Trung đoàn 246: Tự hào là Đoàn viên thanh niên nơi ra đời "chi đoàn cứu quốc" đầu tiên trong Quân đội

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 16:30:00 18/12/2020

TNV - Ngày 18/12 tại Đoàn sở Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346, Quân khu 1) tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "90 ngày Thanh niên Quân đội thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh", nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về truyền thống vẻ vang của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là đơn vị đầu tiên, được Ban Thanh niên Quân đội và Cục Chính trị Quân khu 1 lựa chọn làm điểm để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn quân.

Dự và chỉ đạo Lễ phát động thi đua: Đồng chí Thượng tá Trần Viết Năng - Ủy viên thường vụ Trung ương Đoàn - Trưởng ban Thanh niên Quân đội. Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Thao - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, chính ủy Sư đoàn cùng hơn 1 nghìn cán bộ đoàn viên thanh niên đoàn cơ sở Trung đoàn 246 tham dự.

Thượng tá Nguyễn Văn Hà - Bí thư Đảng ủy, chính ủy Trung đoàn phát biểu chỉ đạo buổi lễ. 

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 26-12-2020 đến 26-3-2021, với nội dung: Xung kích thi đua giành 3 nhất, 1 công trình. Nội dung 3 nhất gồm: Chính trị tư tưởng, ý thức SSCĐ tốt nhất; hoàn thành nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị nghiêm nhất.

Cùng với đó. Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 luôn xác định các chỉ tiêu: 100% cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc nhiệm vụ cơ quan, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để bị động bất ngời trong mọi tình huống, giải quyết tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, đón tết Tân Sửu 2021 bảo đảm vui tươi lành mạnh. An toàn tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện giai đoạn 1 năm 2021, chặt chẽ đúng kế hoạch gắn liền với mục tiêu phấn đấu 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu. Có 85% trở lên đạt khá, giỏi, an toàn tuyệt đối về người. Mỗi ĐVTN phấn đấu làm nhiều việc tốt, hành động đẹp, cách làm hay hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, củng cố cảnh quan môi trường, chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Thiếu tá Phạm Tuấn Phương, BT liên Chi đoàn Tiểu đoàn 1, đại diện cho CB ĐVTN liên chi đoàn TĐ1, TĐ2, TĐ3 đọc giao ước thi đua. 

Tại buổi lễ Đồng chí Thượng tá; Nguyễn Văn Hà - Bí thư Đảng ủy, chính ủy Trung đoàn bày tỏ niềm vinh dự và tự hào cho cán bộ chiến sỹ Trung đoàn là nơi ra đời Chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội. Sự kiện này đã trở thành mốc son trong trang sử vàng truyền thống qua hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của trung đoàn cận vệ năm xưa, Đoàn Tân Trào anh hùng hôm nay.  Lễ phát động đợt thi đua cao điểm của Đoàn cơ sở diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện NQ Đại hội Đảng Quân đội lần thứ XI, nghị quyết của Đảng bộ Quân khu, Sư đoàn, Trung đoàn, hoàn thành những nhiệm vụ còn lại của năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 Các chi đoàn ký cam kết giao ước thi đua.

 Để thực hiện thắng lợi nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm "90 ngày Thanh niên Quân đội thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh". Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Hà - Bí thư Đảng ủy Trung đoàn yêu cầu: thực hiện tốt công tác giáo dục cán bộ, ĐVTN nhận thức sâu sắc mục đích ,ý nghĩa, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm. Phát huy trí tuệ tập thể, tìm biện pháp hay, mô hình tốt, lựa chọn khâu đột phá, thiết thực, tránh chung chung, dàn trải, phô trương.Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm kịp thời. Nhằm khơi dậy tính tự giác của ĐVTN. 

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Trung đoàn 246 tự hào tiến bước dưới cờ Đảng.

Phát huy truyền thống "xung kích, sáng tạo, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng" của đơn vị Anh Hùng mỗi cán bộ ĐVTN hôm nay hãy biến niềm vinh dự là người chiến sỹ của Trung đoàn 246 đơn vị được Bác Hồ kính yêu đặt tên Đoàn Tân Trào. Niềm vinh dự, tự hào là ĐVTN nơi ra đời Chi đoàn cứu quốc đầu tiên trong Quân đội, thành động cơ thi đua mạnh mẽ, đoàn kết, tự lực, chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại nhà truyền thống, cán bộ đoàn thanh niên quân đội, đoàn cán bộ cục Chính trị QK1,
Sư đoàn 346 dâng hương tỏ lòng thành kính, biết ơn các anh hùng liệt sỹ.

Nhà truyền thống.

Hồng Giang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam