Nga tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 400.000 quân nhân

Thời sự, Thế giới | 10:04:00 28/11/2020

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua cho biết, nước này có kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 400.000 quân nhân và dự kiến hoàn thành 20% mục tiêu vào cuối năm nay.

Cụ thể, theo ông Shoigu, 2.500 binh sĩ đã được tiêm vaccine và con số này sẽ đạt 80.000 từ nay đến cuối năm. Trước đó hồi tháng 8 vừa qua, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên cấp phép sử dụng cho một loại vaccine tiềm năng ngừa Covid-19 có tên Sputnik V.

Điều trị Covid-19 tại Nga. Ảnh: RIA.

Giữa tháng 11, ngoài những tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng, 10.000 người khác được xác định là thuộc đối tượng nguy cơ cao như bác sĩ hay giáo viên cũng đã được tiêm ngừa vaccine.

Dịch Covid-19 tới nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 1,4 triệu người trên khắp thế giới kể từ khi bùng phát hồi đầu năm nay. Với hơn 2,2 triệu người mắc bệnh, Nga là quốc gia chịu tác động mạnh thứ 4 trên thế giới sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil./.

Thu Hoài/VOV1 biên dịch
Theo Reuters

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam