Học phí Đại học Y dược TP HCM tăng mạnh

Giáo dục, Tuyển sinh | 08:05:00 04/06/2020

Học phí Đại học Y dược TP HCM từ 13 triệu đồng mỗi năm tăng lên 30-70 triệu đồng tùy ngành, sau khi trường thực hiện tự chủ.

Ngày 2/6, trong công bố của trường, ngành Răng Hàm Mặt có học phí cao nhất 70 triệu đồng mỗi năm, tiếp đó Y khoa 68 triệu đồng, Kỹ thuật phục hình răng 55 triệu, Dược học 50 triệu...

Những năm học tiếp theo, dự kiến học phí năm sau sẽ cao hơn năm trước 10%. Với học phí này, để trở thành một bác sĩ đa khoa (ngành Y khoa 6 năm), sinh viên phải đóng hơn 500 triệu đồng.

Mức phí tăng 2-5 lần so với năm cũ khiến nhiều phụ huynh và thí sinh lo lắng. Về vần đề này, PGS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Y dược TP HCM cho biết mức học phí trên được áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2020 với hơn 2.300 chỉ tiêu, các khóa trước vẫn áp dụng mức cũ.

Ông Khôi lý giải học phí tăng cao vì từ năm 2020, trường thực hiện tự chủ đại học theo Luật Giáo dục đại học. Trước đó trường thu học phí theo Nghị định 86/2015 dành cho trường chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên. Ngoài học phí sinh viên đóng, trường nhận được hỗ trợ từ Nhà nước thông qua Bộ Y tế.

Theo ông Khôi, đào tạo ngành Y rất tốn kém vì phải đầu tư máy móc, thiết bị, các mẫu thực hành. Nhiều dụng cụ thực hành đắt tiền nhưng không thể tái chế. Mức học phí mới sẽ giúp trường tích lũy đầu tư, mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học.

"Việc công khai học phí từ đầu khóa tuyển sinh để phụ huynh và thí sinh cân nhắc lựa chọn trường. Chúng tôi cam kết không để sinh viên đỗ vào trường bị bỏ lại chỉ vì lý do học phí", ông Khôi nói.

Hiện, quỹ học bổng của trường dành 10% học phí thu được giúp sinh viên nghèo. Trường cũng có chương trình học bổng cho tân sinh viên, với mức hỗ trợ 25-100% học phí tùy theo hoàn cảnh.

Đại học Y dược TP HCM là trường công lập thuộc Bộ Y tế, hiện có 7 khoa, gần 1.000 giảng viên với quy mô 9.000 sinh viên chính quy.

Sinh viên Đại học Y dược TP HCM tại cơ sở chính ở quận 5. Ảnh: Mạnh Tùng.

Tại TP HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (thuộc UBND TP HCM) hiện chưa công bố học phí khóa tuyển sinh 2020-2021. Theo đề án tuyển sinh của trường, tổng chi phí đào tạo trung bình một sinh viên khóa trước hơn 31 triệu đồng mỗi năm. Trong khi đó, từ năm 2019 Khoa Y (Đại học Quốc gia TP HCM) thu học phí 56-80 triệu đồng mỗi năm, tùy ngành.

Theo vnexpress

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam