Lên hội giã bánh dày - vui xuân, đón Tết cùng đồng bào Mông huyện Mù Cang Chải

Du lịch, Du lịch đất việt | 10:10:00 01/01/2021

TNV - Với mục tiêu xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch, phát triển Xanh, là điểm đến “Bản sắc, An toàn, Thân thiện”, lần đầu tiên huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ hội giã bánh dày - sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Mông chiếm hơn 90% dân số trên địa bàn huyện, gắn với các hoạt động vui chơi, lễ hội mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu – 2021, qua đó thu hút đông đảo nhân dân và du khách cùng tham gia trải nghiệm vui xuân, đón Tết.

Lễ hội diễn ra tại khu vực sân khấu tiểu khuôn viên và sân vận động trung tâm thị trấn Mù Cang Chải trong thời gian 3 ngày, từ ngày 01/01 đến hết ngày 03/01/2021. Gồm nhiều hoạt động mang sắc thái riêng có của vùng cao như: Tổ chức các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian (Ném còn thái, lảy pao, đẩy gậy, bắn nỏ, bịt mắt đánh trống, đi cà kheo, nhảy bao bố); Chương trình nghệ thuật Chào xuân 2021; Lễ hội giã bánh dày; Tổ chức Hội thi múa khèn, múa khăn trong học sinh các trường bán trú, nội trú.

Trong đó, tâm điểm là Lễ hội giã bánh dày với tổng 26 đội thi (mỗi xã 02 đội), mỗi đội gồm 6 người (3 nam, 3 nữ), đều mặc trang phục truyền thống dân tộc Mông. Chuẩn bị sẵn củi, bếp, gạo, nước, nồi xôi, cối, chày và các điều kiện cần thiết để trình diễn dã bánh dày. Thực hiện đầy đủ các quy trình dã bánh dày từ vo gạo, thổi xôi, quạt, tạo màu bằng lá cây rừng cho bánh nhiều màu sắc đa dạng, hấp dẫn và thuyết trình về sản phẩm. Hội thi tổ chức trong 03 ngày (Ngày 01/01/2021: 13 đội thi; ngày 02/01/2021: 13 đội thi; ngày 03/01/2021 chung kết chọn đội đạt giải nhất, giải nhì và giải ba).

Đặc biệt, vào lúc 20 giờ 00 phút, ngày 01/01/2021, tại sân khấu tiểu khuôn viên sẽ diễn ra nội dung Khai mạc Lễ hội chào xuân năm 2021, biểu diễn chương trình nghệ thuật với các tiết mục ca, múa, nhạc về quê hương, đất nước, tình yêu và mùa xuân 2021. Chương trình do Trung Tâm truyền thông và Văn hóa huyện chủ trì xây dựng kịch bản; phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện.

Được biết, để bà con nhân dân và du khách tham gia trải nghiệm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu thật vui tươi, an toàn và tiết kiệm, huyện Mù Cang Chải đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021. Theo đó, tại sân khấu tiểu khuôn viên huyện, Chương trình nghệ thuật “Sắc xuân Mù Cang Chải” mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới diễn ra vào tối ngày 06/02/2021 (tức ngày 25/12 năm Canh Tý).

Các hoạt động: Thi biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc diễn ra từ ngày 14 – 16/02/2021 (tức ngày 03 -5 tết Nguyên đán Tân Sửu); Thi trình diễn trang phục dân tộc đẹp từ ngày 14 – 16/02/2021 (tức ngày 03 -5 tết); Thi trình diễn đánh quay, từ ngày 14 - 15/02/2021 (từ ngày 03 - 04 tết); Tổ chức các trò chơi dân gian, từ ngày 14 - 16/02/2021 (từ ngày 03 - 5 tết).

Trong dịp đón tết Nguyên đán Tân Sửa, tại trung tâm huyện còn diễn ra:Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông, các trò chơi dân gian: Bịt mắt đánh trống, ném bóng vào chậu, đi cà kheo, ném còn, ném pao, đánh yến, hái hoa dân chủ, hát giao duyên và các môn thể thao hiện đại khác. Tại trung tâm các xã đều tổ chức thi đấu các môn thể thao, các trò chơi dân gian: Bịt mắt đánh trống, ném bóng vào chậu, đi cà kheo, ném còn, ném pao, đánh yến, hái hoa dân chủ, hát giao duyên...

Đáng  chú ý, trong suốt khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2021, đến với Mù Cang Chải du khách sẽ được tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm cùng sắc xuân vùng cao; tham quan rừng hoa tớ dày, cánh đồng hoa cải, chinh phục đỉnh Lùng Cúng (xã Nậm Có), chinh phục đỉnh Púng Luông... tại các xã La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Lao Chải và các xã có tiềm năng du lịch, cảnh sắc đẹp của huyện.

Cũng như tham dự Chợ phiên vùng cao vào các ngày thứ bảy, chủ nhật từ ngày 01/01 đến hết ngày ngày 6/02/2021 tại khu vực sân khấu tiểu khuôn viên, chợ trung tâm Mù Cang Chải, với nhiều sản phẩm nông sản, văn hóa, ẩm thực vô cùng lạ mắt và hấp dẫn được bà con các dân tộc trên địa bàn huyện mang về bán. Và buổi tối khi được đắm mình vào các hoạt động văn nghệ mang nhiều màu sắc bản địa, du khách sẽ thấy như say bởi rượu thóc nấu bằng men lá của người Mông xã La Pán Tẩn, hay bởi nét đẹp văn hóa của người vùng cao nơi đây./.

Ông Lê Trọng Khang (Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải) cho biết: Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tạo không khí phấn khởi trong nhân dân vui xuân, đón tết. Đặc biệt tôn vinh được bản sắc văn hóa của dân tộc, tính độc đáo của lễ hội; góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài, video, ảnh: Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam