Quy hoạch giúp báo chí phát triển chính quy, bài bản hơn

Thời sự, Tiêu điểm | 07:45:00 17/06/2020

Quy hoạch báo chí không phải để báo chí kém đi, lực lượng nhà báo yếu đi mà để báo chí phát triển một cách chính quy, bài bản hơn.

Đây là nhận định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị giao ban báo chí tuần 3, tháng 6, diễn ra sáng 16/6 tại Hà Nội nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925-21/06/2020). Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại buổi giao ban.

Tại buổi giao ban, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ, năm 2020 là năm báo chí gặp nhiều khó khăn, không chỉ báo in, điện tử mà cả phát thanh, truyền hình. Đời sống của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên cơ quan báo chí gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, các cơ quan báo chí vẫn hoàn thành nhiệm tốt vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao giao phó.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ, VOV đang xây dựng đề án trở thành cơ quan báo chí đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ chuyên nghiệp, vững mạnh, toàn diện. Hiện Đài TNVN phát sóng 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam và 13 tiếng nước ngoài.

Trong năm 2020, VOV sẽ đứng ra đăng cai và tổ chức nhiều hoạt động như: Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 được tổ chức tại Đồng Tháp vào ngày 24-28/6; Kỷ niệm 75 năm thành lập Đài TNVN (7/9/1945-7/9/2020), Nhà hát Đài TNVN vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; đăng cai tổ chức Đại hội đồng ABU lần thứ 57 tại Hà Nội vào tháng 10/2020 và xây dựng Đài phát sóng Nam Trung Bộ…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ khó khăn với báo chí trong đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại giao ban, nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo trong cả nước; gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đã có đóng góp quan trọng vào việc thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng và thông tin tuyên truyền nói chung. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, đại dịch này cũng chính là cơ hội để chứng minh sự cần thiết, quan trọng, không thể thay thế của hệ thống báo chí Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch bệnh.

Liên quan đến việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, công tác này cần được thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra nhưng tiếp tục có những điều chỉnh cho phù hợp. Việc quy hoạch báo chí không phải để báo chí kém đi, lực lượng nhà báo yếu đi mà để báo chí phát triển một cách chính quy, bài bản hơn.

Các cơ quan quản lý báo chí cần có kế hoạch cụ thể để xây dựng chính sách hỗ trợ, tạo hành lang pháp lý cho báo chí phát triển; tạo cơ hội để đổi mới báo chí; có cơ chế đặt hàng báo chí trong việc thông tin tuyên truyền về thành tựu của các bộ, ngành, địa phương nhân đại hội đảng bộ các cấp, hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Phó Thủ tướng đánh giá cao đội ngũ báo chí thời gian qua bên cạnh việc thông tin tuyên truyền các sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, đã làm tốt công tác phản biện xã hội và yêu cầu, trong thời gian tới, báo chí cần tiếp tục duy trì, làm tốt việc này, góp phần vào công cuộc phát triển của đất nước./.

Trần Khánh-Trung Sơn/VOV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam