HLV Alfred Riedl qua đời
Cựu HLV đội tuyển Việt Nam qua đời tại nhà riêng ở thủ đô Vienna, đêm thứ Hai rạng sáng thứ Ba 8/9.
Nhật báo tiếng Đức, Kurier có trụ sở tại Vienna, Áo cho biết, HLV Alfred Riedl mắc ung thư và chống chọi căn bệnh hiểm nghèo trong một thời gian dài. Ông từng được một người Việt Nam giấu tên hiến thận cách đây 13 năm.
Từ đầu năm nay, sức khỏe HLV Riedl giảm sút và được vợ - bà Jola - chăm sóc tại nhà. Ông trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng thứ Ba 8/9, hưởng thọ 70 tuổi.
Tin buồn được trợ lý người Áo của HLV Riedl, Wolfgang Pikal xác nhận vào chiều 8/9, giờ Hà Nội. "Ở tuổi 70, Alfred Riedl qua đời đêm qua. Hãy yên nhỉ Alfred. Người bạn, người cố vấn của tôi".
Ít giờ sau khi biết tin, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Áo (OFB), Leo Windtner nói: "Alfred Riedl là cầu thủ giỏi bậc nhất của bóng đá Áo thời còn thi đấu. Ông cũng làm rất tốt công việc ở nước ngoài, trên cương vị HLV các đội tuyển. Thay mặt liên đoàn, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những đóng góp của ông, Riedl".
Sinh ngày 2/11/1949 tại Vienna, Áo, Riedl trưởng thành từ đội trẻ ATSV Teesdorf, trước khi nổi danh cùng Austria Wien, với thành tích hai lần vô địch Áo. Ông từng giành danh hiệu vua phá lưới của giải vô địch Áo mùa 1971-1972, và hai lần ghi nhiều bàn thắng nhất giải vô địch Bỉ, trong màu áo Sint-Truiden và Antwerp. Ông bốn lần khoác áo đội tuyển Áo.
Riedl được biết đến rộng rãi trên thế giới khi làm HLV. Ông từng một năm dẫn dắt đội tuyển Áo, trước khi bước vào hành trình ở bảy quốc gia, trong đó có Việt Nam, từ 1993 đến 2016. Dưới bàn tay của HLV Riedl, Việt Nam vào chung kết Tiger Cup 1998, và ba lần giành HC bạc ở các kỳ SEA Games năm 1999, 2003 và 2005.
Trước khi HLV Henrique Calisto giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, HLV Riedl được xem là HLV ngoại thành công nhất của bóng đá Việt Nam. Thành tích nổi bật nhất ở cấp độ châu Á của ông là đưa Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007, khi giải đấu được tổ chức ở bốn nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài dẫn dắt đội tuyển, HLV Riedl còn có một năm làm việc tại CLB Hải Phòng.
Tại châu Á, nhất là khu vực Đông Nam Á, danh tiếng của HLV Riedl rất lớn. Mùa thu năm ngoái, Liên đoàn bóng đá Indonesia từng cố mời ông về dẫn dắt đội tuyển, nhưng vì sức khỏe không tốt, ông từ chối. Giống Việt Nam, HLV Riedl có ba giai đoạn huấn luyện đội tuyển xứ vạn đảo.
Thắng Nguyễn (tổng hợp)/vnexpress
Tin liên quan
-
Hành trình khám phá “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” - sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Thủ tướng khảo sát công trình văn hóa mới mang tính điểm nhấn của vùng Đất Tổ
VCK U23 châu Á 2024: Việt Nam thắng trận mở màn, dẫn đầu bảng D
Tích cực giải quyết khó khăn, vướng mắc để sinh viên Việt Nam tại Nga có môi trường học tập tốt nhất
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng