Đoàn cơ quan quận Thủ Đức kết hợp cùng chi đoàn Co.opXtra Linh Trung tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 15:30:00 27/07/2020

TNV - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), Đoàn cơ quan Đảng, Đoàn thể Quận Thủ Đức kết hợp cùng chi đoàn Co.opXtra Phạm Văn Đồng tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn Quận.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức
(người áo trắng) tham gia lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Thủ Đức
nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.

Đoàn cơ quan Đảng, Đoàn thể Quận Thủ Đức (Đoàn cơ quan) là Đoàn cơ sở trực thuộc Quận Đoàn Thủ Đức, có tổng cộng 31 đoàn viên, trong đó có 25 đảng viên trẻ đang sinh hoạt Đoàn. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, BCH Đoàn cơ quan luôn tăng cường đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những phần việc cụ thể như: kể chuyện về Bác đầu tuần; chương trình “Ngày chủ nhật xanh”; mô hình “Ngày làm việc áo xanh” của chi đoàn Văn phòng Quận ủy vào thứ 5 hàng tuần; chi đoàn cơ quan Quận Đoàn phát động phong trào nuôi heo đất tạo nguồn quỹ hỗ trợ quà tết cho thanh niên của đơn vị; 100% các chi đoàn luôn thực hành tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm; đặc biệt là phong cách ứng xử, thái độ phục vụ nhân dân gắn với phong trào “3 trách nhiệm” không ngừng được nâng cao.

Các hoạt động phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” cũng diễn ra phong phú, sôi nổi, đã tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, mặc dù còn nhiều khó khăn về thời gian do bị chi phối bởi các hoạt động hội họp, giao ban chuyên môn của cơ quan. Đặc biệt, BCH Đoàn cơ quan luôn đi đầu trong việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thực hiện công tác giáo dục của Đoàn. Điển hình là công tác giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách, người có công cách mạng, thăm mẹ Việt Nam anh hùng, hoạt động về thăm địa chỉ đỏ, giáo dục lịch sử thông qua các sự kiện, lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ thực hiện thường xuyên và mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.

Đồng chí Lê Tấn Phát, Bí thư Đoàn cơ quan Đảng, Đoàn thể Quận Thủ Đức và
đồng chí Lê Tấn Phát, Phó Bí thư chi đoàn Co.opXtra Phạm Văn Đồng tặng quà
cho gia đình chính sách phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức).

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, Đoàn cơ quan đã phối hợp với chi đoàn Co.opXtra Phạm Văn Đồng đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách và 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức), với tổng trị giá quà tặng là 20 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Như Mây, Bí thư chi đoàn Văn phòng Quận ủy Thủ Đức chia sẻ: “Cứ mỗi dịp tháng 7 về, tuổi trẻ Quận Thủ Đức nói riêng và cả nước nói chung luôn sôi nổi tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Đây cũng là dịp để nhắc nhở thế hệ trẻ luôn ghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”.

“Thời gian gần đây, Đoàn cơ quan luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành từ các cơ sở Đoàn doanh nghiệp trên địa bàn trú đóng. Đặc biệt năm nay có sự tham gia nhiệt tình của chi đoàn Co.opXtra Phạm Văn Đồng. Nhờ việc xã hội hóa các nguồn lực, đã giúp cho công tác xã hội, đền ơn, đáp nghĩa của Đoàn cơ quan được thuận lợi hơn”, đồng chí Lê Tấn Phát, Bí thư Đoàn cơ quan Đảng, Đoàn thể Quận Thủ Đức cho biết.

Trước đó, Đoàn cơ quan cũng cử đoàn viên tham gia lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Thủ Đức nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức và đồng chí Phạm Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng thành phố.

Với tinh thần xung kích, dấn thân của đoàn viên thanh niên Đoàn cơ quan Đảng, Đoàn thể Quận Thủ Đức, đã tạo nên hình ảnh đẹp của những công chức trẻ giỏi, năng động, sáng tạo, tận tụy, thân thiện với nhân dân, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nói chung và Đại hội Đảng bộ quận Thủ Đức nói chung, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, đây chính là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong việc tham gia thực hiện thành công đề án thành lập Thành phố Thủ Đức trực thuộc TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Lê Thanh 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam