Quá nghiện nhà, cô gái trẻ chi 500 triệu cải tạo ngôi nhà cũ 20 năm thành homestay chất lừ

Bất động sản | 08:00:00 06/07/2020

Vì quá nghiện nhà và thích decor nên cô gái trẻ Đỗ Nguyên Phương (26 tuổi) đã quyết tâm bỏ công việc ở Sài Gòn về Hội An cải tạo căn nhà cũ xây cách đây 20 năm của gia đình thành homestay xinh xắn khiến bất cứ ai nhìn là cũng muốn đến ở ngay và luôn.

Được biết, ngôi nhà của gia đình Nguyên Phương nằm ở vùng quê Cẩm Thanh, cách phố cổ Hội An 4km. Với hiện trạng căn nhà 20 năm đã xuống cấp khá nhiều, tường bong tróc, trần thấm dột, nền nhà sụt lún và nứt gạch… nên Nguyên Phương và đội ngũ thiết kế quyết định chỉ giữ phần cốt nhà (móng và khung tường), còn lại thay đổi phần thiết kế cửa và bố trí lại không gian cho hợp lý hơn, đồng thời thời thay mới toàn bộ các thiết bị bếp và nhà vệ sinh.

Điểm thay đổi lớn nhất của căn nhà nằm ở phòng khách. Trước đây phòng khách ở phía trước và bếp ở cuối nhà. Tuy nhiên vì muốn cho không khí gia đình vui vẻ hơn ở mỗi bữa ăn với không gian mở nên Phương quyết định đập một phần bức tường chắn phòng khách và chuyển phòng bếp lên ngay bên cạnh phòng khách.

Bên cạnh đó, do ngôi nhà nằm giữa nơi có thiên nhiên trong lành, nhiều cây xanh nên chủ nhà đã cố gắng trổ nhiều cửa nhất có thể để tận dụng ánh sáng và gió trời, giúp không khí trong nhà luôn thông thoáng.

phòng khách trước và sau cải tạo
Căn nhà có tổng diện tích 140m2, gồm 3 tầng được "lột xác" ngoạn mục. Nhìn vào 
2 bức hình before – after này, thật khó tin đây là cùng một nơi.
Cải tạo nhà đẹp
Chỉ cần sửa phần cửa, đổi màu sơn, đặt thêm bộ bàn ghế và treo một vài đồ
trang trí là không gian đã trở nên hoàn hảo.
Cải tạo nhà thành homestay
Phòng bếp được chuyển lên vị trí sát phòng khách. Căn bếp xinh xắn, gọn gàng
đủ để thỏa niềm đam mê nấu ăn của cả gia đình.
hình ảnh căn bếp trước và sau cải tạo
Phần bếp cũ trước đây được đổi chức năng thành khu làm việc nhỏ.

Nói về kinh nghiệm cải tạo nhà, Nguyên Phương cho rằng sự kiên định là yếu tố quan trọng nhất. Kiên định để đồng nhất toàn bộ ngôi nhà, từ chất liệu (gỗ), kiểu dáng (vuông vức, không họa tiết rườm rà) và màu sắc (tông nâu trắng) đã lựa chọn từ đầu. Như vậy mới đảm bảo tính thẩm mỹ và nổi bật phong cách của ngôi nhà. 

Để tiết kiệm tối đa chi phí cải tạo nhà, ngay từ đầu Phương đã xác định rõ cái gì nên đầu tư và cái gì không nên. Chẳng hạn như phần thô gồm: Cửa gỗ, gạch, sơn là những thứ gắn với ngôi nhà nên cô chấp nhận dùng loại tốt để giữ độ bền lâu. Còn đối với nội thất và trang trí, Phương ưu tiên đi lùng đồ cũ sau đó xử lý lại, giá rẻ bằng nửa đồ mới nhưng lại độc đáo và cũng đẹp không kém. Đồ decor thì cô tự tay làm, vừa không tốn kém lại đúng theo sở thích của bản thân.

Khu vực cầu thang trước và sau cải tạo
Cầu thang cũ vẫn được giữ nguyên, chỉ lát lại phần đá mài tông màu sáng để hài hòa với tổng thể căn nhà.
Một góc phòng với ô cửa sổ hình chữ nhật
Ô cửa sổ cách đây 20 năm vẫn được giữ lại nguyên vẹn để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên cho căn phòng.
Ban công trước và sau cải tạo
Ban công cũ được cải tạo lại thành một góc ngồi thư giãn, cafe cực kỳ lãng mạn. Từ đây có thể
phóng tầm mắt bao quát toàn bộ làng quê Cẩm Thanh yên bình. 
Một góc phòng trước và sau cải tạo
Căn phòng này được đổi khung cửa và ốp sàn gỗ để tạo không gian đồng bộ
Phòng ngủ ấm cúng sau cải tạo
Khu vực này được xây kín lại tạo thành một phòng ngủ nhỏ xinh, ấm cúng.
căn nhà mới và hồ bơi
Bên cạnh phần cải tạo ngôi nhà cũ, bố mẹ của Phương còn quyết định xây thêm 
1 khối nhà mới và một hồ bơi ở phần đất trống cuối vườn 
Hình ảnh nhà cũ và nhà mới
Tổng chi phí của phần công trình xây thêm này vào khoảng 800 triệu đồng 
phòng homestay xinh xắn
Căn phòng này sở hữu riêng 2 ban công rộng rãi. Đặc biệt đây là căn phòng có view ngắm
bình minh trọn vẹn từ lúc mặt trời mới ló dạng đến khi sáng rực rỡ.
phòng homestay với góc thư giãn nơi ban công
Mỗi một căn phòng xinh xắn đều được Phương đặt cho những cái tên rất dễ thương như: Căn phòng Đậu đỏ, căn phòng Đậu biếc, căn phòng Đậu phộng, căn phòng Đậu nành...

Theo tâm sự của Nguyên Phương, ba mẹ cô là dân gốc Hội An nên cực kỳ hiếu khách và thích mời bạn bè đến chơi nhà. Bản thân Phương cũng rất yêu quý căn nhà – nơi đã gắn bó suốt hơn 20 năm, hơn nữa cô cũng có sở thích decor, vì vậy Phương đã quyết tâm bắt tay vào việc “lột xác” căn nhà cũ để biến nó thành nơi đáng sống cho các thành viên trong gia đình. Đồng thời, Phương quyết định tạm chia tay Sài Gòn về hẳn quê kinh doanh homestay tại chính căn nhà của mình với tên gọi Nhà Đậu.

“Hành trình làm Nhà Đậu là một con đường hoàn toàn mới, từng bước đi đều lạ lẫm và mình phải mò mẫm để vượt qua. May mắn từ lúc bắt đầu luôn có sự đồng hành của đội ngũ thiết kế, ba mẹ và những người bạn luôn ủng hộ Phương hết mình. Đến giờ nhìn vào thành quả mình thực sự cảm thấy hài lòng”, Nguyên Phương chia sẻ.

Hà Nhung
(Ảnh NVCC)

>> Vợ chồng trẻ xây nhà 3 tầng chuẩn "sang - xịn - mịn" với chi phí bất ngờ
>> Hai nhà trọ cũ kỹ “lột xác” thành không gian sống tiện nghi với 350 triệu đồng
>> Xem xong chùm ảnh này, bạn có thể tự tin cải tạo nhà?
>> Loạt ý tưởng thiết kế nội thất giúp nâng tầm không gian sống

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam