Mô hình Tuyến đường kiểu mẫu của đội tuyên truyền viên BVMT xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

TNV - Xác định việc tạo cảnh quan môi trường và xóa đi những bãi rác công cộng phát sinh là việc làm không hề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, Đội TTV BVMT đã chủ động tham mưu lãnh đạo địa phương, chọn thí điểm những tuyến đường kiểu mẫu: phương thức thực hiện tại các tuyến đường kiểu mẫu có chiều dài từ 500 -1.000m.

Tại đây, vận động người dân thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa như: trồng hoa trước nhà, làm hàng rào, cột cờ, vệ sinh môi trường vào cuối tuần, vệ sinh nhà sạch sẽ, ngăn nắp, ủng hộ làm đèn đường… Đến nay, Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường đã thực hiện hơn 4 tuyến đường kiểu mẫu tại 2 ấp (ấp Phú Lợi A và ấp Phú Lợi B) có hơn 3.000 hộ dân sinh sống. Mô hình đã trồng hơn 20.000 cây hoa, cây kiểng các loại. Tổng chiều dài hơn 10km với hơn 2.000 hộ dân cùng tham gia thực hiện.

Song song đó, nhiều hộ dân còn được vận động làm hàng rào, cột cờ kiểu mẫu, đèn đường thắp sáng, treo hơn 45 biển tuyên truyền về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, trồng cây xanh, phân loại rác, bảo vệ môi trường nước, đất….Từ vật dụng tác chế, từ bánh xe hay vận dụng nhựa bỏ đi đã tập hợp, xử lý và trồng hoa. Đến nay, Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường xã Phú Thuận B đã xây dựng 4 vườn hoa tại địa bàn dân cư thuộc ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B với tổng diện tích hơn 500m2 và trồng hơn 1.500 cây kiểng các loại như: chuỗi ngọc, hoàng yến, tuyết sơn, hoa mười giờ, hoa nguyệt quế, hoàng oanh, dừa cạn….góp phần nâng cao công tác bảo vệ môi trường nông thôn.

 

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam