Quảng Ninh: Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam

Thời sự, Chính trị | 15:38:00 13/07/2020

TNV - Sáng 13/7, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam với sự tham gia của 133 đại biểu là Hội viên Hội cựu thanh niên xung phong tiêu biểu và hơn 200 đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Ninh.

Dự chương trình có đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vi Ngọc bích, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Lê Hùng Sơn, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn.

Đ/c Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bức Trướng cho Hội Cựu TNXP Quảng Ninh.

Đội thanh niên xung phong tỉnh Quảng Ninh gồm 400 người, có phiên hiệu N78 được thành lập ngày 15/7/1967, nhận nhiệm vụ mở con đường chiến lược dài 80km, từ Tràng Lương (Đông Triều) đến Quảng La (Hoành Bồ) nối với đường 18B ra biên giới.

Những năm 1978-1979, hàng chục ngàn công nhân ngành Than, học sinh, thanh niên các địa phương luân chuyển ra biên giới làm nhiệm vụ xây dựng trận địa. Các đơn vị tự vệ cấp đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn được thành lập tại các cơ quan, xí nghiệp, hầm mỏ, nhà máy, lâm trường, nông trường quốc doanh. Năm 2009, Chính phủ đã công nhận trên 4.000 chiến sĩ tự vệ thuộc Trung đoàn tự vệ Lâm trường Xuân khu, Nông trường Hải Hòa, Công ty Xây dựng thủy lợi Quất Đông là TNXP. Quảng Ninh không chỉ có lực lượng TNXP chi viện cho các tuyến lửa mà còn có 2.130 cựu TNXP từ 22 tỉnh, thành phố, thuộc 142 đội TNXP sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã được bố trí về vùng mỏ công tác.

 Đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Trao tặng huy hiệu
Cựu Thanh niên xung phong làm theo lời Bác.

Hiện nay, Quảng Ninh có 2.130 cựu TNXP sinh hoạt ở 11 hội và 2 chi hội cựu TNXP cấp huyện, 39 hội và 45 chi hội cựu TNXP cấp xã. Riêng cựu TNXP thuộc N78 do UBND tỉnh Quảng Ninh thành lập hiện có 214 hội viên tham gia sinh hoạt hội.

Nhiều cựu TNXP tuổi đã cao những vẫn ra sức cống hiến tinh thần, sức lực, của cải góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Toàn tỉnh có 25 gia đình cựu TNXP vươn lên làm giàu chính đáng, bình quân mỗi năm mỗi gia đình thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên, tạo việc làm cho gần 100 lao động, đóng góp vào quỹ an sinh xã hội từ 50 triệu đồng/năm.Các tổ chức hội địa phương cũng tích cực tham gia giúp đỡ đồng đội là Cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động nghĩa tình đồng đội, đóng góp tăng số dư quỹ Nghĩa tình đồng đội tỉnh Quảng Ninh đến nay lên 783 triệu đồng.

 Các tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Đoàn Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.

Hàng năm, Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Ninh cũng luôn nhận được sự phối hợp tích cực từ Tỉnh đoàn Quảng Ninh trong tham gia tổ chức các sự kiện như Đại hội Hội, tổ chức chương trình hoạt động tri ân giúp đỡ các gia đình hội viên Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức Đoàn các cấp cũng phối hợp với Ban Liên lạc Cựu Thanh niên xung phong trong triển khai chỉ đạo các hoạt động của hội. Đồng chí Phó Bí thư Đoàn tham gia Ban Chấp hành Hội cựu TNXP cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đảm đương chức danh Phó Chủ tịch Hội. Đây chính là điều kiện để tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh tạo sự gắn bó đồng thuận trong tổ chức Hội.

Tại chương trình kỷ niệm, 10 cá nhân đã vinh dự được tặng Huy hiệu Cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác, 2 tập thể và 7 cá nhân được nhận bằng khen của Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen cho 6 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên xung phong.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của Lực lượng Thanh niên xung phong; ôn lại những cống hiến, hy sinh, vai trò của lực lượng Thanh niên xung phong trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần giáo dục lòng yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn cho thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hiện nay.

Bá Trinh (Tỉnh đoàn Quảng Ninh)

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam