Quảng Ninh: Bắt giữ 2 bè mảng do người nước ngoài chở 30 ngàn con vịt giống tại vùng biển Trà Cổ

Thời sự, Pháp luật | 09:30:00 30/08/2020

TNV - Đêm qua (ngày 29/8/2020) tại khu vực cửa sông Bắc Luân, thuộc vùng biển Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện và bắt giữ 02 phương tiện bè mảng xốp tự chế do cư dân Trung Quốc điều khiển chở theo 300 khay nhựa mỗi khay chứa 100 con vịt giống mới nở khoảng 2-3 ngày tuổi.

Theo đó, hồi 22 giờ 00 phút ngày 29/8/2020, Đội TTKS, Đồn Biên phòng Trà Cổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cửa sông Bắc Luân, thuộc vùng biển Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh, phát hiện 02 phương tiện bè mảng xốp tự chế không BKS đang neo đậu nên đã tiến hành kiểm tra.

Toàn bộ số vịt giống không rõ nguồn gốc bị lực lượng Biên phòng Việt Nam thu giữ.

Qua  kiểm tra phương tiện bè mảng xốp thứ nhất do HUANG HAU WU (HOÀNG HẬU VÕ) sinh năm 1977, HKTT: Số 11, tổ Hoàng Ốc, thôn Tùng Bách, trấn Đông Hưng, TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc là người điều khiển kiêm chủ phương tiện, trên khoang chở hàng có chứa 120 khay nhựa, bên trong mỗi khay đựng khoảng 100 con vịt giống mới nở 2-3 ngày tuổi, tổng số lượng khoảng 12.000 con. Quá trình kiểm tra HUANG HAU WU không xuất trình được bất cứ giấy tờ về người, phương tiện và hàng hóa.

Kiểm tra phương tiện bè mảng xốp thứ hai, trên phương tiện không có người, trong khoang chở hàng chứa 180 khay nhựa, bên trong mỗi khay cũng chứa vịt giống mới nở 2-3 ngày tuổi, với tổng số lượng khoảng 18.000 con. Đội TTKS, Đồn Biên phòng Trà Cổ đưa người, phương tiện, hàng hóa về neo đậu tại khu vực cửa sông Bắc Luân (gần mốc 1378) và yêu cầu HUANG HAU WU về Đài quan sát Tràng Vĩ lập biên bản, điều tra, xác minh xử lý theo quy định.

 Đối tượng HUANG HAU WU (áo đen) khai nhận tại Đồn Biên phòng Trà Cổ.

Tại đây, HUANG HAU WU khai nhận vận chuyển thuê số vịt trên cho một người đàn ông Trung Quốc tên A Lục (không rõ tuổi và địa chỉ nhà ở cụ thể, chỉ biết ở Đông Hưng), từ cảng Trúc Sơn - Trung Quốc sang vùng biển Trà Cổ - Việt Nam với số tiền công là 200 NDT, khi sang tới vùng biển Việt Nam sẽ có người đón nhận.

Còn về phương tiện bè mảng xốp đỗ sát cạnh phương tiện của mình, HUANG HAU WU chỉ biết do một người đàn ông Trung Quốc cũng chở vịt giống từ Trúc Sơn - Trung Quốc sang vùng biển Trà Cổ - Việt Nam cho người đàn ông tên A Lục. Khi 02 phương tiện đang hành trình từ cảng Trúc Sơn sang vùng biển Trà Cổ thì phương tiện của người đàn ông kia bị hỏng máy, HUANG HAU WU đã hỗ trợ dùng bè của mình kéo chiếc bè kia cùng đến vùng biển Trà Cổ - Việt Nam, khi đến địa điểm trên thì người đàn ông kia cột chặt bè của mình vào bè của HUANG HAU WU và nhờ HUANG HAU WU trông hộ, để đi về phía Trung Quốc tìm người ra sửa bè giúp.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Trà Cổ điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam./.

Bài: Phạm Quỳnh; ảnh: Đồn Biên phòng Trà Cổ cung cấp

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam