Ấn Độ tuyên bố bắt giữ một phóng viên làm gián điệp cho Trung Quốc

Thời sự, Thế giới | 08:34:00 21/09/2020

Ngày 20/9, cảnh sát New Delhi, Ấn Độ cho biết đã bắt giữ một nhà báo tự do người địa phương, với cáo buộc chuyển các thông tin nhạy cảm cho tình báo Trung Quốc.

Tuyên bố của cảnh sát New Delhi nêu rõ, phóng viên Rajeev Sharma, 61 tuổi, bị bắt giữ đầu tuần này. Khám xét nhà phóng viên này, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu nhạy cảm liên quan đến Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, cảnh sát Ấn Độ cũng bắt giữ một người phụ nữ Trung Quốc và một người Nepal với cáo buộc trả tiền để mua thông tin từ phóng viên Sharma. Vụ bắt giữ diễn ra trong thời điểm căng thẳng Ấn Độ - Trung Quốc gia tăng vì vấn đề biên giới khu vực dãy Himalaya.

Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này cũng xấu đi nhanh chóng kể từ vụ đụng độ hồi tháng 6 vừa qua khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng./.

Hồng Nhung/VOV1
Theo Reuters

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam