Mái trường Bó Mon uốn lượn như mây trời Sơn La

Bất động sản | 18:19:04 28/04/2020

Điểm trường Bó Mon là dự án trường học dành cho trẻ em 3 bản thuộc xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Với kiến trúc mái ấn tượng, sử dụng tông màu thiên trầm chủ đạo, công trình tạo sự gần gũi với thiên nhiên và mang đến không gian học tập, vui chơi tràn đầy hứng khởi.

hình ảnh toàn cảnh trường Bó Mon nhìn từ trên cao, xung quanh là ruộng đồng, cây cối
Điểm trường Bó Mon ở Sơn La được hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động năm 2019 với tổng diện tích 237m2.
Hình ảnh toàn cảnh trường Bó Mon nhìn từ trên cao
Đây là công trình từ thiện được thiết kế và xây dựng để dành tặng trẻ em người dân tộc H’Mông ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Hình ảnh không gian bên trong trường học Bó Mon
Công trình dành cho cộng đồng với kinh phí có hạn và điều kiện để thi công vô cùng khó khăn nên quá trình thi công không hề đơn giản.
Hình ảnh cận cảnh mặt bên trường mầm non với mái tôn, trẻ nhỏ vui đùa ở hành lang
Kiến trúc trường Bó Mon không đơn thuần hướng tới tính bền vững, thẩm mỹ mà còn phải tạo ra bầu không khí hứng khởi để học tập, vui chơi.
Hình ảnh một góc điểm trường Bó Mon nhìn từ trên cao  với mái tôn màu nâu tím uốn lượn mềm mại
Điểm trường gồm 2 cụm tách biệt: Cụm phòng học và cụm phòng dành cho giáo viên lưu trú, khu chức năng phụ trợ, kết nối qua sân trung tâm.
Hình ảnh mặt tiền điểm trường mầm non Bó Mon ở Sơn La với mái tôn uốn lượn, trẻ nhỏ chơi đùa ở sân trường
Sân trường thoáng mát là nơi trẻ con vui đùa, cùng nhau chơi các trò chơi dân gian. Đây cũng là địa điểm tổ chức tiệc trung thu, lớp học ngoài giờ.
Hình ảnh trường mầm non độc đáo nhìn từ xa, xung quanh là núi non
Mái nhà uốn lượn mềm mại tạo ra vùng bóng mát di chuyển sinh động trên diện tường và sàn, hòa quyện cùng mây ngàn, sương khói bao quanh.
Hình ảnh không gian bên trong lớp học điểm trường Bó Mon
Kiến trúc điểm trường Bó Mon hài hòa cùng cảnh quan núi rừng, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa con người với thiên nhiên.
Hình ảnh ghế gỗ màu sắc bên trong lớp học
Loạt ghế gỗ màu sắc, kích thước phù hợp với độ tuổi của trẻ.
Hình ảnh cây xanh trong trường mầm non Bó Mon
Cây xanh được giữ lại, trở thành một phần của ngôi trường.
Hình ảnh hành lang trường mầm non rộng rãi, hình bông hoa vẽ trên sàn, hai bé ngồi chơi
Hành lang rộng rãi, thoáng sáng với điểm nhấn là những bông hoa nhiều màu vẽ trên sàn.
Hình ảnh bên trong lớp học trường Bó Môn ở Sơn La với trần cao có ô lấy sáng
Loạt ô nhỏ trên mái giúp lấy sáng tự nhiên và thông gió cho các lớp học.
Hình ảnh trường Bó Mon nhìn từ xa
Nhìn từ xa, trường Bó Mon như hòa lẫn vào cảnh quan núi rừng xanh ngát.
Hình ảnh sảnh, hành lang trường học với mái đua ra ngoài, hệ cột trụ vững chãi, sàn lát gạch tối màu
Tầm view lý tưởng từ sảnh, hành lang ngôi trường.
hình ảnh trường Bó Mon từ trên cao với mái uốn lượn mềm mại, xung quanh nhiều cây xanh
Với kiến trúc khá độc đáo, công trình trông thật nổi bật ở mọi góc nhìn.
hình ảnh mô hình điểm trường Bó Mon ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Mô hình điểm trường Bó Mon ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Thông tin công trình:

Tên: Điểm trường Bó Mon
Diện tích: 237m2
Địa điểm: xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 
Đơn vị thiết kế: KIENTRUC O
Năm hoàn thành: 2019

Lam Giang

>> ​Trường mầm non ở Việt Nam khiến báo ngoại ngất ngây vì… quá đẹp!

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam