Hội chợ thương mại và Du lịch huyện Yên Bình diễn ra từ ngày 6 đến 14/11/2020

Du lịch, Du lịch đất việt | 19:36:00 08/11/2020

TNV - Với mục đích tôn vinh và giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, các nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, các nông sản tiêu biểu của huyện Yên Bình tới du khách trong và ngoài nước; tạo điểm nhấn thu hút du khách sau dịch COVID-19. Tối ngày 7/11, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã khai mạc Hội chợ thương mại và Du lịch năm 2020. Hội chợ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 14/11/2020 tại khu vực Công ty cổ phần Thương mại, dịch vụ Phan An (khu đô thị RubyGarden), thuộc tổ 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Đêm khai mạc Hội chợ. Ảnh: Lan Hương

Theo đó, Hội chợ có quy mô tổ chức cấp huyện với tổng số từ 80 - 90 gian hàng, gồm: Các gian hàng thương mại; Khu gian hàng trưng bày sản phẩm bưởi của Hợp tác xã đặc sản Bưởi Đại Minh và các hộ trồng bưởi; Khu gian hàng chợ quê có 23 gian, giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của 23 xã, thị trấn tong huyện; Khu gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã; Khu gian hàng ẩm thực, quà lưu niệm, ăn uống của các hộ kinh doanh trong và ngoài huyện.

Du khách tấp nập kéo về. Ảnh: Báo Yên Bái

Bên cạnh, Chương trình khai mạc và biểu diễn văn nghệ trong lễ khai mạc, trong khuôn khổ Hội chợ còn diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: Hội chợ thương mại; Hội chợ quê; Liên hoan nghệ thuật các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian trong huyện; Thi bóc bưởi, trình bày bưởi gắn với đánh giá chất lượng sản phẩm bưởi Đại Minh; Thi ẩm thực; Triển lãm ảnh “Đất và người Yên Bái – Yên Bình”; Tham quan phố đi bộ ở khu vực Ruby Garden.

 Các sản phẩm đặc trưng bày bán ở chợ quê. Ảnh: Tuấn Anh

Đặc biệt đến với chợ quê, du khách vừa được tận hưởng cảm giác mộc mạc nhưng tưng bừng về một phiên chợ vùng cao, vừa được tha hồ lựa chọn những sản vật đặc trưng, an toàn, chính gốc bản địa như: bưởi Đại Minh; cá tươi, cá sấy hồ Thác Bà; gạo Bạch Hà; gỗ lũa, ván ép, bột đá, đá xẻ, điện tử; măng khô, đá quý….

Ngoài ra, đến với huyện Yên Bình trong dịp này cũng như trong suốt tháng 11 và tháng 12/2020, du khách còn có cơ hội tham gia tour du lịch tham quan cây Bưởi Cổ và các mô hình hộ gia đình trồng bưởi có thu nhập cao tại các thôn của xã Đại Minh; tham gia các tour du lịch khám phá hồ Thác Bà với những điểm đến ấn tượng như: Hương Lý - Thủy điện Thác Bà - Động Thuỷ Tiên - Ngòi Tu - RuBy - Động Cẩu Quây - Đát Ô Đồ; do Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện, Huyện Đoàn, UBND xã Đại Minh và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thực hiện.

Bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà, cá hồ Thác Bà là những đặc sản nổi tiếng của huyện Yên Bình. Ảnh: Q. Hưng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Trường (Chủ tịch UBND huyện Yên Bình) mong muốn: Hội chợ lần này chính là cơ hội để các nhà đầu tư tiếp tục đến huyện Yên Bình để nghiên cứu, tìm kiếm những cơ hội đầu tư, khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng hồ Thác Bà; sẽ tạo ra nhiều sản phẩm du lịch, thể thao hấp dẫn, đầu tư nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, các làng văn hoá du lịch, bảo tồn, giữ gìn các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc; đầu tư xây dựng các trang trại, miệt vườn, tạo bước đột phá mới trong phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung.

 Nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà. Ảnh: Q. Hưng

Đồng thời, Hội chợ cũng là dịp để huyện tôn vinh người trồng bưởi, tăng cường quảng bá sản phẩm Bưởi Đại Minh, cá hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà và một số sản phẩm nông, lâm sản chủ lực của huyện Yên Bình đến với bạn bè trong và ngoài nước. Tạo cơ hội để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, liên kết xúc tiến thương mại, du lịch; thu hút được nhà đầu tư thu mua, tiêu thụ sản phẩm bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà, cá hồ Thác Bà và một số hàng nông sản khác của Yên Bình; mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm, kích cầu du lịch, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 và phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2025, Chủ tịch Nguyễn Xuân Trường nhấn mạnh./.


Vườn bưởi đẹp của những hộ nông dân. Ảnh: P. Quỳnh

Gian hàng xã Bạch Hà. Ảnh: V. Tuyến

Phong phú các sản vật ở chợ quê. Ảnh: V. Tuyến

Bài: Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam