Hội LHTN huyện Nhà Bè tổ chức Hội trại rèn luyện bậc I

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 09:14:00 20/09/2020

TNV - Ngày 19 & 20/9, Ủy ban Hội LHTN huyện Nhà Bè (TPHCM) tổ chức Hội trại rèn luyện bậc I, lần thứ IX năm 2020 cho đội ngũ cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên và nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực kế thừa cho tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Huyện ủy viên, Bí thư huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Nhà Bè
phát biểu khai mạc Hội trại rèn luyện bậc I huyện Nhà Bè, lần IX năm 2020.

Chánh chủ khảo của Hội trại rèn luyện bậc I huyện Nhà Bè lần thứ IX năm 2020 là đồng chí Trần Phạm Hoàng Anh, Huấn luyện viên cấp I Trung ương, thành viên Hội đồng huấn luyện kỹ năng & nghiệp vụ công tác Hội thành phố, theo quyết định số 02/QDCCK-UBH do Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Hội LHTN TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân ký ngày 16/9/2020.

Với khẩu hiệu“Tường lịch sử - Vững kiến thức - Thạo kỹ năng - Chinh phục thử thách - Vượt qua chính mình - Đến đỉnh vinh quang”, Hội trại rèn luyện bậc I năm nay đã thu hút gần 50 trại sinh đến từ cán bộ, hội viên, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ, đội nhóm và các cơ sở Hội của 7 xã, thị trấn trực thuộc huyện Nhà Bè.

Các trại sinh được huấn luyện kiến thức về Semaphore.

Để được cấp giấy chứng nhận hoàn thành Hội trại rèn luyện, các trại sinh phải trải qua các môn thi lý thuyết và thực hành, trong chương trình chuẩn bậc I theo quy định của Hội đồng huấn luyện kỹ năng & nghiệp vụ công tác Hội thành phố.

Đối với phần thi lý thuyết, nội dung xoay quanh các kiến thức tổng quát về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Lịch sử, truyền thống hào hùng của huyện Nhà Bè, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngoài ra, các trại sinh còn phải thực hành đúng các động tác cá nhân, đội hình đội ngũ và hoàn thành phần trả lời những câu hỏi do Ban giám khảo đặt ra.

Phần thực hành gồm có các nội dung bắt buộc như: Kỹ năng truyền tin (Morse, Semaphore, mật thư), Kỹ năng sinh hoạt tập thể (Múa, hát, quản trò), Kỹ năng trại (dựng lều 2 mái, thủ công trại an toàn, nút dây), Kỹ năng dã ngoại (Quan sát, nhận diện dấu đi đường, xác định phương hướng, kỹ năng ước đạt, nấu ăn, sơ cấp cứu). Bên cạnh đó, các trại sinh còn được sát hạch kỹ năng viết báo cáo, kế hoạch, các chương trình hoạt động, đồng thời, thực hiện thuyết trình một đề tài tâm đắc trong công tác tập hợp thanh niên và xây dựng Hội vững mạnh.

Các trại sinh thực hành kỹ năng thắt nút dây.

“Sau khi được tham gia Hội trại huấn luyện kỹ năng cấp I lần này, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều đối với các hoạt động của Hội, cũng như trong công tác tập hợp thanh niên. Những kỹ năng mà các Huấn luyện viên cung cấp, tôi thấy rất bổ ích và cần thiết cho người cán bộ Hội. Theo tôi, thường trực Ủy ban Hội LHTN huyện cần tăng cường tổ chức các hội trại tập huấn tương tự thế này, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội tại địa phương ngày càng lớn mạnh, ai cũng vững kỹ năng, giỏi nghiệp vụ, để cùng đóng góp nhiều hơn nữa vào thành công trong phong trào thanh thiếu niên huyện Nhà Bè nói riêng và của cả thành phố nói chung”, chị Hồ Ngọc Tuyết Nhi, hội viên Hội LHTN xã Hiệp Phước chia sẻ.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Huyện ủy viên, Bí thư huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Nhà Bè cho biết: “Thông qua Hội trại rèn luyện bậc I lần IX năm 2020, Ban tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực, cũng như thực hiện việc giáo dục truyền thống, bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Hội, chủ nhiệm câu lạc bộ, đội nhóm tại các cơ sở Hội trực thuộc. Đây còn là bước chuẩn bị của huyện Nhà Bè nhằm cử lực lượng tham gia Hội trại rèn luyện bậc II do Ủy ban Hội LHTN thành phố tổ chức vào tháng 10 sắp tới. Bên cạnh các nội dung tập huấn, trong Hội trại năm nay, còn diễn ra hoạt động giao lưu với các đơn vị quân đội và thực hiện nhiều chương trình công tác xã hội đầy ý nghĩa tại địa phương”.

Dù thời tiết không ưu đãi nhưng các trại sinh vẫn say sưa thực hành kỹ năng dựng lều trại.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc phát triển toàn diện đối với lực lượng thanh niên, để trở thành thế hệ cách mạng “vừa hồng, vừa chuyên” cho đời sau. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, mỗi thanh niên cần trang bị cho mình một bản lĩnh chính trị vững vàng, các kỹ năng, nghiệp vụ thuần thục, cùng những tri thức khoa học hiện đại, nhằm chủ động hội nhập thành công. Đào tạo để thanh niên phát triển, còn là trách nhiệm to lớn, đòi hỏi sự quan tâm đúng mực của các tổ chức Đoàn, Hội trong cả nước. Riêng tại TPHCM, Hội LHTN huyện Nhà Bè có thể kể đến là một trong những đơn vị luôn nhận thức đúng đắn và tích cực đi đầu trong công tác đào tạo lực lượng kế thừa, góp phần thực hiện thành công theo di nguyện của Bác Hồ kính yêu.

 Lê Thanh 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam