Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2020 và tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước và Luật an ninh mạng

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 08:35:00 19/05/2020

TNV - Chiều ngày 18/5, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị phát động tập trung phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước và luật an ninh mạng.

Dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái; đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cùng với các đồng chí Thường trực, trưởng, phó các ban đơn vị Tỉnh đoàn, lãnh đạo phòng PA03 Công an tỉnh Yên Bái và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Tỉnh đoàn.

Đc Bí thư Tỉnh đoàn khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã được nghe báo cáo khảo sát tình hình an ninh trật tự, an toàn cơ quan năm 2019 và Kế hoạch xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020. Đồng thời công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát động “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của cơ quan Tỉnh đoàn.

Tiếp đó, lãnh đạo các ban, đơn vị Tỉnh đoàn ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020 với các nội dung như: cam kết việc sử dụng, khai thác thông tin trên mạng internet, không truy cập các trang website có nội dung phản động, kích động, văn hóa đồi trụy; quản lý tốt tài sản và trang thiết bị hiện có, không để xảy ra mất mát tài sản Nhà nước cũng như tài sản cá nhân; trong cơ quan không có cán bộ, công chức sử dụng ma túy, mắc vào các tệ nạn xã hội…

Ký kết của Trưởng các ban, đơn vị

Trong khuôn khổ Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Tỉnh đoàn đã được nghe các đồng chí lãnh đạo phòng PA03 Công an tỉnh Yên Bái tuyên truyền các nội dung trong Luật an ninh mạng, Luật bảo vệ bí mật nhà nước, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm hình sự, ma túy trên địa bàn tỉnh… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và bảo đảm an ninh trật tự trong cơ quan./.

Lại Tuyến 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam