Nhà số lẻ có giá bán cao hơn nhà số chẵn 12%

Bất động sản | 08:00:00 19/06/2020

Theo một nghiên cứu ở Anh, những yếu tố liên quan đến vị trí như số nhà, tên đường, tuyến phố… đều ảnh hưởng đến giá bán của bất động sản. Những ngôi nhà mang số lẻ có giá bán trung bình cao hơn 30.258 bảng Anh (tương ứng khoảng 12%) so với những ngôi nhà được đánh số chẵn.

Trong năm 2019, có khoảng 1.19 triệu ngôi nhà được bán ra ở Anh. Kết quả phân tích dữ liệu từ 1000 ngôi nhà giao dịch thành công cho thấy, top 5 ngôi nhà số lẻ được bán với giá cao nhất có mức giá trung bình là 290.644 bảng Anh, cao hơn 30.258 bảng Anh (12%) so với giá bán trung bình của top 5 ngôi nhà số chẵn (260.406 bảng Anh). 

Theo nghiên cứu này, những ngôi nhà được đánh số lẻ như 1, 5, 11 và 9 được bán ra nhiều nhất ở Anh. Thậm chí, số nhà 13 vốn bị cho là không may mắn cũng không gây ảnh hưởng đến giá bán của bất động sản. Ngược lại, số lượng những ngôi nhà mang số 13 được bán ra nhiều thứ 10 ở Anh. Ví trí đầu tiên thuộc về những ngôi nhà được đánh số 1, với 34 căn được bán ra trên tổng số 1000 căn trong năm 2019. 

tranh vẽ các ngôi nhà theo số thứ tự, bên trên là số ngôi nhà được bán ra tương ứng
Nhà được đánh số 1 dẫn đầu trong bảng xếp hạng những ngôi nhà được ra nhiều nhất, với 34 căn
trên tổng số 1.000 căn. Ảnh: housebeautiful.com

Đáng chú ý khi những ngôi nhà số đơn (1 chữ số, ví dụ số nhà 5) cũng có giá bán trung bình cao hơn 12% (ứng với 34.073 bảng Anh) so với những ngôi nhà được đánh 3 chữ số (ví dụ số nhà 105). Cụ thể, giá bán trung bình của những ngôi nhà số đơn là 239.427 bảng Anh, trong khi số liệu này ở những ngôi nhà ba chữ số là 273.500 bảng Anh. 

Giá bán trung bình của những ngôi nhà số đôi (ví dụ 13) đạt 268.593 bảng Anh, ít hơn 4.907 bảng Anh (2%) so với những ngôi nhà số đơn.

một ngôi nhà được đánh số 13
Nhà số 13 không xui xẻo và ảnh hưởng đến giá bán nhà như nhiều người nghĩ. Ảnh: housebeautiful.com

Cũng theo nghiên cứu này, tại những tuyến phố mà tên có hậu tố “Road” (“đường”, ví dụ Essendine Road, Osborne Road...), bất động sản thường được bán chạy hơn với mức giá cao hơn so với những tuyến phố khác. Cụ thể, trong số 1000 căn nhà được phân tích dữ liệu trả giá, có tới 328 căn (khoảng 43%) thuộc những tuyến phố có hậu tố như trên. 

một con đường ở Anh
Nghiên cứu cho thấy tại những tuyến phố mà tên có hậu tố “Road”, nhà bán
nhanh và được giá hơn. Ảnh: 
housebeautiful.com

Nghiên cứu cũng tiết lộ top những thành phố ở Anh có giá bán nhà trung bình ở mức cao nhất trong năm 2019. Theo đó, London dẫn đầu bảng với giá bán nhà trung bình lên tới 1.005.790 bảng Anh, tiếp đến là thành phố Bristol với 350.323 bảng Anh và ở vị trí thứ 3 là thành phố Nottingham với giá bán nhà trung bình là 102.836 bảng Anh.

Linh Phương (lược dịch)

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam