽ thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế. Các trường hợp F2 được cách ly tại nhà, nơi cư trú.
BS Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội chia sẻ, đối với các trường hợp được xác định là F0, F1 sẽ thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế. Các trường hợp F2 được cách ly tại nhà, nơi cư trú. Còn các trường hợp F3, F4 trở lên sẽ tự theo dõi sức khỏe, thường xuyên liên hệ với các cơ sở y tế về tình trạng sức khỏe của mình.
Việc cách ly hiện nay, đặc biệt là cách ly tại nhà chính là biện pháp giúp cơ quan y tế phát hiện sớm nhất những trường hợp đã từng tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh, hạn chế tối đa mầm bệnh phát tán ra môi trường cũng như cộng đồng./.
Theo VOV
Tin liên quan
-
Chú trọng phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá du lịch một cách bài bản hơn
Tạo ra một thị trường tốt sẽ có tác dụng lớn hơn việc giảm thuế
Thiệt đơn, thiệt kép khi đánh bắt cá bất hợp pháp
Thủ tướng Australia sắp thăm Việt Nam: Đối tác hàng đầu trên nhiều lĩnh vực
Thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh
Nên đọc
-
Chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch Covid-19
-
TPHCM công bố điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập
-
Cuộc chia tay của các y bác sỹ quân đội lên đường vào vùng dịch
-
Chuyên gia Mỹ cảnh báo nguy cơ biến thể mới đe dọa cả những người đã tiêm vaccine
-
ASEAN 54 năm: Lửa thử vàng