Hơn 3.500 học sinh cạnh tranh suất vào hai trường chuyên

Giáo dục, Tuyển sinh | 07:50:00 13/07/2020

Ngày 12/7, hơn 3.500 học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 của hai trường THPT chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với tỷ lệ chọi từ 1/4 đến 1/17.

Trong đó hơn 2.700 em thi vào trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, còn lại thi chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Sáng nay, các em dự thi Ngữ văn trong 120 phút.

Từ 6h, đoạn đường Nguyễn Trãi trước mặt hai trường chuyên trở nên đông đúc hơn thường lệ. Lực lượng sinh viên tình nguyện được bố trí từ ngoài cổng, đảm bảo hướng dẫn thí sinh đến tận phòng thi chu đáo.

Thời tiết mát mẻ giúp thí sinh thoải mái, tranh thủ ăn sáng hoặc ôn lại bài. Nhiều em reo hò khi gặp bạn, chúc nhau "thi tốt nhé". Một số em ngần ngừ chưa vào phòng thi ngay, nán lại nói chuyện với bố mẹ để lấy bình tĩnh.

Một học sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi thi môn Ngữ văn chung, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: Thanh Hằng.

Nguyễn Việt Phương, học sinh trường Marie Curie (Hà Nội), có mặt tại trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên từ 6h15. Khi mẹ đưa đến cổng trường, Phương động viên mẹ cứ đi về, em có thể tự tìm phòng thi. "Do đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên Ngoại ngữ, THPT Khoa học Giáo dục, em không thấy quá căng thẳng", Phương nói.

Nam sinh đặt mục tiêu cao nhất vào lớp chuyên Hóa, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Quyết tâm đỗ trường chuyên, Phương đăng ký thi vào nhiều trường nhất có thể. Ba ngày nữa, em tiếp tục dự kỳ tuyển sinh của THPT chuyên Sư phạm (Hà Nội).

Khác với Phương, Nghiêm Minh Anh, học sinh trường THCS Giảng Võ (Hà Nội), tỏ ra hơi hồi hộp trước khi bước vào khu vực phòng thi của trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đặt mục tiêu vào lớp chuyên Văn với tỷ lệ chọi 1/17, cao nhất trong ba lớp chuyên, Minh Anh cho rằng mỗi môn thi cần đạt 7,5-8,5 mới có khả năng đỗ.

Do đây là năm đầu tiên trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh, chưa có dạng đề mẫu các năm trước và không cộng điểm ưu tiên, nữ sinh đánh giá cơ hội chia đều cho mọi người. Minh Anh dự định thi thêm chuyên Văn của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) để tăng cơ hội đỗ trường chuyên. "So với các trường khác, em cảm thấy chuyên Nguyễn Huệ vừa sức với mình hơn nên dù xa nhà vẫn lựa chọn thi trường này", Minh Anh nói.

Năm nay, hai trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng tổ chức thi trong hai ngày 12-13/7.


Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 540 học sinh tại một lớp chất lượng cao và năm lớp chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học, mỗi lớp 90 em.

Trường nhận được 2.729 hồ sơ với 3.108 nguyện vọng. Trong năm lớp chuyên, Hóa có tỷ lệ chọi cao nhất - 1/7,9, kế đó là Toán 1/7,8. Tỷ lệ chọi của lớp chuyên Sinh thấp nhất khi một học sinh cạnh tranh với 4 bạn.

STT

Lớp chuyên

Chỉ tiêu

Số nguyện vọng

Tỷ lệ chọi

1

Toán

90

703

1/7,8

2

Tin

90

690

1/7,7

3

90

641

1/7,1

4

Hóa

90

715

1/7,9

5

Sinh

90

359

1/4


Năm 2019, trường tuyển 450 chỉ tiêu, mỗi thí sinh phải chọi với 7 bạn để giành suất vào trường. Điểm trúng tuyển từ 17,5 đến 21,5.

Với trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, trong năm đầu tiên tuyển sinh, trường mở ba lớp chuyên gồm Văn, Sử, Địa, lấy 100 học sinh.

Trong 800 hồ sơ gửi về, lớp chuyên Văn có khoảng 500 em đăng ký. Với chỉ tiêu 30, một học sinh phải cạnh tranh với gần 17 bạn để giành suất vào lớp chuyên Văn. Tại lớp chuyên Lịch sử và Địa lý, trường cùng tuyển 25 học sinh, nhận được 160 và 150 hồ sơ, tỷ lệ chọi hai lớp này lần lượt là 1/6,4 và 1/6.

Kết quả trúng tuyển của cả hai trường dự kiến công bố trước 30/7.

Thanh Hằng/vnexpress

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam