Liverpool nâng Cup Ngoại hạng Anh
Thầy trò Jurgen Klopp tổ chức lễ đăng quang sau vòng 37 Ngoại hạng Anh tối 22/7, trong sân Anfield không khán giả vì Covid-19.
Lễ đăng quang của Liverpool diễn ra sau khi họ đánh bại Chelsea 5-3 ở vòng 37. Đây là trận sân nhà cuối cùng của tân nhà vô địch tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Huyền thoại Liverpool, cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV, Kenny Dalglish (phải) đặt chiếc Cup trên lễ đài, sẵn sàng cho khoảnh khắc mà các CĐV của họ đã chờ đợi suốt 30 năm qua.
HLV Jurgen Klopp là thành viên đầu tiên của Liverpool bước lên lễ đài. Vì quy tắc phòng dịch, ông nhận huy chương từ đại diện Ngoại hạng Anh, và tự đeo lên người.
Khoảnh khắc được chờ đợi nhất rồi cũng đến khi thủ quân Jordan Henderson nâng cao chiếc Cup.
Kể từ khi giải vô địch Anh đổi tên thành Ngoại hạng Anh năm 1992, Liverpool chưa một lần vươn tới ngôi cao, cho đến khi thế hệ những Henderson, Van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Alexandre-Arnold... làm được điều này cùng HLV Klopp.
Trước chức vô địch năm nay, lần gần nhất Liverpool bước lên đỉnh cao bóng đá Anh là năm 1990, với thế hệ những John Barnes, Ian Rush, Steve Nicol, Bruce Grobbelaar... dưới trướng huyền thoại Kenny Dalglish.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Anfield trong thời khắc thủ quân Henderson nâng Cup.
Klopp làm nên lịch sử cho Liverpool khi dẫn dắt thế hệ tài năng hiện tại đến ngôi cao. Đây là điều mà rất nhiều vị tiền nhiệm của ông không làm được dù trong 30 năm qua Liverpool chưa bao giờ thiếu vắng nhân tài.
Các nhà tân vô địch Ngoại hạng Anh sau đó tiến xuống mặt cỏ sân Anfield tiếp tục lễ mừng công. Trước khi vô địch trên đất nước của mình, Liverpool đã vô địch châu Âu - Champions League mùa 2018-2019 và thế giới - FIFA Club World Cup 2019.
Điều tiếc nuối duy nhất với họ là không thể đón CĐV vào sân để chứng kiến thời khắc lịch sử. Do Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tân vô địch Ngoại hạng Anh buộc phải tuân thủ một loạt nguyên tắc an toàn khi tiến hành nghi lễ trọng đại này.
Bất chấp nguy cơ dịch bệnh và khuyến cáo hạn chế tụ tập đám đông, rất đông CĐV Liverpool vẫn tới khu vực bên ngoài sân, phía khán đài The Kop để chung vui. Họ đốt pháo sáng rực cả con phố và hò reo khi thầy trò Klopp nâng Cup ở trong sân.
Bộ ba trụ cột người Brazil họp mặt bên chiếc Cup. Alisson Becker (giữa) là chốt chặn vững chãi trong khung gỗ, Fabinho (phải) là một trong những át chủ bài ở tuyến giữa, trong khi Roberto Firmino là mắt xích không thể thiếu trên hàng công Liverpool.
Cặp hậu vệ biên Andy Robertson (trái) - Trent Alexandre-Arnold từ hai năm qua trở thành thứ vũ khí lợi hại bậc nhất trong tay Klopp. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, họ góp sáu bàn (Robertson 2, Alexandre-Arnold 4) và 24 pha kiến tạo.
Virgil van Dijk (phải) chụp ảnh lưu niệm bên cạnh Georginio Wijnaldum (giữa) và Joe Gomez. Van Dijk và Gomez là hai trung vệ ổn định nhất của Liverpool mùa này, còn Wijnaldum luân phiên được sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm và trung vệ.
Ảnh: Liverpool FC, AP, Reuters, PA, EPA, Guardian
Theo vnexpress
Tin liên quan
-
Chương trình “Giờ thứ 9" mùa 3
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Cuộc đấu trí cân não
Hàng triệu trẻ em tại Việt Nam được bảo vệ nhờ tiêm chủng trong suốt hơn 40 năm qua
Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam
Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng